Top 4 ngành học hứa hẹn triển vọng trong tương lai

Bảo Trân (Theo Collegeraptor) |

Truyền thông, Công nghệ, Thiết kế, phát triển, lập trình game… là những ngành học có “tiếng tăm” từ lâu và được nhiều bạn học sinh, sinh viên chú ý, lựa chọn. Tuy nhiên, với sự vận động không ngừng của thế giới, có nhiều dự đoán về 4 ngành học mới hứa hẹn mang đến nhiều kiến thức và công việc hấp dẫn cho sinh viên sau khi ra trường.

Khoa học dữ liệu

Các nhà khoa học dữ liệu có nhiệm vụ trích xuất thông tin từ các tập dữ liệu để giải quyết các vấn đề cấp bách. Với đặc thù công việc như vậy, các chuyên gia này đang đóng một vai trò quan trọng và trở thành nhu cầu của nhiều công ty lớn. Có thể điểm qua một số công ty nổi tiếng với các nhà khoa học dữ liệu như: Amazon, Microsoft, Yelp… và dự đoán trong vài năm tới, nhu cầu “nguồn” chuyên gia này của các công ty, tập đoàn sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa.

Sở hữu tấm bằng về khoa học dữ liệu cho phép bạn sử dụng các mô hình dự đoán, khai thác dữ liệu, thống kê và vô vàn công cụ khác để khai thác và phân tích tâm lý, hành vi của khách hàng. Những thông tin này là cơ sở để các tổ chức đưa ra những chính sách, quyết định và chiến lược để tối ưu hóa năng suất và lợi nhuận thu về từ các dịch vụ khách hàng…

Robot học

Hiện nay, Robot không đơn thuần là thú vui hay chỉ mang mục đích giải trí nữa mà phát triển thành một ngành nghề có tiềm năng to lớn. Sinh viên chuyên ngành Robot học sẽ áp dụng kiến thức lý thuyết chuyên môn và các kỹ năng kỹ thuật để tạo nên nhiều ứng dụng đa dạng như: các phương tiện tự động, thuật toán và trí tuệ nhân tạo…

Tốt nghiệp ngành học này cho phép sinh viên có cơ hội trải nghiệm trong một loạt khía cạnh thích hợp. Tương lai của các bạn được hứa hẹn sẽ trải đều trên nhiều khía cạnh của cuộc sống, từ hỗ trợ con người, các dịch vụ giải trí tại nhà đến vô vàn quảng cáo và cả các ứng dụng phục vụ mục đích quân sự.

Kỹ thuật y sinh

Kỹ thuật y sinh không hoàn toàn là một ngành mới. Ngành học này đã được một số trường đại học, cao đẳng đào tạo trong 20 năm qua. Tuy nhiên, nó vẫn là một ngành ít quan trọng vì không đáp ứng được nhu cầu công việc cho sinh viên khi ra trường. Đến nay, khi những tiến bộ khoa học và công nghệ ra đời và phát triển đã thúc đẩy lĩnh vực này đi đầu trong các ngành đào tạo.

Nhìn chung, kỹ thuật y sinh là một khóa đào tạo đầy thử thách đối với sinh viên sinh học, y học và kỹ thuật bởi lẽ tốt nghiệp ngành học này, sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để thiết kế các thiết bị y tế mang tính cách mạng góp phần cải thiện chất lượng khám chữa bệnh cũng như cuộc sống các bệnh nhân.

Khoa học môi trường

Môi trường hiện nay là mối quan tâm hàng đầu và đang trở thành một vấn đề cấp bách. Chính vì vậy, ngày càng có nhiều trường đại học, cao đẳng đưa ra các chương trình học liên quan đến tính bền vững và thân thiện với môi trường để tìm ra phương pháp tiếp cận tích cực với thiên nhiên. Nghiên cứu khoa học môi trường bao gồm nhiều lĩnh vực nghiên cứu, từ chính sách môi trường, sinh thái học đến toán học, kỹ thuật và luật.

Hầu hết các trường đào tạo sẽ tập trung vào kỹ năng ứng dụng hơn là lý thuyết. Sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học môi trường sẽ được làm việc với tư cách là cán bộ môi trường, kiểm toán năng lượng, điều phối viên cho chính phủ và các tập đoàn đa quốc gia về các phương pháp cải tạo ít gây tổn hại đến môi trường nhất.

Bảo Trân (Theo Collegeraptor)
TIN LIÊN QUAN

Ngành học lấy điểm chuẩn 30: Tại sao lại "hot" đến vậy?

Trí Tú |

Khoa Hàn Quốc học của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) gây choáng với mức điểm chuẩn tuyệt đối là 30 điểm.

Nhịp sống 24h: Lý do điểm chuẩn đại học 2020 tăng "sốc"

Ngọc Lê |

Nhịp sống 24h: Trung Bộ có mưa lớn dữ dội, khả năng kéo theo thiên tai nguy hiểm; Lý do điểm chuẩn đại học 2020 tăng "sốc"...

Dự án vật liệu xanh GPN của sinh viên đạt giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp

Nguyễn Hà |

Đề tài "Vật liệu xanh GPN" đến từ Nhóm sinh viên Khoa Công trình đã trở thành nhà vô địch tại Cuộc thi "Sinh viên Thủy lợi với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2020.

Ngành học lấy điểm chuẩn 30: Tại sao lại "hot" đến vậy?

Trí Tú |

Khoa Hàn Quốc học của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) gây choáng với mức điểm chuẩn tuyệt đối là 30 điểm.

Nhịp sống 24h: Lý do điểm chuẩn đại học 2020 tăng "sốc"

Ngọc Lê |

Nhịp sống 24h: Trung Bộ có mưa lớn dữ dội, khả năng kéo theo thiên tai nguy hiểm; Lý do điểm chuẩn đại học 2020 tăng "sốc"...

Dự án vật liệu xanh GPN của sinh viên đạt giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp

Nguyễn Hà |

Đề tài "Vật liệu xanh GPN" đến từ Nhóm sinh viên Khoa Công trình đã trở thành nhà vô địch tại Cuộc thi "Sinh viên Thủy lợi với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2020.