Gần 23 triệu học sinh cả nước khai giảng năm học đặc biệt

Ngọc Lê - Anh Nhàn |

Năm học 2020-2021 là năm học thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, được khai giảng trong bối cảnh vẫn phải tăng cường phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 5.9, gần 23 triệu học sinh cả nước khai giảng năm học 2020-2021. Năm học này, ngành giáo dục đào tạo song song thực hiện hai chương trình giáo dục phổ thông. Trong đó, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ lần đầu triển khai ở lớp 1.
Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra ở năm học này là chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục trong mỗi nhà trường, chuẩn bị các phương án khác nhau để "trong mọi tình huống xảy ra, không ngừng việc dạy học".
Hầu hết, tại các trường trên địa bàn TPHCM, các học sinh tới dự lễ đều phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.
Và đo thân nhiệt, giữ khoảng cách nhằm đảm bảo phòng dịch COVID-19.
Các em học sinh lớp 1 không giấu khỏi vẻ háo hức trong ngày đầu tiên đi học. Em Hoàng Dũng (học sinh lớp 1/4, trường Tiểu học Lê Văn Thọ, quận 12, TPHCM) chia sẻ: "Hôm nay đi khai giảng em đã dậy rất sớm, mặc đồng phục mới, ăn sáng rồi đến trường. Em rất vui vì được gặp các bạn, thầy cô".
Năm nay, Sở GDĐT TPHCM yêu cầu các trường tổ chức ngắn gọn, không quá 60 phút với các nội dung như sau: văn nghệ chào mừng, nghi thức đón học sinh đầu cấp, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đọc thư của Chủ tịch nước, diễn văn khai giảng của hiệu trưởng, đánh trống khai trường,...
Đây cũng là năm học đặc biệt nhất khi học sinh đến trường phải chấp hành đeo khẩu trang, rửa tay phòng dịch COVID-19.
Ngọc Lê - Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Hơn 253.000 học sinh Bình Phước vào năm học mới

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 5.9, tất cả các trường học từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn Bình Phước đồng loạt tổ chức khai giảng, hơn 253.000 học sinh Bình Phước bước vào năm học mới.

TPHCM đảm bảo 95% số trẻ em được tiêm chủng bạch hầu

Tâm An |

UBND TPHCM yêu cầu Sở Y tế tăng cường hoạt động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện sớm các trường hợp mắc bạch hầu và khoanh vùng xử lý kịp thời.

Thống kê ban đầu kết quả thi đánh giá năng lực

Tâm An |

Có hai bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM đạt trên 1.100 điểm. Kết quả xét tuyển dự kiến công bố trước ngày 9.9 tới.

Gần 2 triệu học sinh TPHCM khai giảng ngày 5.9

Tâm An |

Gần 2 triệu học sinh TPHCM được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 11 ngày. Trẻ mầm non sẽ tựu trường và khai giảng ngày 5.9 tới

Hơn 253.000 học sinh Bình Phước vào năm học mới

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 5.9, tất cả các trường học từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn Bình Phước đồng loạt tổ chức khai giảng, hơn 253.000 học sinh Bình Phước bước vào năm học mới.

TPHCM đảm bảo 95% số trẻ em được tiêm chủng bạch hầu

Tâm An |

UBND TPHCM yêu cầu Sở Y tế tăng cường hoạt động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện sớm các trường hợp mắc bạch hầu và khoanh vùng xử lý kịp thời.

Thống kê ban đầu kết quả thi đánh giá năng lực

Tâm An |

Có hai bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM đạt trên 1.100 điểm. Kết quả xét tuyển dự kiến công bố trước ngày 9.9 tới.

Gần 2 triệu học sinh TPHCM khai giảng ngày 5.9

Tâm An |

Gần 2 triệu học sinh TPHCM được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 11 ngày. Trẻ mầm non sẽ tựu trường và khai giảng ngày 5.9 tới