Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học về quản trị tài chính

A.N |

Năm 2019, Hiệp hội quốc tế về quản trị tài chính (Financial Management Association International - FMA) chọn Việt Nam là quốc gia đăng cai tổ chức Hội thảo Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương Lần thứ 11 tại Trường đại học (ĐH) Tôn Đức Thắng (TDTU). Hội thảo diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12.7. 

Tham gia gửi bài và trình bày tại hội thảo là những nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành của thế giới như: GS Rajesh Narayanan (ĐH Bang Louisiana – Hoa Kỳ) và GS Andrei Simonov (ĐH Bang Michigan - Hoa Kỳ). Báo cáo đề dẫn khai mạc hội thảo là GS Gordon Phillips đến từ ĐH Dartmouth (Hoa Kỳ).

Hội thảo quy tụ nhiều nhà khoa học, chuyên gia quốc tế  và các nghiên cứu sinh trong ngành đến trao đổi, bàn luận về những vấn đề về quản trị tài chính toàn cầu và tìm kiếm cơ hội hợp tác, làm việc. Bên cạnh các phiên thảo luận chính của chuyên gia còn có diễn đàn dành cho nghiên cứu sinh.

Trong khuôn khổ hội thảo, lần đầu tiên nhiều trường ĐH trên thế giới đến Việt Nam tuyển dụng  giảng viên và nghiên cứu viên trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh như: ĐH Dongguk (Hàn Quốc), ĐH Nanhua (Đài Loan - Trung Quốc), ĐH Sunway (Malaysia), ĐH Sungkyunkwan (Hàn Quốc), ĐH Saxion (Hà Lan), ĐH Tomas Bata (Cộng hòa Séc), ĐH kinh tế Prague (Cộng hòa Séc), và ĐH văn hóa Trung Hoa (Đài Loan - Trung Quốc).

Hội thảo về quản trị tài chính Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương là một trong các hội thảo thường niên của FMA, tổ chức tại các quốc gia trong khu vực, tập trung vào các vấn đề đặc trưng của Châu Á-Thái Bình Dương bên cạnh các vấn đề chung về tài chính toàn cầu. FMA là tổ chức quốc tế về quản trị tài chính được thành lập năm 1970 tại Hoa Kỳ. Mục tiêu của hiệp hội là thúc đẩy nghiên cứu về quản trị tài chính thông qua trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm thực tiễn trên phạm vi toàn thế giới.

Các nơi từng được FMA chọn để tổ chức hội thảo là Nhật Bản (năm 2014), Hàn Quốc (năm 2015), Úc (năm 2016), Đài Loan – Trung Quốc (năm 2017), Hồng Kông – Trung Quốc (năm 2018)…

A.N
TIN LIÊN QUAN

Thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM đợt 2 là 1108 điểm

A.N |

Thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực của đại học (ĐH)) Quốc gia TPHCM đợt 2 đạt 1.108 điểm. Trong khi đó, thủ khoa của kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 đạt 1.078 điểm. 

Gần 900 thí sinh được tuyển thẳng vào Đại học Bách khoa TPHCM

Anh Nhàn |

Chiều 11.7, trường Đại học (ĐH) Bách khoa - ĐH Quốc gia TP HCM vừa công bố danh sách 890 thí sinh được tuyển thẳng.

ĐH Khoa học tự nhiên công bố danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng

Anh Nhàn |

ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM vừa công bố danh sách 697 thí sinh trúng tuyển thẳng vào trường năm học 2019-2020. 

2.000 thí sinh được tuyển thẳng vào Đại học Kinh tế TPHCM

Anh Nhàn |

Đại học (ĐH) Kinh tế TPHCM vừa công bố kết quả xét tuyển thẳng đối với 2.000 thí sinh.

Thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM đợt 2 là 1108 điểm

A.N |

Thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực của đại học (ĐH)) Quốc gia TPHCM đợt 2 đạt 1.108 điểm. Trong khi đó, thủ khoa của kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 đạt 1.078 điểm. 

Gần 900 thí sinh được tuyển thẳng vào Đại học Bách khoa TPHCM

Anh Nhàn |

Chiều 11.7, trường Đại học (ĐH) Bách khoa - ĐH Quốc gia TP HCM vừa công bố danh sách 890 thí sinh được tuyển thẳng.

ĐH Khoa học tự nhiên công bố danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng

Anh Nhàn |

ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM vừa công bố danh sách 697 thí sinh trúng tuyển thẳng vào trường năm học 2019-2020. 

2.000 thí sinh được tuyển thẳng vào Đại học Kinh tế TPHCM

Anh Nhàn |

Đại học (ĐH) Kinh tế TPHCM vừa công bố kết quả xét tuyển thẳng đối với 2.000 thí sinh.