Tối nay xem pháo hoa Tết Nguyên đán 2020 ở đâu?

TRẦN KHANH |

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, TP.Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa phục vụ người dân tại 7 địa điểm, trong đó có 2 điểm bắn tầm cao và 6 điểm bắn tầm thấp.

Theo đó, thời gian bắn pháo hoa sẽ kéo dài trong 15 phút, bắt đầu từ 0h00 đến 0h15 phút ngày 25.01 (mùng 1 Tết Nguyên đán). Dưới đây là danh sách 8 địa điểm bắn pháo hoa ở TP.Hồ Chí Minh trong đêm giao thừa.

1/ Khu vực hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) ở quận 2 (pháo hoa tầm cao).

2/ Toà nhà Landmark 81 ở quận Bình Thạnh (pháo hoa tầm cao).

3/ Công viên văn hoá Đầm Sen ở quận 11.

4/ Khu công viên Lịch sử - Văn hoá dân tộc ở quận 9.

5/ Khu đền tưởng niệm lịch sử Bến Dược ở huyện Củ Chi.

6/ Đường Đào Cử thuộc trung tâm hành chính huyện Cần Giờ.

7/ Khu công nghiệp Hiệp Phước ở huyện Nhà Bè.

Để được thưởng thức trọn vẹn chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa, bạn có thể lựa chọn một số địa điểm quan sát sau:

Phố đi bộ Nguyễn Huệ: Khu phố rộng rãi với rất đông người tụ họp này sẽ là một nơi xem pháo hoa thực sự vui nhộn. Trước mỗi đêm giao thừa, bạn còn có thể được tham dự những chương trình âm nhạc, countdown trước khi ngắm những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.

Cầu Mống: Nối liền quận 1 với quận 4, cầu Mống là một trong những địa điểm xem pháo hoa yêu thích của nhiều người, nhìn thẳng ra tòa nhà Bitexco.

Cầu Khánh Hội: Nối giữa quận 4 và quận 1, cũng như nối hai tuyến đường Nguyễn Tất Thành và Tôn Đức Thắng. Đây là một trong những nơi ưa thích được người dân chọn làm nơi xem bắn pháo hoa bởi không bị những tòa nhà cao tầng che khuất.

Bến Bạch Đằng: Nằm dọc trục đường Tôn Đức Thắng, ở đây có khu vực bến cảng và công viên dài 1.325m chạy dọc ven sông Sài Gòn. Nơi này rất thoáng, rộng, cùng tầm view cực đẹp để bạn ngắm pháo hoa .

Tòa nhà Bitexco: Tọa lạc tại trung tâm quận 1, bạn có thể ghé đến nhà hàng Eon51 nằm trên tầng 50,51,52 hoặc đài quan sát Saigon Skydeck ở tầng 48 để ngắm toàn cảnh Sài Gòn về đêm, đồng thời  thấy rõ pháo hoa từ trên cao.

Cầu Phú Mỹ: Cây cầu văng dây đầu tiên của TP.Hồ Chí Minh nối quận 7 với quận 2 cũng là một lựa chọn thú vị không kém để xem pháo hoa dịp Tết Canh Tý này.

Những nhà hàng, quán bar sân thượng: Nếu bạn ngại những địa điểm đông đúc, bon chen thì hãy tìm những quán cafe, nhà hàng ở tầng thượng. Từ đây, bạn có thể xem được những tia pháo hoa rõ đẹp và thưởng thức buổi tối ấm áp bên người mình yêu thương.

TRẦN KHANH
TIN LIÊN QUAN

“Đột nhập” vườn bonsai chục tỷ của nghệ nhân xứ hoa kiểng

LAN NGÔ |

Sinh ra trong gia đình không có truyền thống trồng kiểng nhưng với sự đam mê của mình, anh Nguyễn Phước Lộc (ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) đã cho ra đời hơn 2.000 tác phẩm bonsai độc đáo, trị giá lên đến vài chục tỷ đồng. Mặc dù chỉ hơn 40 tuổi nhưng anh Lộc đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề sửa kiểng bonsai và từng là Chủ tịch Hội sinh vật cảnh TP.Sa Đéc.

Bạn trẻ đua nhau mua áo dài chụp hình Tết

QUỲNH NHƯ |

Nhiều lễ hội, chợ hoa Tết với các tiểu cảnh đẹp khiến các bạn trẻ cảm thấy không thể bỏ qua, nên đua nhau đi mua áo dài để chụp hình trong dịp Tết Nguyên đán 2020.

Giới trẻ Sài Gòn nhộn nhịp xuống phố du xuân

Phúc Chân |

Đường hoa mai, phố ông đồ, làng quê truyền thống,... cùng nhiều hoạt cảnh khác tại Lễ hội Tết Việt đang trở thành địa điểm mới thu hút giới trẻ Sài Gòn đến tham quan, chụp ảnh trong dịp cuối năm.

Bạn trẻ mê mẩn với “Đường hoa Mai vô cực”

QUỲNH NHƯ |

“Đường hoa Mai vô cực” tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM hút hồn nhiều bạn trẻ đến chụp hình. Tại đây còn có cây mai đại thụ - cây “nguyện ước” làm mê mẩn các đôi tình nhân trong dịp Tết này.

“Đột nhập” vườn bonsai chục tỷ của nghệ nhân xứ hoa kiểng

LAN NGÔ |

Sinh ra trong gia đình không có truyền thống trồng kiểng nhưng với sự đam mê của mình, anh Nguyễn Phước Lộc (ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) đã cho ra đời hơn 2.000 tác phẩm bonsai độc đáo, trị giá lên đến vài chục tỷ đồng. Mặc dù chỉ hơn 40 tuổi nhưng anh Lộc đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề sửa kiểng bonsai và từng là Chủ tịch Hội sinh vật cảnh TP.Sa Đéc.

Bạn trẻ đua nhau mua áo dài chụp hình Tết

QUỲNH NHƯ |

Nhiều lễ hội, chợ hoa Tết với các tiểu cảnh đẹp khiến các bạn trẻ cảm thấy không thể bỏ qua, nên đua nhau đi mua áo dài để chụp hình trong dịp Tết Nguyên đán 2020.

Giới trẻ Sài Gòn nhộn nhịp xuống phố du xuân

Phúc Chân |

Đường hoa mai, phố ông đồ, làng quê truyền thống,... cùng nhiều hoạt cảnh khác tại Lễ hội Tết Việt đang trở thành địa điểm mới thu hút giới trẻ Sài Gòn đến tham quan, chụp ảnh trong dịp cuối năm.

Bạn trẻ mê mẩn với “Đường hoa Mai vô cực”

QUỲNH NHƯ |

“Đường hoa Mai vô cực” tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM hút hồn nhiều bạn trẻ đến chụp hình. Tại đây còn có cây mai đại thụ - cây “nguyện ước” làm mê mẩn các đôi tình nhân trong dịp Tết này.