TP.HCM: 20.000 sinh viên ra quân Tiếp sức mùa thi 2018

KIM NHO |

Sáng 16.6, tại Trường Đại học Sài Gòn (273 An Dương Vương, quận 5, TP.HCM) đã diễn ra Lễ ra quân chương trình “Tiếp sức mùa thi 2018”. 

Chương trình do Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên phối hợp với Báo Thanh Niên và Tập đoàn Thiên Long tổ chức.

Đại diện Ban Tổ chức tặng hoa cho các đội trưởng của mùa tiếp sức năm nay
Đại diện Ban Tổ chức tặng hoa cho các đội trưởng của mùa tiếp sức năm nay

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Xuân Dũng - Ủy viên BTK Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM, Trưởng ban chương trình Tiếp sức mùa thi 2018 chia sẻ: Đây là năm thứ 22 liên tiếp chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên được tổ chức; năm thứ 17 chương trình mang tên “Tiếp sức mùa thi”; năm thứ 3 thay đổi cách thức tổ chức hỗ trợ thí sinh trong kì thi THPT quốc gia và xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng tại TP.HCM theo hướng có lợi cho các bạn sinh viên.

Ông cũng cho biết thêm, trong tổng thể chương trình sẽ có 20.000 lượt sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ thí sinh. Nội dung chương trình được chia thành 2 giai đoạn: Tập trung hỗ trợ thí sinh tham dự kì thi THPT quốc gia tại TP.HCM; tư vấn hướng dẫn thí sinh về thành phố nộp hồ sơ xác nhận nhập học. Đặc biệt, tiếp sức mùa thi 2018 dành kinh phí 200 triệu đồng để hỗ trợ thí sinh trong kì thi THPT quốc gia có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành khác trên cả nước.
Bạn Phạm Tiểu kiều, đại diện 20.000 sinh viên tình nguyện chia sẻ tại buổi lễ
Bạn Phạm Tiểu Kiều, đại diện 20.000 sinh viên tình nguyện chia sẻ tại buổi lễ

Ông Bùi Văn Huống – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Long cho biết: “Năm nay, tiếp sức mùa thi đặc biệt quan tâm, hỗ trợ thích hợp với các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vì thế, trong những ngày vừa qua, chương trình đã nhận được danh sách nhiều thí sinh vượt khó từ các địa phương chuyển về. Câu chuyện về nghị lực vươn lên của nhiều em đã được lan tỏa truyền thông, thôi thúc sự chung tay của nhiều nguồn lực xã hội. Đó là tín hiệu khả quan về giá trị nhân văn của tiếp sức mùa thi năm nay. Viết lên nhiều nghị lực đẹp, tinh thần tương thân tương ái”.

Tại chương trình, bạn Phạm Tiểu Kiều – sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM, đại diện 20.000 sinh viên tình nguyện bày tỏ: “Tham gia chương trình là cách mà sinh viên thể hiện nhiệt huyết tuổi trẻ, xung kích tham gia các hoạt động tình nguyện, tiếp thêm nguồn sức mạnh tinh thần quý giá cho các sĩ tử trước kì thi quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của các thế hệ đi trước với những người đi sau. Đồng thời, để lại nhiều dấu ấn đẹp của cuộc đời sinh viên của mỗi người bằng Tiếp sức mùa thi”.

Phất cờ khởi động chương trình Tiếp sức mùa thi 2018
Phất cờ khởi động chương trình Tiếp sức mùa thi 2018

Năm nay, Ban tổ chức phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng của thành phố như: Phòng CSGT Đường bộ, Đường sắt Công an TP.HCM; ban quản lí các bến xe phối hợp chặt chẽ với trường Đại học, Cao đẳng để tổ chức hiệu quả giai đoạn hỗ trợ thí sinh nộp hồ sơ vào trường.

KIM NHO
TIN LIÊN QUAN

"Nhân tài" sẽ nhận ngay 80 - 100 triệu đồng khi làm việc tại TPHCM

Minh Quân |

Theo đề án thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học mà TPHCM áp dụng từ 31.5.2018, TPHCM trợ cấp ban đầu (chỉ áp dụng 1 lần và áp dụng cho lần ký hợp đồng đầu tiên) để khuyến khích và ổn định công tác là 100 triệu đồng đối với các chuyên gia, nhà khoa học là giáo sư, phó giáo sư (kèm lương bậc 2, hệ số 9,40 tính theo hệ số của Bảng lương Chuyên gia cao cấp ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ); các trường hợp còn lại được hưởng mức trợ cấp ban đầu là 80 triệu đồng (kèm lương bậc 1, hệ số 8,80).

Khuyến khích sáng tạo khoa học xây dựng thành phố thông minh

KHÁNH NINH |

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật TPHCM lần thứ 25 do Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật TP phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, LĐLĐ TPHCM và Thành đoàn TPHCM vừa chính thức khởi động, thời hạn nhận bài đến ngày 31.12.2018.

Doanh nghiệp mang hơn 1.000 việc làm về trường cho sinh viên

LÊ TUYẾT |

Sáng 5.6 tại TPHCM, Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn (TPHCM) và Cty TNHH Manpower Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ về công tác đào tạo và tuyển dụng cho lực lượng lao động khu vực quận 9 (TPHCM).

"Nhân tài" sẽ nhận ngay 80 - 100 triệu đồng khi làm việc tại TPHCM

Minh Quân |

Theo đề án thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học mà TPHCM áp dụng từ 31.5.2018, TPHCM trợ cấp ban đầu (chỉ áp dụng 1 lần và áp dụng cho lần ký hợp đồng đầu tiên) để khuyến khích và ổn định công tác là 100 triệu đồng đối với các chuyên gia, nhà khoa học là giáo sư, phó giáo sư (kèm lương bậc 2, hệ số 9,40 tính theo hệ số của Bảng lương Chuyên gia cao cấp ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ); các trường hợp còn lại được hưởng mức trợ cấp ban đầu là 80 triệu đồng (kèm lương bậc 1, hệ số 8,80).

Khuyến khích sáng tạo khoa học xây dựng thành phố thông minh

KHÁNH NINH |

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật TPHCM lần thứ 25 do Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật TP phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, LĐLĐ TPHCM và Thành đoàn TPHCM vừa chính thức khởi động, thời hạn nhận bài đến ngày 31.12.2018.

Doanh nghiệp mang hơn 1.000 việc làm về trường cho sinh viên

LÊ TUYẾT |

Sáng 5.6 tại TPHCM, Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn (TPHCM) và Cty TNHH Manpower Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ về công tác đào tạo và tuyển dụng cho lực lượng lao động khu vực quận 9 (TPHCM).