Viettel thiệt quân nặng trước chung kết Cúp Quốc gia

Như Thùy |

Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cho biết đội bóng của ông có thể không có sự phục vụ của Nguyễn Trọng Hoàng trong trận chung kết Cúp Quốc gia.

Chiến thắng nghẹt thở trước Than Quảng Ninh đã giúp Viettel lần đầu góp mặt ở trận chung kết Cúp Quốc gia và đối thủ của họ ở trận đấu cuối cùng là câu lạc bộ Hà Nội. Chia sẻ trước trận đấu, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cho biết đội bóng của ông nhiều khả năng sẽ thiếu vắng Nguyễn Trọng Hoàng.

"Viettel đang đối mặt với rất nhiều khó khăn trước trận chung kết. Nhiều cầu thủ quan trọng vắng mặt, dù tôi vẫn có những người có thể thay thế các vị trí đó và hầu hết họ đã sẵn sàng. Tôi cũng có phương án thay thế Khắc Ngọc nhưng không thể tiết lộ vào lúc này. Khả năng ra sân của Trọng Hoàng đang bỏ ngỏ vì vừa tái phát căng cơ háng. Cậu ấy cần nghỉ ngơi. Phải có phương án sử dụng một cách hợp lý và biết lúc nào thì nên mạo hiểm", huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cho biết.

HLV Trương Việt Hoàng và Bùi Tiến Dũng trong buổi họp báo trước trận chung kết Cúp Quốc gia. Ảnh: H.Đ
HLV Trương Việt Hoàng và Bùi Tiến Dũng trong buổi họp báo trước trận chung kết Cúp Quốc gia. Ảnh: H.Đ

Bên cạnh đó, huấn luyện viên trưởng của Viettel cũng cho biết thêm rằng Hà Nội là một đội bóng rất khó tìm ra những điểm yếu. Ông cũng khẳng định Quang Hải sẽ là một điểm đáng quan ngại của Viettel khi ngôi sao 23 tuổi đang dần lấy lại phong độ.

"Tìm ra điểm yếu của Hà Nội là một việc vô cùng khó vì đây là tập hợp của những cầu thủ chất lượng và những ngôi sao của đội tuyển quốc gia. Quang Hải sẽ là một điều đáng ngại và mối nguy hiểm với Viettel. Hải có thời gian thi đấu không tốt vì nhiều vấn đề. Tuy nhiên, những màn trình diễn trong các trận đấu gần đây cho thấy cậu ấy đang dần lấy lại phong độ tốt nhất

"Chúng tôi có những trận đấu tập trước Hà Nội và kết quả không như ý muốn. Vì vậy, các cầu thủ cần phải chắt chiu từng cơ hội nếu muốn thắng lợi trong trận chung kết. Lượng khán giả đến sân ít cũng là một điều khá đáng tiếc. Tuy nhiên, có vẫn hơn không vì đây là sự cố gắng của ban tổ chức. Đá chung kết trên sân không khán giả thì các cầu thủ cũng không còn sự hưng phấn", huấn luyện viên Trương Việt Hoàng nói thêm.

Như Thùy
TIN LIÊN QUAN

U17 Học viện NutiFood thắng U17 Phú Yên 7-0

NGUYỄN ĐĂNG |

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Guillaume Graechen, U17 Học viện NutiFood đã có chiến thắng đậm 7-0 trước U17 Phú Yên chiều 19.9.

HLV Hà Nội quyết làm nên lịch sử ở Cúp Quốc gia

Như Thùy |

Mục tiêu của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm và câu lạc bộ Hà Nội không gì khác là bảo vệ thành công chức vô địch ở Cúp Quốc gia.

Vòng loại World Cup 2022 có thể đá sân trung lập

Thanh Vũ T/H |

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đang tính đến việc tổ chức các trận vòng loại World Cup 2022 trên sân trung lập.

Công Phượng lần đầu có huy chương từ khi lên V.League

BÍCH THÙY |

Với việc đội TPHCM đồng đứng hạng ba Cúp Quốc gia 2020, Công Phượng đã có tấm huy chương đầu tiên kể từ khi lên chơi chuyên nghiệp.

U17 Học viện NutiFood thắng U17 Phú Yên 7-0

NGUYỄN ĐĂNG |

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Guillaume Graechen, U17 Học viện NutiFood đã có chiến thắng đậm 7-0 trước U17 Phú Yên chiều 19.9.

HLV Hà Nội quyết làm nên lịch sử ở Cúp Quốc gia

Như Thùy |

Mục tiêu của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm và câu lạc bộ Hà Nội không gì khác là bảo vệ thành công chức vô địch ở Cúp Quốc gia.

Vòng loại World Cup 2022 có thể đá sân trung lập

Thanh Vũ T/H |

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đang tính đến việc tổ chức các trận vòng loại World Cup 2022 trên sân trung lập.

Công Phượng lần đầu có huy chương từ khi lên V.League

BÍCH THÙY |

Với việc đội TPHCM đồng đứng hạng ba Cúp Quốc gia 2020, Công Phượng đã có tấm huy chương đầu tiên kể từ khi lên chơi chuyên nghiệp.