Hà Nội: Thầy trò và phụ huynh cùng quyên góp ủng hộ miền Trung

Linh Trần |

Trước những đau thương mất mất do thiên tai bão lũ gây ra cho đồng bào miền Trung, nhiều trường học Hà Nội đã kêu gọi các cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh trong trường quyên góp ủng hộ cho đồng bào miền Trung.

Những ngày qua, tình hình mưa lũ tại miền Trung khiến ai cũng phải xót xa. Đồng bào cả nước, từ các tổ chức cho tới cá nhân đều đồng lòng hướng về miền Trung bằng những hành động thiết thực, và những trường học cũng không hề ngoại lệ.

Sau vài ngày kêu gọi, trường Marie Curie đã tiếp nhận hàng vạn cuốn sách giáo khoa; hàng vạn bộ quần áo, 5,7 tấn gạo, 5 thùng khẩu tranh và nhiều nhu yếu phẩm khác như (balo, áo phao, lương khô) và gần 2 tỉ đồng tiền mặt để gửi tới cho miền Trung thân yêu.

Thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng trường Marie Curie cho biết: "Nhà trường đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ cán bộ, giáo viên, học sinh và cựu học sinh, phụ huynh và cựu học sinh... Hàng trăm cán bộ giáo viên và học sinh đã cẩn thận chọn từng cuốn sách giáo khoa, từng tấm áo quần lành lặn thơm tho... xếp gọn vào bao tải, bọc ngoài bằng túi nilon để không thấm nước".

Những ngôi trường tại miền Trung bị ngập lụt nặng nề. Ảnh: NTCC.
Những ngôi trường tại miền Trung bị ngập lụt nặng nề. Ảnh: NTCC.

Trước đó, ngày 28.10, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9, 2 đoàn công tác đặc biệt của trường Marie Curie đã lên đường hướng về miền Trung một đoàn đi Quảng Bình, một đoàn đi Quảng Trị.

Các thầy cô trường Marie Curie đã trao tận tay sách, vở, bút và một khoản tiền hỗ trợ cho giáo viên và các học sinh nơi đây. Ảnh: NTCC.
Các thầy cô trường Marie Curie đã trao tận tay sách, vở, bút và một khoản tiền hỗ trợ cho giáo viên và các học sinh nơi đây. Ảnh: NTCC.

Không chỉ thầy trò Trường Marie Curie, Trường THCS Chu Văn An (quận Tây Hồ, Hà Nội) phát động góp sức, chia sẻ khó khăn với miền Trung. Nhiều hiện vật như lương thực, áo phao, nhu yếu phẩm cùng tiền mặt đã được các thầy cô, học sinh và phụ huynh quyên góp và ủng hộ. Chỉ sau 2 ngày kêu gọi, nhà trường đã quyên góp được 70 triệu đồnh tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Thầy và trò trường Tiểu học Tràng An cũng không đứng ngoài cuộc khi chỉ trong ngày đầu phát động, số tiền cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường ủng hộ đã lên tới gần 50 triệu đồng.

Học sinh trường tiểu học Tràng An ủng hộ miền Trung. Ảnh: NTCC.
Học sinh trường tiểu học Tràng An ủng hộ miền Trung. Ảnh: NTCC.

Bà Trần Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tràng An chia sẻ: “Sự thấu cảm và tinh thần trách nhiệm với chính đồng bào mình là điều các học sinh cần hiểu được và hành động ngay đẻ chia sẻ, giúp đỡ những bà con, học sinh miền Trung đang phải gồng mình gánh chịu thiên tai”.

Linh Trần
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Miền Trung tiếp tục mưa như trút nước, nguy cơ lũ quét

Ngọc Lê |

Nhịp sống 24h: Miền Trung tiếp tục mưa như trút nước, nguy cơ lũ quét, sạt lở vẫn chực chờ; Thủ tục nhận hỗ trợ 3,63 triệu đồng sinh hoạt phí cho sinh viên sư phạm...

Cộng đồng chuyên gia đấu giá gây quỹ “Vì Huế - vì miền Trung”

PHÚC ĐẠT |

Những chuyên gia gạo cội từ mọi lĩnh vực sẽ dành 1 giờ tư vấn của mình cho doanh nghiệp nào trả giá cao nhất và số tiền đấu giá sẽ được đóng góp cho Quỹ “Vì Huế - Vì miền Trung”.

Nhiều trường học giảm học phí cho sinh viên vùng lũ miền Trung

Tâm An |

Nhiều trường Đại học, Cao đẳng tại TPHCM sẽ hỗ trợ chi phí cho sinh viên các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

Nhịp sống 24h: Miền Trung tiếp tục mưa như trút nước, nguy cơ lũ quét

Ngọc Lê |

Nhịp sống 24h: Miền Trung tiếp tục mưa như trút nước, nguy cơ lũ quét, sạt lở vẫn chực chờ; Thủ tục nhận hỗ trợ 3,63 triệu đồng sinh hoạt phí cho sinh viên sư phạm...

Cộng đồng chuyên gia đấu giá gây quỹ “Vì Huế - vì miền Trung”

PHÚC ĐẠT |

Những chuyên gia gạo cội từ mọi lĩnh vực sẽ dành 1 giờ tư vấn của mình cho doanh nghiệp nào trả giá cao nhất và số tiền đấu giá sẽ được đóng góp cho Quỹ “Vì Huế - Vì miền Trung”.

Nhiều trường học giảm học phí cho sinh viên vùng lũ miền Trung

Tâm An |

Nhiều trường Đại học, Cao đẳng tại TPHCM sẽ hỗ trợ chi phí cho sinh viên các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.