Bạn trẻ mê mẩn với “Đường hoa Mai vô cực”

QUỲNH NHƯ |

“Đường hoa Mai vô cực” tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM hút hồn nhiều bạn trẻ đến chụp hình. Tại đây còn có cây mai đại thụ - cây “nguyện ước” làm mê mẩn các đôi tình nhân trong dịp Tết này.

Chào đón năm mới Canh Tý 2020, Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM tổ chức “Lễ hội Tết Việt Canh Tý 2020” diễn ra từ ngày 9.1.2020 (15 tháng Chạp) đến ngày 29.1.2020 (mùng 5 âm lịch). Đây là hoạt động hàng năm được tổ chức với mục đích mang đến cho khách tham dự có một không gian Tết vui tươi, đậm nét truyền thống dân tộc, để các bạn trẻ diện áo dài du xuân cùng với gia đình, người thân và bạn bè.

Lễ hội được tổ chức với mục đích mang đến cho khách tham dự có một không gian tết vui tươi, đậm nét truyền thống dân tộc. Ảnh: QUỲNH NHƯ
Lễ hội được tổ chức với mục đích mang đến cho khách tham dự có một không gian Tết vui tươi, đậm nét truyền thống dân tộc. Ảnh: QUỲNH NHƯ

Những điểm đặc sắc của Lễ hội Tết Việt 2020 là: đường hoa Mai vô cực, phố ông đồ, phố ẩm thực, các hoạt động nghệ thuật.

Hai bạn trẻ Lý Thùy Dung và Nguyễn Thị Trang, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM hồ hởi nói: “Tụi em canh chỗ này lâu rồi, năm nào cũng đến đây chụp hình vì có nhiều cảnh đẹp. Nhưng không ngờ năm nay đẹp đến như vậy”. Nói được vài câu, cả hai bạn vội chạy đi chụp hình vì sợ mất chỗ!

Năm nay, lễ hội có nhiều điểm ấn tượng hơn trước với sự xuất hiện 4 làng nghề: làng Mây, làng Hương, làng Gốm và làng Lụa.

Bị hút hồn bởi các cảnh đẹp tại lễ hội, hai bạn trẻ Nguyễn Thành Công và Trần Thanh Lan vui vẻ cho biết: “Rút kinh nghiệm mấy năm trước, năm nay tụi em đi sớm, những ngày đầu còn vắng, chụp hình được nhiều. Mấy ngày nữa là đông lắm, phải sắp hàng”.

Theo Ban tổ chức, cây mai đại thụ, lần đầu tiên xuất hiện tại Lễ hội Tết Việt Canh 2020, với độ cao hơn 10 m và tán rộng bao phủ cả  một khu vực – nơi gửi gắm những lời nguyện ước cho một năm mới bình an.

Phố ông đồ dọc trên hai tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai và Phạm Ngọc Thạch cũng được xem là sự kiện được mong chờ nhất năm trong dịp Tết đến xuân về. Ảnh: QUỲNH NHƯ
Phố ông đồ cũng được xem là sự kiện được mong chờ trong dịp Tết đến xuân về. Ảnh: QUỲNH NHƯ

Bên cạnh các chương trình, lễ hội được tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh Niên, Phố ông đồ dọc trên hai tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai và Phạm Ngọc Thạch cũng được xem là sự kiện được mong chờ trong dịp Tết đến xuân về.

nét đặc biệt năm nay là cây Mai đại thụ, với độ cao hơn 10 m và tán rộng bao phủ cả  một khu vực – nơi gửi gắm những lời nguyện ước cho một năm mới bình an. Ảnh: QUỲNH NHƯ
Nét đặc biệt năm nay là cây mai đại thụ, với độ cao hơn 10m và tán rộng bao phủ cả một khu vực – nơi gửi gắm những lời nguyện ước cho một năm mới bình an. Ảnh: QUỲNH NHƯ

Lễ hội còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn âm nhạc, chụp ảnh cùng áo dài Tết, thưởng thức các món ăn đặc trưng ngày Tết, xin chữ tại Phố ông đồ, tham quan khu vực trưng bày một số sản phẩm tiêu biểu đặc trưng của ngày Tết truyền thống.

QUỲNH NHƯ
TIN LIÊN QUAN

Thu hút 60.000 lượt khách, sự kiện ẩm thực tại TPHCM có gì đặc biệt?

VINH PHÚ |

“Lễ hội Tết Việt” cuối tuần qua ước tính thu hút 60.000 lượt khách tham quan, trong đó gian hàng Chin-su nổi bật khi quy tụ dàn sao và á hậu nổi tiếng cùng nhiều hoạt động thú vị.

Đông đảo người dân đến với Lễ hội Tết Việt năm 2020

QUỲNH NHƯ |

Lễ hội Tết Việt năm 2020 chủ đề “Tết Festival – Bản sắc văn hóa Việt 2020” đã khai mạc tại Công viên Lê Văn Tám vào tối 3.1, với nhiều hoạt động hấp dẫn như: xem Tết, lễ Tết, chơi Tết, chợ Tết và ăn Tết. Đông đảo người dân đã đến đây để vui chơi và thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc.

Bonsai Dừa tạo hình chuột hút khách ngày cận tết

Chân Phúc |

Tạo hình lạ mắt, độc đáo bonsai dừa tạo hình chuột đang được người dân săn đón dịp cận tết Canh Tý 2020.

Hơn 7 vạn người mừng năm mới 2020 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Anh Tú |

Đêm 31.12, hơn 7 vạn người dân TPHCM đã tập trung về đường đi bộ Nguyễn Huệ, để chứng thời khắc đếm ngược đón chào năm mới cùng sự kiện âm nhạc nghệ thuật lớn nhất năm Lễ hội ánh sáng Countdown Lights 2020.

Thu hút 60.000 lượt khách, sự kiện ẩm thực tại TPHCM có gì đặc biệt?

VINH PHÚ |

“Lễ hội Tết Việt” cuối tuần qua ước tính thu hút 60.000 lượt khách tham quan, trong đó gian hàng Chin-su nổi bật khi quy tụ dàn sao và á hậu nổi tiếng cùng nhiều hoạt động thú vị.

Đông đảo người dân đến với Lễ hội Tết Việt năm 2020

QUỲNH NHƯ |

Lễ hội Tết Việt năm 2020 chủ đề “Tết Festival – Bản sắc văn hóa Việt 2020” đã khai mạc tại Công viên Lê Văn Tám vào tối 3.1, với nhiều hoạt động hấp dẫn như: xem Tết, lễ Tết, chơi Tết, chợ Tết và ăn Tết. Đông đảo người dân đã đến đây để vui chơi và thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc.

Bonsai Dừa tạo hình chuột hút khách ngày cận tết

Chân Phúc |

Tạo hình lạ mắt, độc đáo bonsai dừa tạo hình chuột đang được người dân săn đón dịp cận tết Canh Tý 2020.

Hơn 7 vạn người mừng năm mới 2020 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Anh Tú |

Đêm 31.12, hơn 7 vạn người dân TPHCM đã tập trung về đường đi bộ Nguyễn Huệ, để chứng thời khắc đếm ngược đón chào năm mới cùng sự kiện âm nhạc nghệ thuật lớn nhất năm Lễ hội ánh sáng Countdown Lights 2020.