Vì sao Real Madrid để thua RB Leipzig?

TÌNH LÂM |

Trong trận thua 2-3 của Real Madrid trước Leipzig, thủ môn Courtois đã rất không hài lòng về hàng thủ, điều khiến anh có trận đấu đầu tiên thủng lưới 3 bàn trong mùa này.

Tại lượt trận đấu thứ 5 vòng bảng Champions League vừa qua, Real Madrid hành quân tới sân của Leipzig. Dù đang xếp trên đối thủ, nhưng Hoàng Gia lại bất ngờ nhận trận thua sát nút với tỉ số 3-2.

Kết quả này không ảnh hưởng tới tấm vé vào vòng 16 đội của Real Madrid, nhưng họ phải chờ tới vòng cuối gặp Celtic mới chắc chắn định đoạt được ngôi đầu.

Trận đấu với Leipzig chứng kiến Real Madrid mất đi hàng loạt trụ cột như Benzema, Modric và Valverde do chấn thương nhẹ. Dù vậy, Hoàng gia vẫn chơi khá áp đảo với 60% thời lượng kiểm soát bóng.

Họ dứt điểm 12 lần, trong đó có 6 lần đưa bóng trúng đích, con số tương tự như những gì Leipzig làm được (dứt điểm 14 lần trúng đích 6). Với 2 bàn thắng ghi được của Vinicius và Rodrygo, dường như lỗi không nằm ở hàng công.

Thủ môn Courtois đã giải thích nguyên nhân Real Madrid để thua Leipzig, đặc biệt là trong 20 phút đầu trận: "Chúng tôi đã hơi bất cẩn trong thời gian đầu trận, không quyết liệt và không đủ kiên quyết. Đôi khi những điều như thế này xảy ra", thủ môn của Real Madrid nói trên ESPN.

"Bạn sẽ trả giá nếu chơi như vậy trước một đội bóng như Leipzig. Huấn luyện viên đã nói với chúng tôi rằng họ rất nhạy bén.

Bạn không thể để thủng lưới hai lần từ một quả phạt góc. Một khi họ đã ghi bàn từ đó một lần, họ sẽ sẽ ghi bàn thêm lần nữa. Chúng tôi đã phòng ngự tệ hại.

Chúng tôi có thể rút ngắn tỉ số trước khi hiệp một diễn ra, nhưng mọi chuyện chẳng khác gì trong hiệp 2 cả. Chúng tôi chơi không tốt. Rất nhiều. Quá nhiều sai lầm”.

Mùa giải năm nay, Real Madrid bất bại chuỗi 20 trận trước khi để thua Leipzig. Dù vậy, họ thủng lưới trong hầu hết các trận đấu và chỉ giành được 4 trận giữ sạch lưới từ đầu mùa. Rõ ràng, hàng thủ của thầy trò Ancelotti chơi không tốt và Courtois đang không hài lòng về điều này.

TÌNH LÂM