Đại học Đà Nẵng mở cuộc thi khởi nghiệp công nghệ trong sinh viên

THUỲ TRANG |

Đại học Đà Nẵng vừa phát động cuộc thi “Khởi nghiệp công nghệ trong sinh viên” lần thứ nhất, nhằm hướng đến mục tiêu tạo nguồn ý tưởng có chất lượng, có tính mới, tính ứng dụng và khả thi để là đầu vào kiến tạo doanh nghiệp khởi nghiệp và các sáng lập khởi nghiệp tiềm năng cho hệ sinh thái khởi nghiệp tại Đà Nẵng và miền Trung.

Đây được xem là cơ hội để tăng cường cơ hội hợp tác, kết nối giữa doanh nghiệp và nhà trường trong nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên – nguồn lao động tương lai.

Cuộc thi dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, phổ thông trung học trên địa bàn thành phố; đoàn viên, thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp. Các thí sinh có thể dự thi theo hình thức đội nhóm (số lượng thành viên mỗi đội nhóm từ 5-7 người).

Sản phẩm dự thi có thể thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ; công nghiệp, chế tạo sản phẩm; nông, lâm, ngư nghiệp; giáo dục, y tế; dịch vụ, du lịch; tài chính, ngân hàng; kinh doanh tạo tác động xã hội…

Đại học Đà Nẵng khuyến khích các ý tưởng, dự án có ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra các sản phẩm dịch vụ có chất lượng đáp ứng nhu cầu thực tế tại địa phương.

Cuộc thi gồm 3 vòng là vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 1.3 đến 14.3.2021. Sau đó, 25 đề tài xuất sắc sẽ được lựa chọn để tham gia vòng 2 (vòng đào tạo chuyên sâu, diễn ra từ 29.3 đến 15.4).

10 đề tài đáp ứng đủ điều kiện sẽ được Ban giám khảo lựa chọn bước vào vòng chung kết, dự kiến diễn ra vào ngày 15.5.

Hồ sơ dự thi gửi về địa chỉ Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng trước ngày 15.3.

THUỲ TRANG