Hội thảo về Thương mại hóa nghiên cứu đổi mới sáng tạo đại học

Anh Tú |

Sáng 13.11, Saigon Innovation Hub (SIHUB) – thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp cùng Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) tổ chức hội thảo “Thương mại hóa nghiên cứu đổi mới sáng tạo của đại học - kinh nghiệm từ New Zealand”.

Nhiều chuyên gia hàng đầu đến từ các trường đại học của New Zealand đã chia sẻ các kinh nghiệm, mô hình tiêu biểu áp dụng thành công, mang lại nhiều tác động tích cực.

Buổi hội thảo có sự tham dự của Tổng Lãnh sự New Zealand tại TP.HCM; Cơ Quan Giáo dục New Zealand cùng đại diện 7 trường Đại học đến từ New Zealand. 

Ông Huỳnh Kim Tước, CEO của SIHUB cho biết “Buổi hội thảo là cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – New Zealand trong lĩnh vực nghiên cứu đổi mới sáng tạo, đặc biệt là kinh nghiệm thương mại hóa các công trình nghiên cứu. Tôi tin rằng cả New Zealand và Việt Nam đều có nhiều điều học hỏi lẫn nhau trong lĩnh vực này và tôi mong xúc tiến xa hơn nữa những mối quan hệ đối tác tiềm năng trong tương lai’’.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Ra mắt cuộc thi khởi nghiệp GenX

Nam Dương |

Trường Đại học Hoa Sen (HSU) vừa ra mắt cuộc thi khởi nghiệp GenX dành cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng, không phân biệt chuyên ngành, bậc học, có độ tuổi từ 18 - 24 tuổi, nhằm thúc đẩy làn sóng khởi nghiệp trong cộng đồng sinh viên.

Từ cô bé bán rau đến thủ khoa ngành sư phạm tiểu học

Anh Nhàn |

Sáng 11.11, Nguyễn Thị Oanh, tân sinh viên Trường đại học (ĐH) Đồng Nai vừa chia sẻ câu chuyện xúc động tại lễ trao học bổng “Nâng bước thủ khoa”. Cùng với Oanh là 64 bạn tân sinh viên khác cũng là thủ khoa các Trường ĐH, CĐ từ các tỉnh miền Trung đến Cà Mau có mặt tại lễ vinh danh.

Hai sinh viên chế tạo máy đột tranh đầu tiên tại Việt Nam

Anh Nhàn |

Hai sinh viên Hồ Văn Thi và Nguyễn Thanh Tuấn của Trường đại học (ĐH) Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vừa hoàn thành máy đột tranh lỗ. Đây là chiếc máy đột tranh đầu tiên tại Việt Nam, được kì vọng sẽ giảm thiểu công sức của người lao động trong lĩnh vực chế tác tranh. 

Hai sinh viên Hồ Văn Thi và Nguyễn Thanh Tuấn của Trường đại học (ĐH) Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vừa hoàn thành máy đột tranh lỗ. Đây là chiếc máy đột tranh đầu tiên tại Việt Nam, được kì vọng sẽ giảm thiểu công sức của người lao động trong lĩnh vực chế tác tranh.

Triển lãm du học Hà Lan: Cơ hội để tiếp cận và lựa chọn môi trường giáo dục chất lượng

T.T |

Triển lãm du học Hà Lan 2018 (Dutch Placement Days-DPD) là chuỗi sự kiện được tổ chức thường niên bởi các văn phòng hỗ trợ giáo dục Hà Lan (the Netherlands Education Support Office – Neso) thuộc khu vực Đông Nam Á.

Ra mắt cuộc thi khởi nghiệp GenX

Nam Dương |

Trường Đại học Hoa Sen (HSU) vừa ra mắt cuộc thi khởi nghiệp GenX dành cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng, không phân biệt chuyên ngành, bậc học, có độ tuổi từ 18 - 24 tuổi, nhằm thúc đẩy làn sóng khởi nghiệp trong cộng đồng sinh viên.

Từ cô bé bán rau đến thủ khoa ngành sư phạm tiểu học

Anh Nhàn |

Sáng 11.11, Nguyễn Thị Oanh, tân sinh viên Trường đại học (ĐH) Đồng Nai vừa chia sẻ câu chuyện xúc động tại lễ trao học bổng “Nâng bước thủ khoa”. Cùng với Oanh là 64 bạn tân sinh viên khác cũng là thủ khoa các Trường ĐH, CĐ từ các tỉnh miền Trung đến Cà Mau có mặt tại lễ vinh danh.

Hai sinh viên chế tạo máy đột tranh đầu tiên tại Việt Nam

Anh Nhàn |

Hai sinh viên Hồ Văn Thi và Nguyễn Thanh Tuấn của Trường đại học (ĐH) Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vừa hoàn thành máy đột tranh lỗ. Đây là chiếc máy đột tranh đầu tiên tại Việt Nam, được kì vọng sẽ giảm thiểu công sức của người lao động trong lĩnh vực chế tác tranh. 

Hai sinh viên Hồ Văn Thi và Nguyễn Thanh Tuấn của Trường đại học (ĐH) Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vừa hoàn thành máy đột tranh lỗ. Đây là chiếc máy đột tranh đầu tiên tại Việt Nam, được kì vọng sẽ giảm thiểu công sức của người lao động trong lĩnh vực chế tác tranh.

Triển lãm du học Hà Lan: Cơ hội để tiếp cận và lựa chọn môi trường giáo dục chất lượng

T.T |

Triển lãm du học Hà Lan 2018 (Dutch Placement Days-DPD) là chuỗi sự kiện được tổ chức thường niên bởi các văn phòng hỗ trợ giáo dục Hà Lan (the Netherlands Education Support Office – Neso) thuộc khu vực Đông Nam Á.