Lễ hội nghệ thuật Babylon của Iraq trở lại sau gần 20 năm

Hà Anh |

Lễ hội Quốc tế Babylon của Iraq, nơi có những màn biểu diễn vũ đạo, âm nhạc và nghệ thuật truyền thống, đã thu hút hàng nghìn người tham dự khi mở lại sau gần 2 thập kỷ. 

Lễ hội Quốc tế Babylon được tổ chức lần gần đây nhất vào năm 2002. Những năm sau đó, chiến tranh, xung đột ở Iraq khiến hàng chục nghìn người chết, phần lớn đất nước cùng nhiều di sản văn hóa phong phú bị biến thành đống đổ nát. Hiện tại, khi Iraq có được sự ổn định tương đối, lễ hội đã được tổ chức trở lại. 

Lễ hội Quốc tế Babylon 2021 kéo dài 5 ngày, kết thúc vào ngày 1.11, được xem là biểu tượng của hi vọng vào tương lai, theo AFP. 

Được tổ chức trở lại sau gần 20 năm, lễ hội đã thu hút hàng nghìn người Iraq tham dự. Ảnh: AFP
Được tổ chức trở lại sau gần 20 năm, lễ hội đã thu hút hàng nghìn người Iraq tham dự. Ảnh: AFP

Lễ hội năm nay thu hút nghệ sĩ từ hàng chục quốc gia, trong đó có Jordan, Serbia và Nga cũng như các nghệ sĩ Iraq. Giám đốc điều hành Mohamed al-Rubaie cho biết, lễ hội năm nay được tổ chức bằng tài trợ tư nhân. 

Lễ hội được tổ chức lần đầu tiên năm 1987 tại Babylon, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận ở phía nam Baghdad. Hầu hết các buổi biểu diễn được tổ chức tại nhà hát Babylon mà Alexander Đại đế xây dựng vào khoảng năm 311 trước Công nguyên.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Người đầu tiên chết trong lễ hội đua bò nổi tiếng ở Tây Ban Nha

Hà Anh |

Một người đàn ông 55 tuổi đã chết sau khi bị bò húc trong lễ hội chạy đua bò nổi tiếng ở thị trấn Onda, miền đông Tây Ban Nha.

Rực rỡ lễ hội Fallas của Tây Ban Nha

Hà Anh |

Lễ hội "Fallas" của Valencia, Tây Ban Nha, đã kết thúc ngày 5.9 với màn trình diễn pháo hoa và đốt những hình nộm nhiều màu sắc.

Hà Nội: Lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác tổ chức lễ hội

Hạ Nguyên |

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn Thành phố năm 2021.

Gần 200 gian hàng độc đáo tại lễ hội Tết Việt 2021

TÂM AN |

Lễ hội Tết Việt 2021 do Sở Du lịch phối hợp với Sở Công thương và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam đồng tổ chức từ ngày 21- 24.1 tại Công viên Lê Văn Tám (quận 1, TPHCM) với 4 hoạt động chính: Xem Tết, ăn Tết, chơi Tết và chợ Tết.

Người đầu tiên chết trong lễ hội đua bò nổi tiếng ở Tây Ban Nha

Hà Anh |

Một người đàn ông 55 tuổi đã chết sau khi bị bò húc trong lễ hội chạy đua bò nổi tiếng ở thị trấn Onda, miền đông Tây Ban Nha.

Rực rỡ lễ hội Fallas của Tây Ban Nha

Hà Anh |

Lễ hội "Fallas" của Valencia, Tây Ban Nha, đã kết thúc ngày 5.9 với màn trình diễn pháo hoa và đốt những hình nộm nhiều màu sắc.

Hà Nội: Lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác tổ chức lễ hội

Hạ Nguyên |

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn Thành phố năm 2021.

Gần 200 gian hàng độc đáo tại lễ hội Tết Việt 2021

TÂM AN |

Lễ hội Tết Việt 2021 do Sở Du lịch phối hợp với Sở Công thương và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam đồng tổ chức từ ngày 21- 24.1 tại Công viên Lê Văn Tám (quận 1, TPHCM) với 4 hoạt động chính: Xem Tết, ăn Tết, chơi Tết và chợ Tết.