Bình Phước: Trường nội trú của học sinh 30 dân tộc thiểu số vào năm học mới

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 5.9 hơn 400 trường học trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022 – 2023. Hơn 250.000 học sinh các cấp học toàn tỉnh cùng hàng chục ngàn giáo viên cùng dự. 

Học sinh tỉnh Bình Phước bước vào khai giảng năm học mới 2022-2023 sau 2 năm chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Lễ khai giảng năm nay đón nhận sự mong đợi không chỉ các các em học sinh mà cả các thầy, cô giáo và Ban giám hiệu các trường học.

Chủ đề của năm học mới là "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo". Năm học 2022-2023 được xem là năm trọng tâm của đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trong năm học 2022-2023, tỉnh Bình Phước có hơn 250.000 học sinh: bậc mầm non hơn 46.000 học sinh; bậc tiểu học hơn 105.000 em; bậc THCS gần 69.000 em và bậc THPT hơn 33.000 em.

Các em học sinh người dân tộc thiểu số tại Bình Phước vào năm học mới.Ảnh: Đ.T
Các em học sinh người dân tộc thiểu số tại Bình Phước vào năm học mới. Ảnh: Đ.T

Ghi nhận tại Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Trung Học Phổ Thông Bình Phước, lễ khai giảng diễn ra trong không khí hân hoan của học sinh và các thầy cô giáo. Buổi lễ được tổ chức ngắn gọn, với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các em em học sinh trong trường thể hiện.

Hiện Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Trung Học Phổ Thông Bình Phước có 371 học sinh thuộc khoảng 30 đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 100% các em đều học nội trú tại trường. Năm học mới 2022 – 2023 trường đón nhận 130 học sinh lớp 10.

Học sinh hân hoan vào năm học mới.
Học sinh hân hoan vào năm học mới.

Bà Huỳnh Thị Hằng - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước đã đến dự buổi lễ khai giảng ở điểm trường đặc biệt này. Phát biểu tại buổi lễ, bà Huỳnh Thị Hằng mong muốn năm học mới, các em học sinh hãy tiếp tục nỗ lực, cố gắng học tập thật tốt, biến ước mơ, hoài bão của mình thành sự thật để cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước.

Cũng tại buổi lễ, nhiều phần học bổng đã được trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt trong năm học mới.

 
Bà Huỳnh Thị Hằng - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước tặng hoa chúc mừng thầy, cô và học sinh Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Trung Học Phổ Thông Bình Phước. Ảnh: Đ.T
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Trao tặng hơn 50.000 sách cho thư viện 50 trường ngoại thành của TPHCM

Huyên Nguyễn |

50 trường tiểu học ở các huyện ngoại thành có đông học sinh của TPHCM đã được trao tặng 52.560 cuốn sách và đồ dùng học tập.

Trường Đại học Nông Lâm Huế đào tạo gần 35.000 kỹ sư cho đất nước

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học (ĐH) Huế đã đào tạo cung cấp cho đất nước gần 35.000 kỹ sư.

Lập đoàn giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa

HUYÊN NGUYỄN |

Đoàn giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa gồm 19 thành viên do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn.

Chi hàng nghìn tỉ đồng để miễn giảm học phí năm học 2022-2023

HUYÊN NGUYỄN |

Năm học 2022-2023 trở nên đặc biệt khi nhiều tỉnh, thành phố chi hàng nghìn tỉ đồng để miễn giảm học phí hoặc thông báo tạm thời chưa thu học phí.

Trao tặng hơn 50.000 sách cho thư viện 50 trường ngoại thành của TPHCM

Huyên Nguyễn |

50 trường tiểu học ở các huyện ngoại thành có đông học sinh của TPHCM đã được trao tặng 52.560 cuốn sách và đồ dùng học tập.

Trường Đại học Nông Lâm Huế đào tạo gần 35.000 kỹ sư cho đất nước

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học (ĐH) Huế đã đào tạo cung cấp cho đất nước gần 35.000 kỹ sư.

Lập đoàn giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa

HUYÊN NGUYỄN |

Đoàn giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa gồm 19 thành viên do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn.

Chi hàng nghìn tỉ đồng để miễn giảm học phí năm học 2022-2023

HUYÊN NGUYỄN |

Năm học 2022-2023 trở nên đặc biệt khi nhiều tỉnh, thành phố chi hàng nghìn tỉ đồng để miễn giảm học phí hoặc thông báo tạm thời chưa thu học phí.