Ngân sách cho Olympic Tokyo bị cắt 280 triệu USD

BÍCH THÙY |

Chi phí tổ chức Olympic Tokyo vào năm sau sẽ bị giảm 280 triệu USD, khiến sự kiện có thể trở nên ít hào nhoáng hơn.

Olympic Tokyo 2020 vốn dự kiến diễn ra trong năm 2020 đã bị hoãn 1 năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Việc trì hoãn này tạo ra những chi phí phát sinh, vì thế ban tổ chức Olympic Tokyo buộc phải cắt giảm một số khoản không cần thiết, ước tính 280 triệu USD.

Sự cắt giảm có thể từ việc bắn pháo hoa cho đến nhân sự.

Olympic Tokyo sẽ tổ chức ít hào nhoáng hơn so với dự kiến khi ban tổ chức loại bỏ việc đón tiếp vận động viên, tiết kiệm tối đa các chi phí cho linh vật, biểu ngữ và pháo hoa. Bên cạnh đó, vé miễn phí cũng sẽ bị hạn chế, quy mô các phái đoàn hậu trường dự sự kiện cũng bị giảm từ 10 đến 15%.

Với việc nhiều quốc gia trên thế giới đang trải qua đợt lây nhiễm thứ 2 thậm chí thứ 3 của dịch COVID-19, rất nhiều người đã lo ngại, Olympic Tokyo có thể tổ chức vào năm sau hay không. Tuy nhiên, các nhà tổ chức cam kết sự kiện sẽ được diễn ra an toàn dù vẫn còn một số khúc mắc như việc khán giả có được phép vào sân hay du khách có được đến Nhật Bản ồ ạt?

Theo kế hoạch ban đầu, ngân sách tổ chức Olympic Tokyo lên đến 12 tỉ USD. Đến nay ban tổ chức địa phương vẫn chưa có con số cuối cùng, bởi kế hoạch này vốn được đề ra trước khi có dịch COVID-19.

BÍCH THÙY
TIN LIÊN QUAN

Giroud vượt mặt Platini tại tuyển Pháp

BÍCH THÙY |

Tiền đạo Giroud vươn lên trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 2 trong lịch sử tuyển Pháp, khi anh lập cú đúp giúp đội nhà thắng Ukraine 7-1 rạng sáng 8.10.

Barca sẽ tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm Chủ tịch Bartomeu

TAM NGUYÊN |

Số chữ ký thu thập được đã đảm bảo việc Barca sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với Chủ tịch Josep Bartomeu.

Nghi trốn thuế, trụ sở Hiệp hội bóng đá Đức bị khám xét

BÍCH THÙY |

Văn phòng của Hiệp hội bóng đá Đức (DFB) đã bị khám xét khi các công tố viên nghi ngờ các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức của DFB có hành vi trốn thuế nghiêm trọng.

Hơn 2.100 học sinh đồng diễn thể dục tại Olympic vì sức khỏe toàn dân 2020

V.P |

Ngày 12.7, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020, do Sở Văn hóa & Thể thao, Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM cùng Nestlé MILO đã diễn ra tại đường Lê Duẩn, Quận 1, cùng với các địa phương khác trên toàn quốc. Điểm ấn tượng trong sự kiện là màn đồng diễn thể dục của hơn 2.100 học sinh từ 36 trường tiểu học tại TP. Hồ Chí Minh.

Giroud vượt mặt Platini tại tuyển Pháp

BÍCH THÙY |

Tiền đạo Giroud vươn lên trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 2 trong lịch sử tuyển Pháp, khi anh lập cú đúp giúp đội nhà thắng Ukraine 7-1 rạng sáng 8.10.

Barca sẽ tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm Chủ tịch Bartomeu

TAM NGUYÊN |

Số chữ ký thu thập được đã đảm bảo việc Barca sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với Chủ tịch Josep Bartomeu.

Nghi trốn thuế, trụ sở Hiệp hội bóng đá Đức bị khám xét

BÍCH THÙY |

Văn phòng của Hiệp hội bóng đá Đức (DFB) đã bị khám xét khi các công tố viên nghi ngờ các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức của DFB có hành vi trốn thuế nghiêm trọng.

Hơn 2.100 học sinh đồng diễn thể dục tại Olympic vì sức khỏe toàn dân 2020

V.P |

Ngày 12.7, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020, do Sở Văn hóa & Thể thao, Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM cùng Nestlé MILO đã diễn ra tại đường Lê Duẩn, Quận 1, cùng với các địa phương khác trên toàn quốc. Điểm ấn tượng trong sự kiện là màn đồng diễn thể dục của hơn 2.100 học sinh từ 36 trường tiểu học tại TP. Hồ Chí Minh.