5 điều phụ huynh nên làm để trẻ tránh xa điện thoại di động trong ngày Tết

QUỲNH NHƯ |

Những ngày Tết, cha mẹ thường tất bật với công việc nhà, tiếp khách nên thường để trẻ em sử dụng smartphone, các thiết bị thông minh. Đây là một điều rất nguy hiểm, vì dễ khiến cho trẻ nghiện các thiết bị này. Phóng viên đã trao đổi với  GS.TS. Huỳnh Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM về những cách mà phụ huynh cần làm để giúp trẻ nói không với điện thoại ngày Tết.

Theo giáo sư, vì sao trẻ em ngày nay sử dụng điện thoại, máy tính bảng nhiều?

GS.TS. Huỳnh Văn Sơn: Có thể lý giải ở nhiều góc độ nhưng cần công bằng và khách quan:

- Điện thoại, máy tính bảng có những nội dung và hình thức đủ sức hấp dẫn với trẻ em. Trong đó, các đặc trưng về âm thanh, hình ảnh và sự tác động về mặt thính thị cũng như các giác quan khác, sự chú ý, sự phân tích - suy đoán, sự tưởng tượng của trẻ hoàn toàn có thể xảy ra.

- Bản thân trẻ em thích khám phá, hành động và việc này dễ được thỏa mãn bởi điện thoại, máy tính bảng... Nhu cầu khám phá và dõi theo hay cố gắng chinh phục ở mức cao hơn, nhiều điểm hơn thông qua trò chơi ở điện thoại, máy tính bảng rất lớn nên trẻ có thể càng lúc càng sử dụng nhiều hơn...

- Bên cạnh đó, trẻ em ít có cơ hội để vận động, chơi trò chơi trải nghiệm, chơi sáng tạo từ cuộc sống xung quanh. Điều này làm cho các em chọn điện thoại, máy tính bảng như bạn bè. Đó là chưa kể, chính cha mẹ ban đầu đưa trẻ đến với điện thoại, máy tính bảng; sau đó dùng chúng như một thứ để dỗ dành, khuyến khích ăn uống, nên trẻ gắn với điện thoại, máy tính bảng một cách khó kiểm soát.

Trong lĩnh vực tâm lý, giáo sư có thể cho biết tác hại khi trẻ em sử dụng điện thoại, máy tính bảng nhiều?

GS.TS. Huỳnh Văn Sơn: Tác hại việc sử dụng điện thoại, máy tính bảng quá nhiều - nhiều góc nhìn có thể nhận ra. Tuy nhiên có thể chú ý đến các vấn đề sau khi trẻ em sử dụng nhiều hơn 4 - 5 tiếng mỗi ngày:

- Trẻ dễ bị lệ thuộc vào điện thoại, máy tính bảng, cụ thể là thích chơi, thích khám phá điện thoại, máy tính bảng đến mức có nguy cơ có hành vi nghiện.

- Trẻ mất quá nhiều thời gian, từ đó dễ lệ thuộc hay thiếu kiểm soát bản thân thông qua hành vi ứng xử.

- Trẻ có nguy cơ ảnh hưởng xấu về sức khỏe và các giác quan như: tăng cân quá nhiều hay giảm cân nhiều; trẻ lười vận động... Song song đó, trẻ dễ có những dấu hiệu tiêu cực trong đời sống tinh thần hay tâm lý như: ngủ mớ, nói trong khi ngủ, mơ, có những hành vi bắt chước với những hình ảnh hay thao tác thiếu chuẩn...

GS.TS. Huỳnh Văn Sơn khuyên cha mẹ không nên dùng điện thoại, máy tính bảng để dụ trẻ “ngoan”, để tránh bị “làm phiền”.Ảnh: H.V.S
GS.TS. Huỳnh Văn Sơn khuyên cha mẹ không nên dùng điện thoại, máy tính bảng để dụ trẻ “ngoan”, để tránh bị “làm phiền”.Ảnh: H.V.S

Những nghiên cứu cũng cho thấy nếu trẻ em sử dụng điện thoại, máy tính bảng nhiều quá sẽ dễ có hành vi nghiện, nguy cơ có các hành vi lệch chuẩn vì kiểu ứng xử thiếu cân bằng, kiểu lệ thuộc hành vi chơi...

Theo giáo sư nên làm cách nào để trẻ em không sử dụng điện thoại, máy tính bảng quá nhiều trong những ngày Tết khi cha mẹ thường bận rộn?

GS.TS. Huỳnh Văn Sơn: Nhiều cha mẹ thường tất bật lo Tết nên thiếu quan tâm đến con. Quan tâm ở đây nghĩa là chơi cùng, trò chuyện, hỏi han và thoải mái tâm sự khi không được thực thi đúng và đủ thì trẻ có nguy cơ ám ảnh từ điện thoại, máy tính bảng vì chọn nó là bạn. Bên cạnh đó, một số cha mẹ lại dùng chính điện thoại, máy tính bảng để dụ trẻ ngoan, để tránh việc làm “phiền” gia đình nên trẻ dễ là nạn nhân...

Vì thế, các bậc cha mẹ cần chú ý 5 điều dưới đây:

Một là, có quan điểm rõ ràng và hành vi ứng tương ứng... nhằm tránh trẻ gắn kết điện thoại, máy tính bảng quá nhiều. Hãy bắt đầu ngay nếu có thể. Nếu ở trẻ đã có dấu hiệu gắn kết với điện thoại quá, cần chịu trách nhiệm và điều chỉnh hành vi ngay vì nguy cơ để lại là khá lớn.

Hai là, cần tạo môi trường cho trẻ chơi, khám phá để hành động, tạo ra nhiều hơn các giá trị thông qua việc trẻ tiếp xúc thiên nhiên, chơi khám phá, trải nghiệm.

Ba là, cần tận dụng sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái thông qua các hoạt động chung. Đó là cách thức giáo dục con cái bằng hành động, giáo dục qua việc làm...

Bốn là, cần xem xét việc tận dụng hoạt động đón Tết để khuyến khích trẻ tự tin, tích cực giao tiếp, thể hiện bản thân... từ đó sẽ cân bằng và phát triển hơn...

Năm, cần mang đến cho trẻ nhiều hình thức mới lạ từ cuộc sống thông qua hình thức trải nghiệm, nghệ thuật... bởi đó là cách để người lớn quan tâm, hỗ trợ trẻ chừng mực...

QUỲNH NHƯ
TIN LIÊN QUAN

Biti’s ra mắt bộ trò chơi “Cờ Cổ Tích” dịp Tết Nguyên Đán 2020

V.P |

Người ta nói 2019 là năm của Văn Hoá Dân Gian, nhưng với Biti’s, diện mạo Dân Gian đã trở thành một phần của câu chuyện thương hiệu từ 2017.

Hội hoa Xuân TP.HCM Canh Tý 2020: Du khách sẽ có cảm giác mới lạ

QUỲNH NHƯ |

Sáng nay (19.1), Hội hoa Xuân đã hoàn tất, dự kiến tối nay sẽ chính thức khai mạc và chào đón người dân đến tham quan.

Hậu quả không ngờ của công nghiệp 4.0 đối với cha mẹ và con trẻ

QUỲNH NHƯ |

Kể lại câu chuyện cô giáo từng bật khóc khi thấy trên trang viết của học trò tiểu học: “Con ước mình là một chiếc smartphone để được cha, mẹ quan tâm nhiều hơn”, ThS. Trần Lâm Kim Phượng, Trường đại học văn hóa TPHCM cảnh báo, cách mạng công nghiệp 4.0 đang gây ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

Có một cơn đau mang tên trầm cảm

Minh Phương |

“Nhận diện, đối mặt để kiểm soát cơn trầm cảm” là chuyên đề nói chuyện được bạn trẻ quan tâm trong thời gian vừa qua.

Biti’s ra mắt bộ trò chơi “Cờ Cổ Tích” dịp Tết Nguyên Đán 2020

V.P |

Người ta nói 2019 là năm của Văn Hoá Dân Gian, nhưng với Biti’s, diện mạo Dân Gian đã trở thành một phần của câu chuyện thương hiệu từ 2017.

Hội hoa Xuân TP.HCM Canh Tý 2020: Du khách sẽ có cảm giác mới lạ

QUỲNH NHƯ |

Sáng nay (19.1), Hội hoa Xuân đã hoàn tất, dự kiến tối nay sẽ chính thức khai mạc và chào đón người dân đến tham quan.

Hậu quả không ngờ của công nghiệp 4.0 đối với cha mẹ và con trẻ

QUỲNH NHƯ |

Kể lại câu chuyện cô giáo từng bật khóc khi thấy trên trang viết của học trò tiểu học: “Con ước mình là một chiếc smartphone để được cha, mẹ quan tâm nhiều hơn”, ThS. Trần Lâm Kim Phượng, Trường đại học văn hóa TPHCM cảnh báo, cách mạng công nghiệp 4.0 đang gây ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

Có một cơn đau mang tên trầm cảm

Minh Phương |

“Nhận diện, đối mặt để kiểm soát cơn trầm cảm” là chuyên đề nói chuyện được bạn trẻ quan tâm trong thời gian vừa qua.