Độc đáo bộ ảnh “THE NEVERLAND” chào tân sinh viên Báo chí

Hương Lê |

Lấy cảm hứng từ phim Peter Pan, bộ ảnh THE NEVERLAND - thuộc chuỗi sự kiện Spotlight 2022 - The Treasure (chào tân sinh viên) mong muốn truyền tải thông điệp: “Sự trưởng thành là báu vật quý giá nhất sau mỗi hành trình” tới mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ đang đi tìm “khó báu” của cuộc đời mình.

Spotlight là sự kiện thường niên của khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhằm chào đón tân sinh viên. Năm nay với chủ đề The Treasure, ban tổ chức giới thiệu tới mọi người bộ ảnh THE NEVERLAND - Được lấy cảm hứng từ phim Peter Pan. 

Khí thế và sự hy vọng khi bắt đầu hành trình đi tìm “kho báu” của bản thân.
Khí thế và sự hy vọng khi bắt đầu hành trình đi tìm “kho báu” của bản thân. Ảnh: BTC

Neverland là vùng đất thần thoại có trong câu chuyện về cậu bé biết bay Peter Pan. Đến vùng đất này, tuổi tác của con người không thay đổi, vì thế Neverland đã trở thành vùng đất mơ ước, đã trở thành hành trình mà bất cứ đứa trẻ nào cũng muốn thử khám phá để trải nghiệm cảm giác tự do, muốn sống mãi với tuổi thơ. 

Bắt đầu hành trình đôi lúc gặp trắc trở nhưng khao khát chạm tay đến kho báu vẫn rực cháy.
Bắt đầu hành trình đôi lúc gặp trắc trở nhưng khao khát chạm tay đến kho báu vẫn rực cháy. Ảnh: BTC

Với tone màu vàng ấm, THE NEVERLAND như muốn gửi tới mọi người một lời nhắn nhủ rằng trong hành trình sống của mỗi người tuy có những khó khăn vất vả nhưng thành quả khi được chạm tay vào hòm “kho báu” của mình thật sự là một cảm giác tuyệt vời.

Chúng ta kiệt sức trước những thử thách khó nhằn, chúng ta rơi vào trạng thái gục ngã và dần lạc vào The Neverland để được sống như một đứa trẻ.
Chúng ta kiệt sức trước những thử thách khó nhằn, chúng ta rơi vào trạng thái gục ngã và dần lạc vào The Neverland để được sống như một đứa trẻ. Ảnh: BTC
Nhụt chí và đặt ra rất nhiều câu hỏi cho bản thân.
Nhụt chí và đặt ra rất nhiều câu hỏi cho bản thân. Ảnh: BTC

Điểm nhấn của bộ ảnh THE NEVERLAND là thông điệp của sự trưởng thành: “Dù đích đến của bạn là gì, hướng đi của bạn ra sao nhưng có một điểm chung là không còn đường nào trải đầy hoa hồng. Hành trình nào cũng nhiều khó khăn và trắc trở. Chỉ cần giữ vững niềm tin và kiên trì ắt sẽ thành công.

Nhìn lại quá trình cố gắng của bản thân và suy nghĩ lại về bản thân mình, liệu bỏ cuộc thì khó khăn có biến mất?
Nhìn lại quá trình cố gắng của bản thân và suy nghĩ lại về bản thân mình, liệu bỏ cuộc thì khó khăn có biến mất? Ảnh: BTC
Chúng ta thức tỉnh và thoát ra khỏi vùng đất tự do. Chúng ta buộc phải lớn lên. Vượt qua khó khăn chính là dấu hiệu của sự trưởng thành, hãy cứ đi về phía mặt trời, bỏ lại bóng tối phía sau lưng.
Chúng ta thức tỉnh và thoát ra khỏi vùng đất tự do. Chúng ta buộc phải lớn lên. Vượt qua khó khăn chính là dấu hiệu của sự trưởng thành, hãy cứ đi về phía mặt trời, bỏ lại bóng tối phía sau lưng. Ảnh: BTC

Bạn Phạm Thị Vân - Lớp Truyền thông chính sách khoá 40 - Thành viên ban tổ chức chia sẻ: “Để thực hiện được The Neverland thành công như vậy đã có không ít khó khăn, mọi người đã phải dày công suy nghĩ vì ý tưởng của bộ ảnh là chụp ngoại cảnh, mất khá nhiều công sức. Dưới thời tiết nóng bức, cả mẫu, cả photo, leader, hậu cần đều rất nỗ lực để mang lại một bộ ảnh với thông điệp nhân văn nhất”.

Trải qua quá trình vất vả, chúng ta đã đặt tay đến kho báu của riêng mình, kho báu ấy chính là sự trưởng thành.
Trải qua quá trình vất vả, chúng ta đã đặt tay đến kho báu của riêng mình, kho báu ấy chính là sự trưởng thành. Ảnh: BTC

Hành trình trưởng thành, tìm thấy lý tưởng sống của bản thân được tái hiện qua bộ ảnh đi tìm kho báu, gắn liền với những giai đoạn tâm lý của mỗi người: Bắt đầu, lạc lối, nhụt chí, soi xét, thức tỉnh và cuối cùng là tìm thấy kho báu.

Giây phút vỡ òa khi mở rương vì đây là kết quả của cả quá trình cố gắng.
Giây phút vỡ òa khi mở rương vì đây là kết quả của cả quá trình cố gắng. Ảnh: BTC

Tiếp nối sự thành công của 3 mùa trước, năm nay Spotlight hứa hẹn mang đến một sự kiện chào tân sinh viên bùng nổ hơn nữa với mở đầu là bộ ảnh viral mang chủ đề “THE NEVERLAND”- Hành trình lạc lối, chắc chắn sẽ ghi lại dấu ấn khó phai trong lòng các bạn sinh viên.

Hương Lê
TIN LIÊN QUAN

Dành quỹ học bổng 4 tỉ đồng cho tân sinh viên năm 2023

TUỆ NHI |

Chương trình “Chọn nghề - ngành - trường cùng Gen Z” và quỹ học bổng 4 tỉ đồng vừa được Trường Đại học Gia Định ra mắt nhằm hỗ trợ tân sinh viên cho năm học 2023-2024.

Á hậu Thủy Tiên truyền lửa cho sinh viên

DI PY |

Sau đăng quang, đây là lần đầu tiên Á hậu Thủy Tiên quay trở về trường Đại học Ngoại thương TPHCM - Cơ sở II, nơi cô từng theo học khi là sinh viên. Tại đây, cô có những phút giây thú vị khi cùng giao lưu và trò chuyện với các tân sinh viên nhân ngày hội FTU’s day 2022. 

Hiệu trưởng ĐH Kinh tế quốc dân mong sinh viên biết chọn lọc, biết từ chối

Linh Chi |

Trong buổi lễ khai giảng của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng nhà trường đã có những lời nhắn nhủ thiết thực tới các tân sinh viên. 

Ngày hội việc làm 2022 thu hút nhiều sinh viên

QUANG MINH |

Ngày 12.10, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức “Ngày hội việc làm 2022” và “Diễn đàn sinh viên về việc làm bền vững trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”.

Dành quỹ học bổng 4 tỉ đồng cho tân sinh viên năm 2023

TUỆ NHI |

Chương trình “Chọn nghề - ngành - trường cùng Gen Z” và quỹ học bổng 4 tỉ đồng vừa được Trường Đại học Gia Định ra mắt nhằm hỗ trợ tân sinh viên cho năm học 2023-2024.

Á hậu Thủy Tiên truyền lửa cho sinh viên

DI PY |

Sau đăng quang, đây là lần đầu tiên Á hậu Thủy Tiên quay trở về trường Đại học Ngoại thương TPHCM - Cơ sở II, nơi cô từng theo học khi là sinh viên. Tại đây, cô có những phút giây thú vị khi cùng giao lưu và trò chuyện với các tân sinh viên nhân ngày hội FTU’s day 2022. 

Hiệu trưởng ĐH Kinh tế quốc dân mong sinh viên biết chọn lọc, biết từ chối

Linh Chi |

Trong buổi lễ khai giảng của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng nhà trường đã có những lời nhắn nhủ thiết thực tới các tân sinh viên. 

Ngày hội việc làm 2022 thu hút nhiều sinh viên

QUANG MINH |

Ngày 12.10, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức “Ngày hội việc làm 2022” và “Diễn đàn sinh viên về việc làm bền vững trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”.