Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:
Đáp án:
Câu 1:
Đáp án đúng là 17
Từ công thức thứ 4, ta thấy 4 mặt khóc = 20 => 1 mặt khóc = 5.
Thay vào công thức thứ 3, ta tính được 1 mặt đeo kính = 2.
=> 1 mặt quỷ = 18.
Từ công thức thứ 1, ta tính được 1 mặt trái tim = 4.
=> 1 mặt lè lưỡi = 3.
Tại công thức cuối cùng, ta có: 5 + (3+3) × 2 = 17.
Câu 2:
Đáp án đúng là 26
Theo 3 công thức đầu tiên, ta tính được 1 nhện = 16; 1 siêu nhân = 10; 1 khiên = 3.
Ở công thức thứ 4, biểu tượng siêu nhân bị lật ngược nên đây là một số âm, vậy ta tính được 1 W = 11.
Tại công thức cuối cùng, ta thấy nhện chỉ có 6 chân (bằng 12), vậy đáp án đúng là:
12 + 3 + 11 = 26.
Câu 3:
Đáp án đúng là 144
Từ 4 công thức đầu, ta tính được 1 đôi giày = 20; 1 người = 5; 1 kính = 2; 1 găng tay = 20.
Tại công thức cuối, ta thấy lẻ 1 chiếc giày (bằng 10), người đàn ông đeo kính, găng tay và đi giày, vậy đáp án đúng là: 10 + (5 + 2 + 20 x 2 + 20) x 2 = 144.
Câu 4:
Đáp án đúng là 21
Các hình ảnh được ghép từ nhiều chi tiết khác nhau:
- Mặt trời = 1 lục giác + 6 tam giác
- Lục lăng = 1 lục giác + 1 tam giác + 1 hình tròn
- Mắt thần = 1 tam giác + 1 hình tròn
Từ công thức đầu tiên, ta tính được 1 mặt trời = 12.
Ở công thức thứ 2, ta tính được 1 lục lăng = 9.
Tại công thức thứ 3, ta tính được 1 mắt thần = 3.
=> 1 lục giác = 6.
Từ công thức thứ 4, ta tính được 1 hình tròn = 2.
=> 1 tam giác = 1.
Ghép vào công thức cuối cùng, ta có:
(2 + 1 * 5) + (6 + 1) x 2 = 21.
Câu 5:
Đáp án đúng là 28
Theo 3 công thức đầu tiên, ta tính được 1 kỳ lân = 8; 1 ngôi sao = 3; 1 cầu vồng = 3 mà cầu vồng có 3 màu => mỗi màu = 1.
Tại công thức cuối, ta thấy có 1 cầu vồng ở đuôi kỳ lân, và 1 cầu vồng có 5 màu, vậy đáp án đúng là: (8 + 3) + (5 + 3) +(3 x 3) = 28.