Tốt nghiệp THPT đợt 2: Nhiều thí sinh dự đoán được 6-7 điểm môn Văn

K.Linh T/H |

Sáng nay 3.9, sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn, nhiều thí sinh nhận xét đề thi môn Văn tốt nghiệp THPT đợt 2 không đánh đố, với độ khó tương đương đợt 1.

Hơn 26.000 thí sinh trên 27 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 vừa hoàn thi bài thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 sáng hôm nay.

Theo thông tin từ Bộ GDĐT, ngày 2.9 có 26.075 (đạt tỉ lệ 98,45%) thí sinh có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục. Có 410 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi (chiếm 1,55%).

Tương tự đề thi đợt 1, bài thi Ngữ văn đợt 2 gồm 2 phần đọc hiểu (3 điểm) và làm văn (7 điểm).

Theo chia sẻ của một số thí sinh tại Hà Nội, đề thi môn Ngữ Văn đợt 2 mà Bộ GDĐT đưa ra vừa sức, không đánh đố. Nội dung của đề thi nằm trong chương trình học kỳ 1 lớp 12, do đó học sinh nào nắm kiến thức cơ bản có thể làm tốt.

"Năm nay dịch COVID-19 nên đề thi mang hơi thở thời sự. Câu 1 nói về niềm tin vào cuộc sống, câu 2 thì phân tích những khung cảnh hùng tráng thể hiện được sức mạnh của toàn dân tộc trong cuộc kháng chiến. Từ đó, có thể liên tưởng tới việc có niềm tin hy vọng có thể tìm ra vaccine chữa trị COVID-19 và sự đồng lòng của dân tộc có thể đầy lùi dịch bệnh này " - thí sinh Mạnh Chiến (Hà Nội) đưa ra nhận định.

Nhiều thí sinh ở các điểm thi khi được phỏng vấn đều đưa ra mức điểm trung bình từ 6-7 điểm sau khi hoàn thành bài thi Ngữ Văn sáng nay.

Thí sinh Nguyễn Hồng Hiếu (trường THPT Minh Khai, Hà Nội) chia sẻ: "Lúc đầu em khá lo vì phải thi đợt 2 nhưng nhìn vào đề thi thì đã bớt căng thẳng. Em làm tốt yêu cầu của đề và dự đoán mình trên 6 điểm" - Hồng Hiếu nói.

Thí sinh Nguyễn Thị Yến - tại điểm trường Nguyễn Trãi - Hội An cho biết: "Đề thi đợt 2 này có phần khó hơn với đề thi đợt 1. Em hy vọng mình sẽ đạt được 7 điểm".

K.Linh T/H
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Tiếp tục công bố số lượng thí sinh trúng tuyển đại học

K.Linh T/H |

Trường Đại học Sư phạm TPHCM và trường Đại học Luật TPHCM vừa có những công bố số lượng thí sinh đầu tiên trúng tuyển năm 2020.

Hà Nội: Công bố điểm sàn của một số trường đại học

K.Linh T/H |

Một số trường đại học tại Hà Nội đã công bố mức điểm sàn - điểm ngưỡng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học năm 2020.

Xét tuyển sinh đại học bằng công cụ test nhanh thí sinh

Minh Khang |

Đây có thể coi là hình thức xét tuyển sinh đại học mới phù hợp với thí sinh và phụ huynh khi kì xét tuyển đại học còn nhiều ẩn số.

Thi đánh giá năng lực: Có điểm thi chỉ có hơn 50% thí sinh đến dự thi

Nhàn Phúc |

Sáng 30.8, hơn 50.000 thí sinh đã bước vào Kỳ thi đánh giá năng lực đợt một do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Trong đó, có 1 điểm thi chỉ có hơn 50% thí sinh đến dự thi.

TPHCM: Tiếp tục công bố số lượng thí sinh trúng tuyển đại học

K.Linh T/H |

Trường Đại học Sư phạm TPHCM và trường Đại học Luật TPHCM vừa có những công bố số lượng thí sinh đầu tiên trúng tuyển năm 2020.

Hà Nội: Công bố điểm sàn của một số trường đại học

K.Linh T/H |

Một số trường đại học tại Hà Nội đã công bố mức điểm sàn - điểm ngưỡng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học năm 2020.

Xét tuyển sinh đại học bằng công cụ test nhanh thí sinh

Minh Khang |

Đây có thể coi là hình thức xét tuyển sinh đại học mới phù hợp với thí sinh và phụ huynh khi kì xét tuyển đại học còn nhiều ẩn số.

Thi đánh giá năng lực: Có điểm thi chỉ có hơn 50% thí sinh đến dự thi

Nhàn Phúc |

Sáng 30.8, hơn 50.000 thí sinh đã bước vào Kỳ thi đánh giá năng lực đợt một do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Trong đó, có 1 điểm thi chỉ có hơn 50% thí sinh đến dự thi.