Bé gái Singapore 6 tuổi phá kỷ lục ghi nhớ số Pi

Hà Anh |

Bé gái Singapore 6 tuổi phá kỷ lục ghi nhớ số Pi của nước này khi nhớ được 1.560 chữ số thập phân của số Pi. 

Ishani Shanmugam, 6 tuổi, phá kỷ lục quốc gia của Singapore về ghi nhớ số Pi, vượt kỷ lục trước đó của Sancy Suraj lập năm 2018 với việc ghi nhớ 1.505 chữ số và Wellon Chou - lập  kỷ lục năm 2013 với 1.380 chữ số. 

Kỷ lục của Ishani Shanmugam đã được ghi trong sách kỷ lục Singapore sau khi đọc xong 1.560 chữ số trong khoảng 10 phút vào ngày 13.10 trước sự chứng kiến và xác minh của nhân viên Sách kỷ lục Singapore. 

Bà Vennila Munusamy, 36 tuổi, mẹ bé gái 6 tuổi, chia sẻ với Straits Times hôm 16.10 rằng, Ishani rất bình tĩnh và tập trung. 

Tháng 9 năm ngoái, Ishani tham dự cuộc thi PCF Sparkletots và đọc thuộc lòng 409 chữ số của số Pi. Sau đó, bé nói với cha mẹ rằng muốn học thêm chữ số.

Cha của bé, ông Shanmugam V. S, 42 tuổi, giám đốc công nghệ của một ngân hàng đầu tư, cho biết, ông và vợ bắt đầu dạy con gái từ tháng 4 bằng cách giới thiệu một vài chữ số mới mỗi ngày.

Vennila cho biết, vợ chồng bà nhận ra Ishani có trí nhớ đặc biệt và ham học hỏi từ khi bé 2 tuổi. 

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Số trẻ em Nhật Bản tự tử cao kỷ lục trong đại dịch

Hà Anh |

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, số vụ tự tử ở trẻ em tại Nhật Bản năm 2020 đạt mức cao nhất trong hơn 4 thập kỷ qua. 

Người cao tuổi Nhật Bản ở mức cao kỷ lục

Hà Anh |

Số người từ 65 tuổi trở lên ở Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục 36,4 triệu người vào 15.9, tăng 220.000 người so với một năm trước, Bộ Nội vụ Nhật Bản thông báo ngày 19.9. 

Singapore cho robot tuần tra ngăn chặn các hành vi xấu

Hà Anh |

Singapore thử nghiệm robot phát hiện những hành vi không mong muốn nơi công cộng, như hút thuốc hoặc vi phạm các quy tắc phòng dịch COVID-19. 

Singapore đạt mốc 80% tiêm chủng COVID-19

Hà Anh |

Tỉ lệ tiêm chủng COVID-19 ở Singapore đã đạt cột mốc mới với 80% dân số đã tiêm 2 liều vaccine tính đến 29.8. 

Số trẻ em Nhật Bản tự tử cao kỷ lục trong đại dịch

Hà Anh |

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, số vụ tự tử ở trẻ em tại Nhật Bản năm 2020 đạt mức cao nhất trong hơn 4 thập kỷ qua. 

Người cao tuổi Nhật Bản ở mức cao kỷ lục

Hà Anh |

Số người từ 65 tuổi trở lên ở Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục 36,4 triệu người vào 15.9, tăng 220.000 người so với một năm trước, Bộ Nội vụ Nhật Bản thông báo ngày 19.9. 

Singapore cho robot tuần tra ngăn chặn các hành vi xấu

Hà Anh |

Singapore thử nghiệm robot phát hiện những hành vi không mong muốn nơi công cộng, như hút thuốc hoặc vi phạm các quy tắc phòng dịch COVID-19. 

Singapore đạt mốc 80% tiêm chủng COVID-19

Hà Anh |

Tỉ lệ tiêm chủng COVID-19 ở Singapore đã đạt cột mốc mới với 80% dân số đã tiêm 2 liều vaccine tính đến 29.8.