Trong “Peter Pan”, James Matthew Barrie kể về một cậu bé không bao giờ lớn, như một cách để trả lời câu hỏi, làm thế nào để một đứa trẻ lém lỉnh có thể sống cuộc đời thú vị, phiêu lưu mà không cần có sự bảo bọc của cha mẹ.

Ngược lại, trong “Little Women” của Louisa May Alcott không có những tình tiết bất ngờ mà tập trung mô tả nhịp nhàng cuộc sống thường nhật của người dân thời đó.
Tuy nhiên, cuốn tiểu thuyết khắc họa tình yêu giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em trong gia đình, và tình bạn.
Tuy là phiên bản được viết lại, những cuốn sách này vẫn giữ được nguyên vẹn nội dung và giọng điệu của tác phẩm.
Sách được thiết kế cho trẻ từ 5-12 tuổi đọc cùng cha mẹ hoặc tự đọc. Theo nhóm dịch giả, qua mỗi trang, các em có thể học được ít nhất 5 từ tiếng Anh thông dụng. Các từ vựng quan trọng trong sách đều được in màu và có cỡ chữ nổi bật.
Bộ sách song ngữ mà Elias Publishers mua bản quyền từ WS Educations, một nhà xuất bản ở Singapore chuyên về sách giáo dục cho trẻ em, còn gồm 2 cuốn sách khác sẽ được giới thiệu trong thời gian tới là “Sherlock Holmes” và “Don Quixote”.
Chị Loan Nguyễn, nhà sáng lập Elias Publishers, tự hào cho biết, đây là lần đầu tiên ở Việt Nam có các tác phẩm văn học kinh điển “được kể lại” dành riêng cho trẻ em và được xuất bản dưới dạng song ngữ.
Tại sự kiện ra mắt hai cuốn sách vào cuối tuần qua, các bậc phụ huynh đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay để khuyến khích trẻ đọc sách, trong đó có các mẹo như cùng con chơi trò đóng vai các nhân vật trong sách; nói với con rằng, mình quá mỏi mắt vì phải làm việc nhiều trên màn hình để nhờ con đọc sách; nhờ các con tìm câu trả lời trong sách do bố mẹ quá bận, chưa có thời gian để đọc…
Đặc biệt, diễn viên - MC người Mỹ Charlie Winston đã xuất hiện ở sự kiện trong vai trò một người cha và chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực của anh.
Chẳng hạn, anh cho biết, anh bắt đầu đọc sách cho con nghe mỗi tối từ khi bé mới 6 tháng tuổi.
Anh cho rằng, với trẻ em, không sợ sớm hay sợ trẻ không hiểu, càng bắt đầu sớm, càng dễ hình thành thói quen đọc sách ở trẻ.
Một điều quan trọng, theo anh, là phải làm cho việc đọc sách trở thành một thói quen tự nhiên của trẻ, và cách dễ nhất là đưa cho chúng những cuốn sách đã được thời gian kiểm chứng, được nhiều thế hệ say mê đọc.
Anh cũng nhấn mạnh, thời gian cha mẹ dành cho con không nhất thiết phải nhiều, nhưng phải chất lượng.
“Có khi chỉ một tiếng mỗi ngày thôi, nhưng trong một tiếng đó, bạn hãy đặt điện thoại sang một bên, để toàn tâm toàn ý cùng con học bài, xem phim, hoặc đọc sách”.