234 học sinh tham gia chương trình "Một ngày làm giáo viên"

Anh Nhàn |

234 học sinh Trường THPT Nguyễn Du (quận 10, TPHCM) vừa tham gia chương trình "Một ngày làm giáo viên" vào ngày 20.3 do trường phát động. Các em được tự tay soạn giáo án, tham gia giảng bài và được sinh hoạt ở phòng hội đồng của nhà trường như các giáo viên thực thụ. 

Là một học sinh được "làm giáo viên", em Trần Gia Hy, học sinh lớp 12A3 cho hay: "Chưa bao giờ em nghĩ làm giáo viên lại vất vả như vậy, em phải rèn luyện trước gương rất nhiều để có thể tự tin trước lớp, nhẩm đi nhẩm lại bài giảng để không bị nói lắp khi đứng bảng. Lúc giảng bài thấy các bạn chăm chú em thấy rất vui và hứng thú. Sư phạm không phải là ước mơ của em nhưng đây là một trải nghiệm rất thú vị". 

Vừa trải qua tiết học cùng "thầy giáo Gia Hy", em Thanh Hường (học sinh lớp 12A3, trường THPT Nguyễn Du) hào hứng: "Bình thường Gia Hy là bạn học cùng lớp nhưng hôm nay bạn ấy trở thành thầy giáo khiến em và cả lớp cũng cảm thấy nhiều khác lạ. Tuy vậy, vì cùng lứa tuổi, hiểu được tâm lý nên cách giảng bài của bạn ấy rất truyền cảm, tạo sự hứng thú và gần gũi".

 
Học sinh lớp 12A3 hào hứng tham gia tiết học. Ảnh: Anh Nhàn 

Trao đổi thêm về thông tin cuộc thi, ông Huỳnh Thanh Phú,  Hiệu trưởng nhà trường cho biết, chương trình “Một ngày làm giáo viên” được thực hiện ở tất cả các lớp khối 10, 11, 12 nhằm tạo điều kiện cho học sinh thấu hiểu và chia sẻ những khó nhọc của thầy cô giáo. Điều thú vị là cũng có nhiều phụ huynh đến dự giờ, theo dõi con em mình.. 

"Hôm nay, 234 học sinh đăng ký tham gia chương trình "một ngày làm giáo viên" được tự do sử dụng phòng hội đồng của trường, được đi tham quan tất cả các phòng, ban trong trường và ăn uống theo "chế độ" như một giáo viên thực sự. Thông qua chương trình này, nhà trường rất mong muốn học sinh rèn luyện được khả năng thuyết trình trước đám đông và khơi gợi được đam mê nghề dạy học, "truyền lửa" cho những em muốn theo nghề giáo" - ông Huỳnh Thanh Phú chia sẻ. 

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Trường Trung học Thực hành tuyển 105 chỉ tiêu lớp 10 chuyên

A.N |

Trường Trung học Thực hành sẽ tổ chức tuyển sinh riêng vào lớp 10 chuyên gồm 105 chỉ tiêu ở 3 lớp chuyên Toán, Văn và Anh vào năm học 2019- 2020.

Bếp trưởng người Pháp truyền cảm hứng với các học viên đầu bếp trẻ

Lê Quang Vinh |

Bên lề ‘’Tuần lễ Hương vị tôn vinh ẩm thực Pháp tại Press Club’’ (Hà Nội) ghi dấu 40 năm gắn bó với nghề của bếp trưởng Alain Dutournier, sáng 18.3.2019, đầu bếp này đã có cuộc giao lưu nghề nghiệp với các học viên trẻ của Trường dạy nghề KOTO.

Nhiều trường nghề đạt 100% tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm

ANH THƯ |

Trong năm 2018, tỉ lệ học sinh sinh viên tốt nghiệp cao đẳng (CĐ), trung cấp (TC) có việc làm sau tốt nghiệp đạt khoảng 85%.

Visa ra mắt cuộc thi toàn cầu dành cho nữ doanh nhân

M.TH |

Visa lần đầu tiên ra mắt Cuộc thi toàn cầu dành cho nữ doanh nhân, thuộc khuôn khổ chương trình Visa Everywhere Initiative (VEI, Sáng kiến khắp nơi của Visa) nhằm một lần nữa khẳng định cam kết hỗ trợ sự phát triển phụ nữ toàn cầu. 

Trường Trung học Thực hành tuyển 105 chỉ tiêu lớp 10 chuyên

A.N |

Trường Trung học Thực hành sẽ tổ chức tuyển sinh riêng vào lớp 10 chuyên gồm 105 chỉ tiêu ở 3 lớp chuyên Toán, Văn và Anh vào năm học 2019- 2020.

Bếp trưởng người Pháp truyền cảm hứng với các học viên đầu bếp trẻ

Lê Quang Vinh |

Bên lề ‘’Tuần lễ Hương vị tôn vinh ẩm thực Pháp tại Press Club’’ (Hà Nội) ghi dấu 40 năm gắn bó với nghề của bếp trưởng Alain Dutournier, sáng 18.3.2019, đầu bếp này đã có cuộc giao lưu nghề nghiệp với các học viên trẻ của Trường dạy nghề KOTO.

Nhiều trường nghề đạt 100% tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm

ANH THƯ |

Trong năm 2018, tỉ lệ học sinh sinh viên tốt nghiệp cao đẳng (CĐ), trung cấp (TC) có việc làm sau tốt nghiệp đạt khoảng 85%.

Visa ra mắt cuộc thi toàn cầu dành cho nữ doanh nhân

M.TH |

Visa lần đầu tiên ra mắt Cuộc thi toàn cầu dành cho nữ doanh nhân, thuộc khuôn khổ chương trình Visa Everywhere Initiative (VEI, Sáng kiến khắp nơi của Visa) nhằm một lần nữa khẳng định cam kết hỗ trợ sự phát triển phụ nữ toàn cầu.