Cuộc thi “Việt Nam nhìn từ trên cao” thu hút các nhà nhiếp ảnh

M.T |

Ngày 16.4, Hội Nhiếp ảnh TPHCM phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật “Việt Nam nhìn từ trên cao”. Cuộc thi tạo ra sân chơi mới mẻ cho những người đam mê nhiếp ảnh, đặc biệt là những người chụp ảnh bằng flycam.  

Năm nay, ban tổ chức  khuyến khích các tác phẩm có nội dung “Cột mốc biên cương” nhìn từ trên cao.

Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam. Theo ban tổ chức, tác phẩm dự thi phải do chính tác giả chụp, ảnh màu, không chấp nhận các hình thức xử lý kỹ thuật (chỉ cho phép cân chỉnh màu sắc và cắt cúp).

Giải  nhất trị giá 25 triệu đồng, 2 giải nhì mỗi giải 15 triệu đồng, 3 giải ba mỗi giải 10 triệu đồng và 10 giải khuyến khích (3 triệu đồng).

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Thạch Vân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh -  chia sẻ: “Ảnh chụp từ các thiết bị trên cao đã gần như trở thành xu hướng, được nhiều người chụp ảnh chuyên và không chuyên tìm hiểu, thực hiện những bộ ảnh đẹp. Cuộc thi dành riêng cho những người theo đuổi xu hướng này không nhiều, vì thế chúng tôi mong muốn tiếp tục mở ra một sân chơi sôi nổi, hào hứng. Cùng với đó những nét đẹp của đất nước, đặc biệt là nét đẹp biên cương được ghi lại và sáng tác mạnh mẽ hơn, sáng tạo hơn”.

 
 Giải nhất - Mũi Cà mau của Nguyễn Vinh Hiển (Vĩnh Long).

Ông Nguyễn Hà Quốc Anh, Giám đốc Công ty Lịch Xuân Phương Nam, bày tỏ: “Cuộc thi Việt nam nhìn từ trên cao tổ chức lần đầu năm 2017, trong hai năm nay tôi vẫn nhận được những câu hỏi từ anh em nhiếp ảnh gia là bao giờ sẽ có cuộc thi tiếp theo.

Số người sáng tác ảnh bằng flycam ngày càng nhiều, trong khi đó phong cảnh và con người Việt Nam rất đẹp, rất nhiều góc độ khai thác. Đặc biệt khi chụp từ trên cao, sự hùng vĩ và nét đẹp tổng thể thấy rất rõ. Chúng tôi hy vọng cuộc thi sẽ thu hút nhiều người tham gia, chuyên nghiệp hay không chuyên, đều sẽ thể hiện niềm đam mê nhiếp ảnh, đam mê cảnh đẹp quê hương”.

Giải nhì Cánh đồng muối - Nguyễn Tiến Dũng - Bình Định
Giải nhì Cánh đồng muối - Nguyễn Tiến Dũng - Bình Định

Thời gian nhận ảnh từ nay đến hết ngày 30.6. Những tác phẩm đoạt giải sẽ được triển lãm tại đường sách Nguyễn Văn Bình (Quận 1, TPHCM) vào tháng 9.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Phương Thanh: “Tôi nợ khán giả nhiều ân tình”

M.T |

Hàng trăm khán giả đồng thanh hát theo Phương Thanh trong đêm nhạc riêng, khiến cô nhiều lần suýt khóc vì không ngờ mình vẫn còn nhiều người yêu mến như vậy.

Ngắm bọ cạp vàng bung nở trên đường qua khu công nghiệp tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4.2019, tại Bình Dương, hoa bọ cạp vàng (còn gọi là muồng hoàng yến, lồng đèn…) bung nở trên các con đường xung quanh các khu công nghiệp tại Bình Dương.

Những điểm bắn pháo hoa tại TPHCM dịp lễ 30-4

A.N |

Tòa nhà Landmark 81, hầm Thủ Thiêm và công viên Đầm Sen sẽ là những địa điểm bắn pháo hoa tại TPHCM dịp lễ 30.4 và 1.5 sắp tới. 

Dàn sao hội tụ trong "Gửi trọn yêu thương"

M. K |

Hồng Nhung, Tùng Dương, Uyên Linh... sẽ cùng góp mặt trong đêm nhạc "Gửi trọn yêu thương" vào 20h ngày 14.4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô - Hà Nội.

Phương Thanh: “Tôi nợ khán giả nhiều ân tình”

M.T |

Hàng trăm khán giả đồng thanh hát theo Phương Thanh trong đêm nhạc riêng, khiến cô nhiều lần suýt khóc vì không ngờ mình vẫn còn nhiều người yêu mến như vậy.

Ngắm bọ cạp vàng bung nở trên đường qua khu công nghiệp tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4.2019, tại Bình Dương, hoa bọ cạp vàng (còn gọi là muồng hoàng yến, lồng đèn…) bung nở trên các con đường xung quanh các khu công nghiệp tại Bình Dương.

Những điểm bắn pháo hoa tại TPHCM dịp lễ 30-4

A.N |

Tòa nhà Landmark 81, hầm Thủ Thiêm và công viên Đầm Sen sẽ là những địa điểm bắn pháo hoa tại TPHCM dịp lễ 30.4 và 1.5 sắp tới. 

Dàn sao hội tụ trong "Gửi trọn yêu thương"

M. K |

Hồng Nhung, Tùng Dương, Uyên Linh... sẽ cùng góp mặt trong đêm nhạc "Gửi trọn yêu thương" vào 20h ngày 14.4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô - Hà Nội.