Trường tư mong muốn giữ quy định bổ sung 4 tuần/năm học

Linh Chi |

Trong cuộc họp giữa các hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng các trường tư thục đã thống nhất kiến nghị giữ quy định bổ sung 4 tuần/năm học trong Thông tư 13 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông tư tục.

Sau 10 năm Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư 13, Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội mong muốn được lắng nghe những phản hồi về Thông tư 13 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ đó các trường đưa ý kiến về những nội dung còn phù hợp hoặc đề xuất những điểm cần chỉnh sửa.

Thông tư 13 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 28.3.2011 về quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông tư thục được hiệu trưởng các trường tư đánh giá "là sự tín nhiệm của cơ quan lãnh đạo đối với các trường ngoài công lập.

Quy chế đã phát huy hiệu quả trong thực tế và là chỗ dựa cho các trường tư thục phát triển đi lên".

Tuy vậy, tại cuộc họp, nhiều hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường tư thục kiến nghị một số thay đổi.

Trong đó, một kiến nghị được nhiều hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường thống nhất cao là điều chỉnh khoản 3 điều 14: "Trường phổ thông tư thục cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông được bổ sung thời gian học tập không quá 4 tuần/ năm ngoài quy định đối với trường phổ thông công lập cùng cấp học nhưng không thu thêm học phí cho thời gian học bổ sung".

Thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng trường Marie Curie. Ảnh: NVCC.
Thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng trường Marie Curie. Ảnh: NVCC

Theo đó, thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng trường Marie Curie mong muốn quy định này sẽ được kế thừa, tuy nhiên học phí sẽ do sự thoả thuận giữa nhà trường và gia đình học sinh.

"Tất cả các trường phổ thông tư thục, bao gồm nhà trường và cha mẹ học sinh, đều mong muốn Quy chế 2021 kế thừa “bổ sung thời gian học tập 4 tuần/ năm học” ở Quy chế 2011.

Quy chế 2021 nên kế thừa những điều, khoản vẫn còn phù hợp của Quy chế 2011, nhất là những điều khoản có tác dụng tích cực đối với trường phổ thông tư thục, tạo điều kiện cho các trường phát triển", thầy Nguyễn Xuân Khang nói.

Thầy Khang nói thêm, tại các thành phố lớn phụ huynh đi làm cả ngày, do vậy nhu cầu được gửi con ở trường từ sáng đến chiều rất lớn. Và các trường tư thục có thể đáp ứng được nhu cầu chính đáng này của phụ huynh.

Ngoài ra, trường tư có nhiều chương trình bổ sung, tăng cường. Ví dụ, tăng cường tiếng Anh theo chuẩn quốc tế: Học hết tiểu học đạt chuẩn A2 (bậc 2/6 quốc gia); học hết trung học cơ sở đạt B2 (bậc 4/6 quốc gia); học hết trung học phổ thông đạt 7.0 Ielts...

Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đoàn Thị Điểm cho rằng, việc bổ sung 4 tuần/ năm học là phù hợp với chương trình của các trường tư thục. "Nếu không cho học sinh học thêm 4 tuần thì không thể đảm bảo chương trình của các trường tư thục. Vì các trường tư phải có các chương trình riêng, các chương trình kỹ năng mới có sự khác biệt và đảm bảo được nhu cầu của phụ huynh.

Ví dụ, các trường chất lượng cao yêu cầu 20% chương trình của nhà trường và 80% là chương trình của Bộ.

Như vậy, chương trình các trường tư phải thêm 20% so với các trường công mà cũng chỉ gói gọn trong 9 tháng thì sẽ không đủ", bà Hiền nói.

Ngoài ra, hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng các trường cũng có thêm các kiến nghị như: Không quy định số tuổi của hiệu trưởng, các trường phổ thông tư thục tự chủ về thời gian và phương thức tuyển sinh,...

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Nhà trường đón học sinh trở lại sau kỳ nghỉ chống COVID-19

Hạ Nguyên |

Sáng nay 2.3, các trường học trên địa bàn Hà Nội đã đón học sinh trở lại sau thời gian tạm nghỉ học online chống dịch COVID-19.

Nhiều trường đại học nhận hồ sơ xét tuyển từ 1.3

Hạ Nguyên |

Nhiều trường đại học ra thông báo nhận hồ sơ xét tuyển năm 2021 từ ngày 1.3.

Hà Nội: Yêu cầu chuẩn bị điều kiện đón học sinh trở lại trường

Hạ Nguyên |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường trong điều kiện bình thường mới.

Giữ nguyên 12 khu vực tuyển sinh lớp 10 vào trường công lập tại Hà Nội

Hạ Nguyên |

Năm học 2021-2022, Thành phố Hà Nội duy trì phân chia 30 quận, huyện, thị xã thành 12 khu vực tuyển sinh để phục vụ học sinh đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập.

Hà Nội: Nhà trường đón học sinh trở lại sau kỳ nghỉ chống COVID-19

Hạ Nguyên |

Sáng nay 2.3, các trường học trên địa bàn Hà Nội đã đón học sinh trở lại sau thời gian tạm nghỉ học online chống dịch COVID-19.

Nhiều trường đại học nhận hồ sơ xét tuyển từ 1.3

Hạ Nguyên |

Nhiều trường đại học ra thông báo nhận hồ sơ xét tuyển năm 2021 từ ngày 1.3.

Hà Nội: Yêu cầu chuẩn bị điều kiện đón học sinh trở lại trường

Hạ Nguyên |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường trong điều kiện bình thường mới.

Giữ nguyên 12 khu vực tuyển sinh lớp 10 vào trường công lập tại Hà Nội

Hạ Nguyên |

Năm học 2021-2022, Thành phố Hà Nội duy trì phân chia 30 quận, huyện, thị xã thành 12 khu vực tuyển sinh để phục vụ học sinh đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập.