Lộ diện thí sinh đầu tiên của quý I của Đường lên đỉnh Olympia 23

DI PY |

Cuộc thi tháng đầu tiên quý I của Đường lên đỉnh Olympia 23 đã kết thúc với chiến thắng thuộc về nam sinh Hải Dương.

4 thí sinh có mặt trong cuộc thi tháng bao gồm: Đỗ Đức Anh (THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương), Đặng Phạm Thanh Lương (THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk); Nguyễn Đoàn Chí Kiệt (THPT Đặng Huy Trứ, Thừa Thiên - Huế); Trần Nguyễn Khánh Bình (THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang). Các thí sinh trên đều đạt được số điểm rất cao và giành được chiến thắng thuyết phục trong cuộc thi tuần. 

Bước vào phần thi đầu tiên Khởi động, các thí sinh có phần tranh tài vô cùng gay cấn. Chí Kiệt có phần thi đầu không được thành công khi chỉ giành được 5 điểm; sở hữu 30 điểm ở vị trí thứ 2 là Đức Anh; Thanh Lương giành được 70 điểm và Khánh Bình dẫn đầu với 75 điểm. 

Ẩn số có 11 chữ cái là thử thách mà các thí sinh phải vượt qua ở phần thi Vượt chướng ngại vật. Với 4 hàng ngang gợi ý, các thí sinh sẽ phải tìm ra câu trả lời cho phần thi này. Ngay từ khi có câu trả lời ở hàng ngang đầu tiên là Tràm, Chí Kiệt đã bấm chuông trả lời chướng ngại vật là Rừng ngập mặn. 

Dù chưa chắc chắn nhưng vì muốn bứt lên so với các bạn nên Chí Kiệt đã quyết định trả lời. Cuối cùng, cả 3 thí sinh còn lại không còn cơ hội giành điểm khi Chí Kiệt đã xuất sắc trả lời đúng. Phần thi Vượt chướng ngại vật kết thúc chóng vánh với số điểm được thay đổi bất ngờ. Đức Anh ở vị trí thứ 4 khi được 30 điểm, Chí Kiệt đã giành được 55 điểm, Khánh Bình được 75 điểm và Thanh Lương được 80 điểm, giữ vững ngôi đầu. 

Ở phần thi Tăng tốc, các thí sinh đã có sự quyết tâm cao hơn và tận dụng triệt để cơ hội. Số điểm cũng được tăng lên đáng kể. Khánh Bình từ vị trí số 2 xuống vị trí thứ 4 với 115 điểm, Thanh Lương tụt lại có 140 điểm, Chí Kiệt có 145 điểm và Đức Anh dẫn đầu với 180 điểm. 

Ở phần thi Về đích, cuộc thi tháng càng gay cấn và hấp dẫn hơn khi phụ thuộc vào sự lựa chọn ngôi sao hy vọng của các thí sinh. Kết thúc câu hỏi cuối cùng, cả bốn bạn thí sinh đều chụm lại ôm nhau. 

Đỗ Đức Anh (THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương) giành được 210 điểm, Đặng Phạm Thanh Lương (THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk) giành được 130 điểm; Nguyễn Đoàn Chí Kiệt (THPT Đặng Huy Trứ, Thừa Thiên - Huế) giành được 135 điểm; Trần Nguyễn Khánh Bình (THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang) cũng giành được 135 điểm.

Như vậy, chủ nhân vòng nguyệt quế của cuộc thi tháng đầu tiên đã thuộc về thí sinh Đỗ Đức Anh (THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương). 

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Đường lên đỉnh Olympia 22: Lộ diện tấm vé đầu tiên vào Quý II

DI PY |

Nam sinh Hải Phòng đã có chiến thắng thuyết phục để bước vào cuộc thi quý II, Đường lên đỉnh Olympia 22.

Đường lên đỉnh Olympia 22: Nam sinh Nghệ An chiến thắng bất ngờ

DI PY |

Phải đánh bại đối thủ bằng câu hỏi phụ, Chu Văn An (THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) đã giành tấm vé đầu tiên đến với cuộc thi Quý I Đường lên đỉnh Olympia 22.

Nam sinh xác lập kỷ lục mới tại "Đường lên đỉnh Olympia 22"

DI PY |

Với 150 điểm có được trong phần thi Khởi động, Nguyễn Hữu Đạt (THPT Hàn Thuyên, Lai Châu) đã tạo nên kỷ lục mới tại "Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22".

Đường lên đỉnh Olympia 22: Nam sinh Thái Bình giành vòng nguyệt quế 

DI PY |

Phạm Tiến Huy (THPT Nguyễn Du, Thái Bình) giành chiến thắng tại cuộc thi tuần 2, quý 2 "Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22".

Đường lên đỉnh Olympia 22: Lộ diện tấm vé đầu tiên vào Quý II

DI PY |

Nam sinh Hải Phòng đã có chiến thắng thuyết phục để bước vào cuộc thi quý II, Đường lên đỉnh Olympia 22.

Đường lên đỉnh Olympia 22: Nam sinh Nghệ An chiến thắng bất ngờ

DI PY |

Phải đánh bại đối thủ bằng câu hỏi phụ, Chu Văn An (THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) đã giành tấm vé đầu tiên đến với cuộc thi Quý I Đường lên đỉnh Olympia 22.

Nam sinh xác lập kỷ lục mới tại "Đường lên đỉnh Olympia 22"

DI PY |

Với 150 điểm có được trong phần thi Khởi động, Nguyễn Hữu Đạt (THPT Hàn Thuyên, Lai Châu) đã tạo nên kỷ lục mới tại "Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22".

Đường lên đỉnh Olympia 22: Nam sinh Thái Bình giành vòng nguyệt quế 

DI PY |

Phạm Tiến Huy (THPT Nguyễn Du, Thái Bình) giành chiến thắng tại cuộc thi tuần 2, quý 2 "Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22".