Trận Bà Rịa-Vũng Tàu – TPHCM là trận đấu đầu tiên của bóng đá Việt Nam được nối lại, sau một thời gian nghỉ thi đấu vì dịch COVID-19. Ban tổ chức sân dự kiến đón hơn 5.000 khán giả đến sân.
Tiếp đội Á quân V.League 2019 trên sân nhà, đội hạng Nhất Bà Rịa-Vũng Tàu bị đánh giá thấp hơn. Ngoài ra, họ cũng bị thiệt thòi về lực lượng khi tiền đạo số 1 Lê Minh Bình không thể thi đấu.
Minh Bình dính chấn thương khi lên tập trung U22 Việt Nam. Theo chẩn đoán ban đầu, chân sút sinh năm 1999 chỉ cần 2 tuần dưỡng thương. Tuy nhiên trong buổi tập chiều 10.9, Lê Minh Bình vẫn phải tập riêng, không đi giày thi đấu. Khả năng ra sân của anh rất thấp. Huấn luyện viên Trần Minh Chiến cũng không muốn mạo hiểm với cậu học trò của mình.
Từ đầu giải, Lê Minh Bình đã ghi 5 bàn cho Bà Rịa-Vũng Tàu, dẫn đầu danh sách làm bàn của đội. Anh hòa nhập rất tốt sau khi được mượn về từ Hoàng Anh Gia Lai. Vì thế, việc không có Lê Minh Bình sẽ ảnh hưởng lớn đến sức tấn công của đội. Ngoài Minh Bình, đội bóng hạng Nhất còn có 6 cầu thủ khác phải tập riêng.
Tại Cúp Quốc gia năm nay, đội Bà Rịa - Vũng Tàu đã loạt 2 đội V.League là Sài Gòn và SLNA để vào tứ kết. Tuy nhiên, TPHCM là thử thách lớn cho thầy trò ông Trần Minh Chiến. Hai đội vốn đã quá hiểu nhau khi liên tục thi đấu giao hữu mùa này. Với việc không có đội hình mạnh nhất, đội Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ rất khó để đạt kết quả tốt trước đối thủ.