Trường Đại học quảng bá thương hiệu qua lĩnh vực giải trí

Thái An |

Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã xây dựng chiến lược hợp tác nhằm quảng bá thương hiệu.

Dưới sự hợp tác của Cty và Giải trí Mỹ Thanh, Trường Đại học khoa học Tự nhiên cùng ký kết biên bản ghi nhớ và đôi bên cùng thống nhất triển khai một số nội dung như tổ chức các hoạt động cho sinh viên trường ĐH Khoa học tự nhiên để sinh viên có thể phát huy khả năng, sức trẻ và trí tuệ của bản thân, đóng góp sức mình cho cộng đồng và cho xã hội.

Bên cạnh đó, kết nối các sinh viên, cựu sinh viên của trường nhằm trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức, nâng cao kỹ năng mềm, kết nối các cơ hội việc làm và cơ hội start-up cho sinh viên…

Ngoài ra, các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, bao gồm các đêm nhạc, thơ, các buổi ra mắt sách, giới thiệu tranh ảnh, kiến trúc, điện ảnh, ẩm thực sẽ lần lượt được tổ chức.

PGS. TSKH Vũ Hoàng Linh - Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho biết: “Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong khoa học tự nhiên cho đất nước, trong những năm qua Trường ĐHKHTN đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp, tăng cường các hoạt động kết nối với cựu sinh viên.

Thái An
TIN LIÊN QUAN

Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2020: Bài học nhìn từ dịch COVID-19

Vi Vi |

Sáng 31.3, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố ấn phẩm “Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên năm 2020” với chủ đề: “Ứng phó và vượt qua đại dịch COVID-19, hướng tới phục hồi và phát triển”.

Dai-ichi Life Việt Nam - Hutech Educatio ký kết đối tác giáo dục chiến lược

T.TH |

Ngày 18.3, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Hutech (Hutech Education) đã tổ chức Lễ ký kết đối tác giáo dục chiến lược tại Trung tâm Đào tạo - Phát triển Nhân lực Dai-ichi Life Việt Nam, tòa nhà Gala Center, 415 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TPHCM.

Sinh viên Đại học Gia Định sẽ được học chương trình quốc tế

TUỆ NHI |

Ngày 12.3, Trường Đại học Gia Định (GDU) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo và Hội thảo công bố chương trình hợp tác đào tạo. Sự kiện đánh dấu sự phát triển không ngừng của GDU trên lộ trình xây dựng chiến lược đẩy mạnh đa dạng hóa mô hình GDĐT với phương châm đào tạo "Chọn lọc - Ứng dụng - Đại chúng".

3 đại học Việt Nam tiếp tục có tên trong bảng xếp hạng của THE

Bảo Anh |

Việt Nam có 3 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng là Đại học Quốc gia Hà Nội - xếp vị trí số 1 Việt Nam, thuộc nhóm 251 - 300 thế giới, tiếp theo là Trường Đại học Bách khoa Hà Nội với thứ hạng thuộc nhóm 351 - 400 và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với vị trí trong nhóm 401 - 500 trên bảng xếp hạng.

Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2020: Bài học nhìn từ dịch COVID-19

Vi Vi |

Sáng 31.3, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố ấn phẩm “Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên năm 2020” với chủ đề: “Ứng phó và vượt qua đại dịch COVID-19, hướng tới phục hồi và phát triển”.

Dai-ichi Life Việt Nam - Hutech Educatio ký kết đối tác giáo dục chiến lược

T.TH |

Ngày 18.3, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Hutech (Hutech Education) đã tổ chức Lễ ký kết đối tác giáo dục chiến lược tại Trung tâm Đào tạo - Phát triển Nhân lực Dai-ichi Life Việt Nam, tòa nhà Gala Center, 415 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TPHCM.

Sinh viên Đại học Gia Định sẽ được học chương trình quốc tế

TUỆ NHI |

Ngày 12.3, Trường Đại học Gia Định (GDU) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo và Hội thảo công bố chương trình hợp tác đào tạo. Sự kiện đánh dấu sự phát triển không ngừng của GDU trên lộ trình xây dựng chiến lược đẩy mạnh đa dạng hóa mô hình GDĐT với phương châm đào tạo "Chọn lọc - Ứng dụng - Đại chúng".

3 đại học Việt Nam tiếp tục có tên trong bảng xếp hạng của THE

Bảo Anh |

Việt Nam có 3 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng là Đại học Quốc gia Hà Nội - xếp vị trí số 1 Việt Nam, thuộc nhóm 251 - 300 thế giới, tiếp theo là Trường Đại học Bách khoa Hà Nội với thứ hạng thuộc nhóm 351 - 400 và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với vị trí trong nhóm 401 - 500 trên bảng xếp hạng.