Như thường lệ, xếp hạng được EA công bố đã gây ra những tranh cãi trong cộng đồng game thủ khi các ngôi sao yêu thích của họ leo lên, tụt xuống.
Cái tên lớn nhất trong số những người thay đổi chắc chắn là Cristiano Ronaldo, người đã bị tụt xuống thứ 3, điều chắc chắn sẽ làm dậy sóng cộng đồng chơi FIFA.

Xếp hạng được sản xuất bởi The Ratings Collective, một mạng lưới tìm kiếm tài năng cho các trò chơi FIFA, đánh giá hơn 17.000 người chơi trên toàn thế giới và gán giá trị chỉ số cho hơn 30 thuộc tính của họ để xác định cấp độ kỹ năng trong trò chơi của họ.
Sự kiện Messi chuyển từ Barcelona đến Paris Saint-Germain đã không ảnh hưởng đến xếp hạng FIFA của siêu sao người Argentina, vẫn ở mức 93. Messi đã liên tục có mặt trong hai vị trí hàng đầu của xếp hạng FIFA kể từ khi anh xếp thứ 3 trong FIFA 09 (xếp sau Iker Casillas và Ronaldo).
Robert Lewandowski đã có sự thăng tiến chỉ số tổng thể của anh ấy tăng từ 91 năm ngoái lên 92 trong FIFA 22, do đó chứng kiến cỗ máy ghi bàn của Bayern Munich trở thành cái tên đầu tiên phá vỡ top hai trong hơn một thập kỷ. Ít ai có thể tranh cãi rằng tiền đạo người Ba Lan đang có phong độ sung mãn xứng đáng với vị trí của anh ấy, khi đã tăng vọt từ vị trí thứ 15 trong danh sách xếp hạng FIFA 20.
EA đã mạo hiểm với các fan bằng cách hạ Ronaldo một điểm, từ 92 xuống 91, do đó đưa anh xuống vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng tổng thể. Đây là lần đầu tiên kể từ FIFA 10, Ronaldo không chiếm ít nhất một vị trí trong hai đội hàng đầu.
Top 22 vị trí cao nhất trong FIFA 22:
1. Lionel Messi - 93
2. Robert Lewandowski - 92
3. Cristiano Ronaldo - 91
4. Kevin De Bruyne - 91
5. Kylian Mbappe - 91
6. Neymar - 91
7. Jan Oblak - 91
8. Harry Kane - 90
9. N'Golo Kante - 90
10. Manuel Neuer - 90
11. Marc-Andre ter Stegen - 90
12. Mohamed Salah - 89
13. Gianluigi Donnarumma - 89
14. Karim Benzema - 89
15. Virgil van Dijk - 89
16. Joshua Kimmich - 89
17. Son Heung-Min - 89
18. Alisson Becker - 89
19. Thibaut Courtois - 89
20. Casemiro- 89
21. Ederson - 89
22. Sadio Mane - 89