Chuột khổng lồ đàn hát trên đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý 2020

MINH QUÂN |

Có gần 130 chú chuột – linh vật của năm Canh Tý được tạo hình độc đáo, bố cục trải dài khắp đường hoa Nguyễn Huệ 2020.

Với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Vững tin tiến bước”, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý 2020 trải dài gần 700 mét trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), bắt đầu từ ngay phía sau đài phun nước nghệ thuật đến giao lộ Tôn Đức Thắng.

Đường hoa sẽ mở cửa phục vụ từ 19h ngày 22.1 đến 21h ngày 28.1.2020 (tức 28 tháng Chạp Âm lịch đến mùng 4 Tết). Thời gian thi công đường hoa sẽ diễn ra từ ngày 8.1 – 22.1.2020.

Toàn cảnh đường hoa Nguyễn Huệ 2020.
Toàn cảnh đường hoa Nguyễn Huệ 2020.

Theo ông Trương Tấn Sơn – Phó tổng giám đốc Saigontourist – Phó trưởng ban tổ chức, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý 2020 được thiết kế dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố tự nhiên, sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường.

Ngoài ra, các nhà thiết kế cũng không quên nét truyền thống, bản sắc văn hóa tết cổ truyền với kiến trúc hiện đại đi cùng ý nghĩa xã hội tích cực.

Tiểu cảnh Bức tranh mùa xuân được lấy ý tưởng từ hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu, sự vận động như những dòng lốc xoáy cuộn trào của thiên nhiên.
Tiểu cảnh Bức tranh mùa xuân được lấy ý tưởng từ hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu, sự vận động như những dòng lốc xoáy cuộn trào của thiên nhiên.
Đại cảnh “Rừng nước” lung linh và huyền ảo, đây là lần đầu tiên tại Đường hoa Nguyễn Huệ xuất hiện một cánh rừng cùng sự kết hợp với màn nước tạo nên hệ sinh thái thu nhỏ gợi nhớ đến các công trình sinh thái nổi tiếng trên thế giới như Cloud Forest trong Gardens by the Bay ở Singapore hay The Green Planet ở Dubai (UAE).
Đại cảnh “Rừng nước” lung linh và huyền ảo, đây là lần đầu tiên tại Đường hoa Nguyễn Huệ xuất hiện một cánh rừng cùng sự kết hợp với màn nước tạo nên hệ sinh thái thu nhỏ gợi nhớ đến các công trình sinh thái nổi tiếng trên thế giới như Cloud Forest trong Gardens by the Bay ở Singapore hay The Green Planet ở Dubai (UAE).

Theo ban tổ chức, hình tượng chú chuột năm Canh Tý được xem là linh hồn, cũng là phân cảnh kiến trúc được trông đợi nhất tại đường hoa Nguyễn Huệ năm nay. Có gần 130 được tạo hình độc đáo, bố cục trải dài khắp trục đường Nguyễn Huệ.

Trong đó, mở đầu cho Đường hoa Nguyễn Huệ 2020 là cảnh nhạc trưởng chuột bố cao 3m chỉ huy đội nhạc công gồm chuột mẹ cao 2,5m và bảy nhạc công chuột nhí cao trung bình 1,5m đàn hát xung quanh.

Đầu đường hoa là cảnh gia đình chuột múa hát bản hoà ca mùa xuân.
Đầu đường hoa là cảnh gia đình chuột múa hát bản hoà ca mùa xuân.
Đường hoa sẽ khép lại bằng đại cảnh cổng kết lấy ý tưởng của bông hoa chuyển động Kinetic đường kính 5 mét được tạo thành từ hơn 60 chi tiết. Bông hoa tượng trưng cho sự phát triển bền vững của TP.HCM vững tin tiến bước đi lên. Yếu tố công nghệ “Chuyển động ngay cả khi đứng im” được sử dụng trong hình tượng bông hoa Kinetic với kết cấu đặc biệt có thể chuyển động liên hợp hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn độc đáo và đẹp mắt.
Đường hoa sẽ khép lại bằng đại cảnh cổng kết lấy ý tưởng của bông hoa chuyển động Kinetic đường kính 5 mét được tạo thành từ hơn 60 chi tiết. Bông hoa tượng trưng cho sự phát triển bền vững của TPHCM vững tin tiến bước đi lên. Yếu tố công nghệ “Chuyển động ngay cả khi đứng im” được sử dụng trong hình tượng bông hoa Kinetic với kết cấu đặc biệt có thể chuyển động liên hợp hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn độc đáo và đẹp mắt.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2020 là đường hoa thứ 17 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại trung tâm TP.Hồ Chí Minh, kể từ năm 2004.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Dòng kênh chết hồi sinh biến thành đường hoa ở Hà Nội

Thái Hà - Phạm Đông |

Từ một con kênh chết quanh năm tồn đọng chất thải, dòng kênh Long Tửu nay đã thay da đổi thịt, trở nên sạch đẹp hơn nhờ sự chung sức của người dân thôn Thuỵ Lôi (xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội), họ đã cùng nhau dọn rác, trồng cây, trồng hoa dọc bờ kênh tạo thành con đường hoa đẹp mắt.

TP.HCM: Du khách chen nhau chụp ảnh ở Đường hoa Nguyễn Huệ

M.T |

Khai mạc từ ngày 2.2, đường hoa Nguyễn Huệ thu hút đông đảo khách tham quan đến check in, chụp hình, ngắm cảnh và ghé qua đường sách Xuân mua sách. 

Gấp rút công tác chuẩn bị khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Kỷ hợi

A.N - A.T |

Chỉ còn 3 ngày nữa, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ chính thức mở cửa đón du khách. Hiện tại các công nhân vẫn đang tất bật để hoàn thành những công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho ngày khai mạc. 

Tất bật chế tác linh vật và tiểu cảnh cho đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019

Anh Nhàn - Anh Tú |

Các nghệ nhân tại các xưởng chế tác đang gấp rút hoàn thiện các linh vật và tiểu cảnh phục vụ cho đường hoa Nguyễn Huệ - Tết Kỷ Hợi 2019 tại TPHCM.

Dòng kênh chết hồi sinh biến thành đường hoa ở Hà Nội

Thái Hà - Phạm Đông |

Từ một con kênh chết quanh năm tồn đọng chất thải, dòng kênh Long Tửu nay đã thay da đổi thịt, trở nên sạch đẹp hơn nhờ sự chung sức của người dân thôn Thuỵ Lôi (xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội), họ đã cùng nhau dọn rác, trồng cây, trồng hoa dọc bờ kênh tạo thành con đường hoa đẹp mắt.

TP.HCM: Du khách chen nhau chụp ảnh ở Đường hoa Nguyễn Huệ

M.T |

Khai mạc từ ngày 2.2, đường hoa Nguyễn Huệ thu hút đông đảo khách tham quan đến check in, chụp hình, ngắm cảnh và ghé qua đường sách Xuân mua sách. 

Gấp rút công tác chuẩn bị khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Kỷ hợi

A.N - A.T |

Chỉ còn 3 ngày nữa, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ chính thức mở cửa đón du khách. Hiện tại các công nhân vẫn đang tất bật để hoàn thành những công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho ngày khai mạc. 

Tất bật chế tác linh vật và tiểu cảnh cho đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019

Anh Nhàn - Anh Tú |

Các nghệ nhân tại các xưởng chế tác đang gấp rút hoàn thiện các linh vật và tiểu cảnh phục vụ cho đường hoa Nguyễn Huệ - Tết Kỷ Hợi 2019 tại TPHCM.