Singapore cho robot tuần tra ngăn chặn các hành vi xấu

Hà Anh |

Singapore thử nghiệm robot phát hiện những hành vi không mong muốn nơi công cộng, như hút thuốc hoặc vi phạm các quy tắc phòng dịch COVID-19. 

Tuần này, Singapore đưa vào thử nghiệm robot tuần tra trên đường phố để phát hiện "các hành vi xã hội không mong muốn". 

Hai robot được gọi là "Xavier", có trang bị camera tầm nhìn 360 độ. Robot sẽ phát hiện những người hút thuốc ở nơi công cộng, không tuân theo các quy tắc COVID-19 hoặc bán hàng rong bất hợp pháp, theo Cơ quan Khoa học và Công nghệ Home Team Singapore. 

Dữ liệu từ camera của Xavier được đưa vào phần mềm phân tích video AI (trí tuệ nhân tạo). Một khi phát hiện bất kỳ hành vi nào kể trên, Xavier sẽ kích hoạt cảnh báo thời gian thực tới trung tâm chỉ huy và kiểm soát.

Sau đó, các nhân viên công vụ có thể "kích hoạt các nguồn lực bổ sung để ứng phó với các tình huống thực địa khi cần thiết".

Cơ quan Khoa học và Công nghệ Home Team Singapore cho biết, 2 robot sẽ đi vòng quanh khu vực có nhiều người qua lại ở Toa Payoh Central. Robot cũng sẽ hiển thị các thông điệp "giáo dục" công chúng.

Việc triển khai Xavier sẽ hỗ trợ công việc của các nhân viên công vụ vì sẽ giảm nhân lực tuần tra và nâng cao hiệu quả hoạt động, theo cơ quan này. 

Đây không phải lần đầu tiên Singapore sử dụng robot để hỗ trợ các nhân viên công vụ. Vào tháng 5.2020, các quan chức đã triển khai robot giống chó mang tên Spot của công ty sản xuất người máy Boston Dynamics trong các công viên để yêu cầu người dân đảm bảo giữ khoảng cách 1m. 

Theo  Business Insider, nhiều quốc gia khác đã thử tích hợp robot vào hoạt động thực thi pháp luật. Tháng 6.2019, sở cảnh sát Huntington Park của California, Mỹ, đã triển khai một robot hình quả trứng Robocop - hoạt động như một camera CCTV di động. Tháng 12.2020, sở cảnh sát New York cũng thử nghiệm robot Spot nhưng hủy hợp đồng với Boston Dynamics vào tháng 5 năm nay sau khi công chúng phản đối. 

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

F0 tham gia chống dịch COVID-19 tại TP.HCM cần điều kiện gì?

Minh Phương |

Có kháng thể vi rút SARS-CoV-2 với F0 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng hoặc đã tiêm đủ 2 mũi vaccine đối với F0 đã khỏi bệnh hơn 6 tháng có thể tham gia chống dịch tại TP.HCM...

Nhật Bản cấp chứng nhận tiêm chủng COVID-19 kỹ thuật số từ tháng 12

Hà Anh |

Nhật Bản sẽ cấp giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 kỹ thuật số từ tháng 12, tờ Nikkei đưa tin ngày 5.9. 

Quán cà phê robot ở Tokyo tạo xu hướng cho người khuyết tật hòa nhập

Hà Anh |

Dawn Cafe, quán cà phê robot mở tại quận Nihonbashi trung tâm Tokyo vào tháng 6 năm nay. 

Singapore đạt mốc 80% tiêm chủng COVID-19

Hà Anh |

Tỉ lệ tiêm chủng COVID-19 ở Singapore đã đạt cột mốc mới với 80% dân số đã tiêm 2 liều vaccine tính đến 29.8. 

F0 tham gia chống dịch COVID-19 tại TP.HCM cần điều kiện gì?

Minh Phương |

Có kháng thể vi rút SARS-CoV-2 với F0 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng hoặc đã tiêm đủ 2 mũi vaccine đối với F0 đã khỏi bệnh hơn 6 tháng có thể tham gia chống dịch tại TP.HCM...

Nhật Bản cấp chứng nhận tiêm chủng COVID-19 kỹ thuật số từ tháng 12

Hà Anh |

Nhật Bản sẽ cấp giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 kỹ thuật số từ tháng 12, tờ Nikkei đưa tin ngày 5.9. 

Quán cà phê robot ở Tokyo tạo xu hướng cho người khuyết tật hòa nhập

Hà Anh |

Dawn Cafe, quán cà phê robot mở tại quận Nihonbashi trung tâm Tokyo vào tháng 6 năm nay. 

Singapore đạt mốc 80% tiêm chủng COVID-19

Hà Anh |

Tỉ lệ tiêm chủng COVID-19 ở Singapore đã đạt cột mốc mới với 80% dân số đã tiêm 2 liều vaccine tính đến 29.8.