Sinh viên vượt 190km làm từ thiện ở vùng cao

Huyền Chi - Minh Quý |

Chiến dịch Mùa hè Xanh 2022 của đội sinh viên tình nguyện trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đặt chân đến xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, Yên Bái.

Mùa hè năm 2022, Đội sinh viên tình nguyện trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn triển khai chiến dịch Mùa hè Xanh tại các địa bàn trọng tâm là các xã về đích nông thôn mới, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau thời gian khảo sát, đội chọn điểm đến là xã Phình Hồ, thuộc địa bàn huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Nơi này cách trung tâm huyện gần 60km, là xã có mật độ dân cư thưa thớt, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. 

Phình Hồ là địa phương còn tồn tại nhiều phong tục, tập quán lạc hậu. Cả xã có 4 thôn, gần 300 hộ, trên 1.670 nhân khẩu và gần 100% là đồng bào dân tộc Mông. 

Do địa hình đặc thù nhiều đồi núi nên những hộ dân vùng sâu, xa phải đi qua những con đường mòn nhỏ hẹp xuyên qua núi cao hoặc leo lên những dốc đá để đi làm, đi học.

Vì vậy, việc tiếp cận với đời sống công nghệ thông tin hay giao thương của người dân lại càng thêm bất lợi. Nhiều em nhỏ ở địa phương không đủ điều kiện đi học, có người dân chưa biết đọc, viết chữ. 

Đội sinh viên tình nguyện trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tại xã Phình Hồ. Ảnh: Tuấn Đào.
Đội sinh viên tình nguyện trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tại xã Phình Hồ. Ảnh: Tuấn Đào.

Trong suốt chiến dịch, các bạn thanh niên tình nguyện đã phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới như: tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân tu sửa đường làng ngõ xóm; tổ chức các lớp Tiếng Anh miễn phí cho học sinh; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương.

Trong quá trình chuẩn bị, các bạn sinh viên cũng gặp nhiều khó khăn trong việc gây quỹ, kêu gọi tài trợ từ phía các nhà hảo tâm. 

Đội phó Lưu Thu Quỳnh chia sẻ: “Khó khăn nhất có lẽ là giai đoạn gây quỹ, bởi số tiền dự trù là rất lớn và thời gian gây quỹ của Đội thì vô cùng gấp rút. Ban tổ chức đã vô cùng lo lắng trong quá trình kêu gọi tài trợ, để đạt được số tiền vượt chỉ tiêu như vậy là cả một sự cố gắng trong mọi mặt của tất cả thành viên trong Đội”.

Vượt qua nhiều thách thức, cùng với sự chung tay của các mạnh thường quân, Mùa hè Xanh đã trao đến tay 5 hộ gia đình khó khăn và 5 hộ chính sách những phần quà với tổng giá trị gần 10.000.000 đồng; 15 em học sinh nghèo vượt khó phần quà bao gồm tiền mặt, dụng cụ học tập, quà tặng.

Bên cạnh đó, 3 công trình thanh niên lớn cũng được đội triển khai xây dựng, trong đó có 2 nhà vệ sinh cho 2 hộ gia đình, tủ sách Nhân văn với 1000 đầu sách, truyện cho các em học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và THCS Phình Hồ với kinh phí lên đến 23.000.000 đồng.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng gửi tặng tới Đoàn xã Phình Hồ và điểm trường gần 2.000.000 đồng cùng các nhu yếu phẩm.

Nói về niềm vui mừng của người dân khi được hỗ trợ, giúp đỡ, tình nguyện viên Nguyễn Thị Như Mai kể: "Sau khi nhận được những phần quà của các bạn sinh viên tình nguyện, các em nhỏ và người dân tại địa phương đều vô cùng vui mừng và trân quý. Khi đến hộ gia đình chính sách của ông Sùng Sáy Tủa, một cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến, ông đã bật khóc vì quá cảm động. Khi ấy, hai thế hệ như gần lại với nhau, không còn khoảng cách về địa lý hay tuổi tác".

Suốt những ngày làm công tác thiện guyện tại Phình Hồ, bên cạnh việc tổ chức sinh hoạt hè, dạy tiếng anh, đội tình nguyện cũng đã chia sẻ, chăm sóc các em nhỏ cả về y tế lẫn vệ sinh cá nhân, giao lưu văn hóa cùng người dân và giúp đỡ các công việc sinh hoạt hàng ngày. 

Sinh viên và người dân tại xã Phình Hồ. Ảnh: Ngọc Ánh.
Sinh viên và người dân tại xã Phình Hồ. Ảnh: Ngọc Ánh.
Sinh viên và người dân tại xã Phình Hồ. Ảnh: Ngọc Ánh.

Thông qua hoạt động tình nguyện Mùa hè Xanh 2022, Đội sinh viên tình nguyện trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội mong muốn lan tỏa sự yêu thương, chung tay giúp đỡ người dân và các em học sinh khó khăn.

Đồng thời, chiến dịch cũng khơi dậy tinh thần tình nguyện, xung kích vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên của đơn vị nói riêng và cả nước nói chung.

Huyền Chi - Minh Quý
TIN LIÊN QUAN

Một sinh viên Ngoại thương hứa dành 50% số tiền làm từ thiện

An Nhiên |

Xuất hiện tại “Đấu trường siêu Việt”, Nguyễn Hoàng Nghĩa cho biết, nếu chinh phục được 300 triệu đồng, anh sẽ dành 50% tiền thưởng để làm từ thiện.

Sinh viên Việt Nam xuất sắc góp mặt tại Tuần lễ thời trang tốt nghiệp London

Thanh Hương |

Các sinh viên ngành Thiết kế Thời trang Học viện Thiết kế và Thời trang London – Hanoi vừa xuất sắc góp mặt tại Tuần lễ thời trang tốt nghiệp London (Anh quốc) năm 2022.

Đồng hành cùng thanh niên tình nguyện Tiếp sức mùa thi 2022

Ái Vân |

Trong lúc các sĩ tử bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2022 thì màu áo xanh thanh niên tình nguyện và nhiều đơn vị khác cũng đã sẵn sàng thực hiện sứ mệnh “Tiếp sức mùa thi” cao cả.

Sôi nổi cuộc đua xe ôtô mô hình tự chế dành cho sinh viên

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 25.6, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng TPHCM đã diễn ra vòng chung kết “Cuộc đua xe ôtô mô hình tự chế - Mini Car Racing lần 6 - năm 2022” với sự tham dự của 27 đội thuộc các trường đại học, cao đẳng nghề trên địa bàn đã vượt qua vòng sơ loại, vòng loại ở các bảng thi đấu.

Một sinh viên Ngoại thương hứa dành 50% số tiền làm từ thiện

An Nhiên |

Xuất hiện tại “Đấu trường siêu Việt”, Nguyễn Hoàng Nghĩa cho biết, nếu chinh phục được 300 triệu đồng, anh sẽ dành 50% tiền thưởng để làm từ thiện.

Sinh viên Việt Nam xuất sắc góp mặt tại Tuần lễ thời trang tốt nghiệp London

Thanh Hương |

Các sinh viên ngành Thiết kế Thời trang Học viện Thiết kế và Thời trang London – Hanoi vừa xuất sắc góp mặt tại Tuần lễ thời trang tốt nghiệp London (Anh quốc) năm 2022.

Đồng hành cùng thanh niên tình nguyện Tiếp sức mùa thi 2022

Ái Vân |

Trong lúc các sĩ tử bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2022 thì màu áo xanh thanh niên tình nguyện và nhiều đơn vị khác cũng đã sẵn sàng thực hiện sứ mệnh “Tiếp sức mùa thi” cao cả.

Sôi nổi cuộc đua xe ôtô mô hình tự chế dành cho sinh viên

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 25.6, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng TPHCM đã diễn ra vòng chung kết “Cuộc đua xe ôtô mô hình tự chế - Mini Car Racing lần 6 - năm 2022” với sự tham dự của 27 đội thuộc các trường đại học, cao đẳng nghề trên địa bàn đã vượt qua vòng sơ loại, vòng loại ở các bảng thi đấu.