Đây là danh hiệu Grand Slam thứ 3 trong sự nghiệp của Osaka, sau Mỹ mở rộng 2018 và giải Australia mở rộng 2019. Ở giải Mỹ mở rộng năm nay, Osaka là hạt giống thứ 4 của giải. Cô đăng quang sau khi xuất sắc đánh bại Azarenka 2-1 (1-6, 6-3, 6-3).
Azarenka, 31 tuổi khởi đầu cực tốt khi thắng 6-1 ở set 1 chỉ sau 26 phút thi đấu. Tay vợt người Belarus đạt tỉ lệ ăn điểm sau giao bóng 1 lên đến 88%. Ngược lại, Osaka lại thi đấu rất cẩu thả khi mắc đến 13 lỗi tự đánh bóng hỏng.
Azarenka sau đó dẫn 2-0 ở set 2 trước khi bị Osaka đáp trả mạnh mẽ. Tay vợt Nhật Bản sau đó có đến 3 lần bẻ bàn giao bóng của đối phương, để thắng ngược 6-3, đưa trận đấu vào set 3 quyết định.
Ở set này, Osaka sớm tạo ra lợi thế khi dẫn trước 3-1. Azarenka bỏ lỡ cơ hội lớn để rút ngắn cách biệt khi bỏ qua 3 cơ hội bẻ bàn giao bóng, qua đó bị gác 1-4. Với cách biệt khá an toàn, Osaka đã thành công khi duy trì lợi thế, để thắng 6-3.
Naomi Osaka, sinh năm 1997, có bố là người Haiti và mẹ người Nhật Bản. Ở giải Mỹ mở rộng năm nay, tay vợt 23 tuổi luôn sử dụng những bộ trang phục, hoặc đeo mặt nạ để đấu tranh cho nạn phân biệt chủng tộc.
Còn Azarenka, từng 2 lần vô địch Grand Slam. Nhưng chung kết Mỹ mở rộng là trận đấu lớn đầu tiên của cô sau khi thua Serena Williams ở chính chung kết giải này năm 2013. Sự nghiệp của tay vợt người Belarus liên tục gián đoạn vì chấn thương và cuộc chiến pháp lý giành quyền nuôi con trai.