ĐH Quốc gia TPHCM:

2 đợt thi đánh giá năng lực để xét tuyển đại học, nên thi đợt nào?

Anh Nhàn |

Kỳ thi đánh giá năng lực của đại học (ĐH) Quốc gia TPHCM sẽ được tổ chức 2 đợt. Nhiều học sinh (HS) THPT thắc mắc thi đợt nào thì đề sẽ dễ hơn. 

Trao đổi với Lao Động, đại diện Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TPHCM cho hay: "Tính chất đề thi của 2 đợt là như nhau dù đợt 2 tổ chức thi sau đợt 1. Nếu các thí sinh thi đợt 1 có kết quả không như mong đợi thì có thể đăng ký thi tiếp đợt 2 để cải thiện kết quả. Kết quả của cả hai lần thi sẽ dùng xét tuyển một lần duy nhất vào giữa tháng 7. Nếu thí sinh dự thi 2 đợt thì sẽ dùng kết quả cao hơn để xét tuyển". 

Trước câu hỏi đạt khoảng bao nhiêu điểm bài thi đánh giá năng lực thì sẽ đậu vào ĐH Quốc gia TPHCM, đại diện ĐH này trả lời: "Thí sinh có thể tham khảo phổ điểm trung bình năm 2018: Phổ điểm trung bình của thí sinh xét tuyển vào Trường ĐH Bách Khoa là 746 điểm, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên là 710 điểm, Trường ĐH Công nghệ thông tin là 687 điểm, Trường ĐH Kinh tế - Luật là 682 điểm, Trường ĐH Quốc Tế là 676 điểm và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn là 632 điểm. Đồng thời, điểm xét tuyển của các ngành, trường khác nhau và không cố định". 

Về điểm cộng ưu tiên, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TPHCM cho biết, nếu thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá Năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM và dùng kết quả thi đánh gia năng lực để xét tuyển vào các trường ĐH thành viên, điểm cộng ưu tiên sẽ được tính theo khu vực.

Đồng thời, đáp án của đề thi mẫu không được công bố. Thí sinh có thể tự giải đề mẫu và trao đổi đáp án với bạn bè hoặc nhờ thầy cô của trường phổ thông hỗ trợ. Ngoài ra, ĐH Quốc gia TPHCM không ban hành các tài liệu ôn tập dưới mọi hình thức khác, không luyện đề thi, chỉ có định hướng luyện thi khả năng toàn diện.

Theo TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM cho hay, tính đến thời điểm này đã có đến 16.000 thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 1 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức. Đồng thời, tổng số trường đăng ký dùng kết quả kỳ thi này của ĐH Quốc gia TP.HCM nay cũng đã lên đến 22 trường. Trong đó có 8 đơn vị thành viên của ĐH Quốc gia TP và 14 trường bên ngoài. 

Thi đánh giá năng lực là một trong những phương thức xét tuyển do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức, dùng để xét tuyển vào các trường đại học thuộc hệ thống ĐH này, bên cạnh các phương thức xét tuyển truyền thống khác như: Thi THPT Quốc Gia, Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển...

Năm nay, kỳ thi đánh giá năng lực sẽ được tổ chức thành 2 đợt. Đợt 1, ĐH Quốc gia TPHCM bắt đầu nhận đăng ký dự thi từ ngày 18.1 - 28.2. Kỳ thi diễn ra ngày 31.3 tại TP.HCM và Bến Tre, công bố kết quả ngày 10.4. Đợt 2, thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 15.4 - 31.5. Kỳ thi sẽ được tổ chức tại TP.HCM, khu vực ĐBSCL (Cần Thơ hoặc An Giang), khu vực miền Trung (Quy Nhơn hoặc Đà Nẵng) vào ngày 7.7 và công bố kết quả thi vào ngày 15.7.

Bài thi Đánh giá năng lực gồm 120 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 150 phút với tổng điểm là 1.200 điểm. Các câu hỏi sẽ không có mức điểm giống nhau, mà phụ thuộc vào mức độ phân hóa của câu hỏi.  

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Bảng xếp hạng trong lớp chưa phản ánh thành công cả đời

Anh Nhàn |

Sau khi ý kiến của một em học sinh (HS) trình bày trước lãnh đạo TPHCM về việc bảng xếp hạng khiến HS áp lực, các giáo viên, HS đã có những quan điểm riêng xung quanh vấn đề này. Nhiều ý kiến cho hay, bảng xếp hạng chỉ có giá trị khi giúp HS phấn đấu hơn trong học tập và nhà trường không chạy đua theo thành tích. 

ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM xét thí sinh tốt nghiệp từ năm 2017

Anh Nhàn |

Năm 2019, Trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM sẽ xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ 2017 đến 2019 với phương thức xét tuyển học bạ.

Nhiều trường phía Nam tiếp tục công bố phương án tuyển sinh 2019

Anh Nhàn |

Các trường đại học (ĐH) phía Nam tiếp tục công bố phương án tuyển sinh năm 2019. Một số trường sử dụng nhiều phương thức xét tuyển khác nhau. 

Bài thi kiểm tra năng lực vào ĐH Luật TPHCM năm 2019 gồm 4 nhóm kiến thức

Anh Nhàn |

Bài thi đánh giá năng lực vào đại học (ĐH) Luật TPHCM, gồm 100 câu kiến thức tổng hợp kiểm tra tư duy logic, hiểu biết.  Thí sinh  không cần tham gia các lớp luyện thi hay học thêm bất cứ môn nào.

Bảng xếp hạng trong lớp chưa phản ánh thành công cả đời

Anh Nhàn |

Sau khi ý kiến của một em học sinh (HS) trình bày trước lãnh đạo TPHCM về việc bảng xếp hạng khiến HS áp lực, các giáo viên, HS đã có những quan điểm riêng xung quanh vấn đề này. Nhiều ý kiến cho hay, bảng xếp hạng chỉ có giá trị khi giúp HS phấn đấu hơn trong học tập và nhà trường không chạy đua theo thành tích. 

ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM xét thí sinh tốt nghiệp từ năm 2017

Anh Nhàn |

Năm 2019, Trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM sẽ xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ 2017 đến 2019 với phương thức xét tuyển học bạ.

Nhiều trường phía Nam tiếp tục công bố phương án tuyển sinh 2019

Anh Nhàn |

Các trường đại học (ĐH) phía Nam tiếp tục công bố phương án tuyển sinh năm 2019. Một số trường sử dụng nhiều phương thức xét tuyển khác nhau. 

Bài thi kiểm tra năng lực vào ĐH Luật TPHCM năm 2019 gồm 4 nhóm kiến thức

Anh Nhàn |

Bài thi đánh giá năng lực vào đại học (ĐH) Luật TPHCM, gồm 100 câu kiến thức tổng hợp kiểm tra tư duy logic, hiểu biết.  Thí sinh  không cần tham gia các lớp luyện thi hay học thêm bất cứ môn nào.