Lionel Messi chưa đá trận cuối cùng với tuyển Argentina

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi sẽ tiếp tục khoác trên mình màu áo đội tuyển Argentina trong thời gian tới…

Trước khi bước vào trận chung kết World Cup 2022, Lionel Messi tuyên bố, dù kết quả thế nào, đó cũng sẽ là trận đấu cuối cùng của anh. Nhiều người hiểu rằng, trận gặp tuyển Pháp sẽ là trận cuối của Messi ở World Cup, nhưng cũng không ít đồn đoán cho rằng, ngôi sau 35 tuổi cũng sẽ chia tay sự nghiệp quốc tế.

Tuy nhiên, sau khi cùng La Albiceleste vượt qua Les Bleus trên chấm 11m, Messi đã làm sáng tỏ những thắc mắc liên quan đến tương lai của anh. Theo đó, M10 khẳng định, anh sẽ chưa dừng lại với đội tuyển quốc gia vì muốn “chơi một vài trận đấu nữa với tư cách nhà vô địch thế giới”.

Trả lời phỏng vấn sau trận, chân sút đang khoác áo câu lạc bộ Paris St Germain nói: “Chưa, tôi sẽ không chia tay đội tuyển vào thời điểm này. Tôi muốn tiếp tục thi đấu với tư cách nhà vô địch thế giới trong màu áo Argentina”.

Rõ ràng là khi Messi mới 35 tuổi, anh vẫn còn có thể thi đấu cho đội tuyển thêm một vài năm nữa, dù không chắc khả năng sẽ tham dự World Cup 2026, thời điểm anh đã 39 tuổi.

Messi được trao giải Quả bóng vàng cho cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2022. Ảnh: AFP
Messi được trao giải Quả bóng vàng cho cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2022. Ảnh: AFP

Đội tuyển Argentina chưa sắp xếp lịch thi đấu cho năm 2023, nhưng hẳn nhiên, sẽ có vài trận giao hữu để Messi có thể ra sân với chiếc áo đấu có 3 ngôi sao trên ngực. Thậm chí, anh còn có thể cùng đội nhà tham dự Copa America 2024 – giải đấu diễn ra tại Ecuador và Argentina là đội bảo vệ chức vô địch.

Tại World Cup 2022, Messi lập một loạt kỷ lục cá nhân, nhưng quan trọng nhất, cuối cùng anh đã có chiếc cúp được mong đợi nhất trong sự nghiệp. Và như Messi nói, anh không còn cần bất kỳ thành công nào nữa để hoàn thành hành trình bóng đá của mình.

“Đó là ước mơ thời thơ ấu của bất kỳ ai”, Messi nói về chức vô địch, “Tôi thật may mắn khi đã đạt được hầu hết mọi thứ — và điều tôi còn thiếu là ở đây.

Đây là chiếc cúp mà tôi muốn cả đời. Đây là giấc mơ thời thơ ấu của tôi.

Thật điên rồ. Đó là điều đẹp nhất. Chiếc cúp thật lộng lẫy. Tôi muốn nó rất nhiều.

Thật điên rồ khi nó xảy ra theo cách này. Tôi biết Chúa sẽ ban nó cho tôi. Nó chỉ đơn giản là không thể tin được. Đó là một niềm vui lớn đối với chúng tôi.

Messi đã có mọi thứ đáng mơ ước. Ảnh: AFP
Messi đã có mọi thứ đáng mơ ước. Ảnh: AFP

Chúng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều nhưng chúng tôi đã vượt qua được. Tôi muốn khép lại sự nghiệp của mình bằng World Cup. Tôi không thể yêu cầu nhiều hơn thế này. Cảm ơn Chúa đã cho tôi tất cả mọi thứ.

Nhưng tôi yêu bóng đá và tôi muốn tiếp tục sống thêm vài trận nữa với tư cách là nhà vô địch thế giới”.

Số 10 của Argentina chắc chắn xứng đáng được thi đấu thêm vài trận quốc tế nữa với tư cách nhà vô địch thế giới.

Messi đã kết thúc một giải đấu tuyệt vời với 2 bàn thắng trong trận chung kết và 1 quả phạt đền thành công trong loạt sút luân lưu. Anh có tổng cộng 7 bàn trong suốt giải đấu, kém người chiến thắng Chiếc giày vàng là Kylian Mbappe 1 bàn.

Nhưng Messi có lần thứ hai giành Quả bóng vàng World Cup, sau lần đầu năm 2014, khi Argentina là á quân sau thất bại trước Đức ở chung kết. 

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Gabriel Batistuta: Messi thi đấu như thể đang 20 tuổi

Nguyễn Lụa |

Cựu tiền đạo Gabriel Batistuta tỏ ra khá phấn khởi khi chứng kiến Lionel Messi mới đây đã phá kỷ lục ghi bàn của mình.

Huấn luyện viên Croatia tự tin khoá chặt Messi

Nguyễn Lụa |

Trước thềm bán kết World Cup 2022, huấn luyện viên Zlatko Dalic của Croatia khẳng định đội bóng của ông đã biết cách ngăn chặn Messi.

Croatia đấu Argentina: Tâm điểm Messi và Modric

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền đạo Bruno Petkovic nhấn mạnh anh cùng các đồng đội sẽ không tập trung vào việc kèm riêng Messi ở trận bán kết Croatia đấu Argentina, bởi đội bóng Nam Mỹ sở hữu sức mạnh tập thể đáng gờm.

Trọng tài bị Messi chỉ trích đã hết nhiệm vụ tại World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Trọng tài Antonio Mateu Lahoz, người bị Messi chỉ trích sau trận Argentina vs Hà Lan đã về nước, đồng nghĩa với việc không làm nhiệm vụ ở 4 trận đấu còn lại của World Cup 2022. 

Gabriel Batistuta: Messi thi đấu như thể đang 20 tuổi

Nguyễn Lụa |

Cựu tiền đạo Gabriel Batistuta tỏ ra khá phấn khởi khi chứng kiến Lionel Messi mới đây đã phá kỷ lục ghi bàn của mình.

Huấn luyện viên Croatia tự tin khoá chặt Messi

Nguyễn Lụa |

Trước thềm bán kết World Cup 2022, huấn luyện viên Zlatko Dalic của Croatia khẳng định đội bóng của ông đã biết cách ngăn chặn Messi.

Croatia đấu Argentina: Tâm điểm Messi và Modric

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền đạo Bruno Petkovic nhấn mạnh anh cùng các đồng đội sẽ không tập trung vào việc kèm riêng Messi ở trận bán kết Croatia đấu Argentina, bởi đội bóng Nam Mỹ sở hữu sức mạnh tập thể đáng gờm.

Trọng tài bị Messi chỉ trích đã hết nhiệm vụ tại World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Trọng tài Antonio Mateu Lahoz, người bị Messi chỉ trích sau trận Argentina vs Hà Lan đã về nước, đồng nghĩa với việc không làm nhiệm vụ ở 4 trận đấu còn lại của World Cup 2022.