Bà Rịa - Vũng Tàu khen thưởng một Trưởng ban công tác Mặt trận thôn

Thành An |

Là Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Võ Minh Cường luôn quan tâm, tìm hiểu, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, chăm lo cho đời sống người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật, người già neo đơn trên địa bàn.

Ngày 7.8, Đoàn công tác của Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đại diện các ban, ngành của Thị xã Phú Mỹ đã đến thăm, trao Thư khen và quà của ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho ông Võ Minh Cường, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ.

Ông Dương Trọng Hiếu (phải), Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trao Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đến ông Võ Minh Cường
Ông Dương Trọng Hiếu (phải), Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trao Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đến ông Võ Minh Cường

Trong quá trình công tác, ông Võ Minh Cường luôn quan tâm, tìm hiểu, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời hỗ trợ và kiến nghị chính quyền các cấp giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, ông Võ Minh Cường đã tích cực chăm lo, hỗ trợ bữa ăn cho người khuyết tật, người già neo đơn, lao động mất việc, người thuê trọ...

Trong thư khen, ông Phạm Viết Thanh đã viết: “Tôi rất xúc động được biết anh Võ Minh Cường, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, Thị xã Phú Mỹ đã thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái”, hỗ trợ những suất cơm miễn phí các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những người già neo đơn và người khuyết tật trên địa bàn xã Tân Hòa. Việc làm đó có ý nghĩa vô cùng lớn lao, thể hiện tấm lòng nhân ái, chia sẻ, truyền thống dân tộc Việt Nam. Tôi trân trọng và đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp, đầy tình người của anh. Sự giúp đỡ của anh đối với những gia đình khó khăn trong thời điểm hiện nay là hành động hết sức cao cả, giàu tính nhân văn, tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng và toàn xã hội”.

Xúc động khi nhận được thư khen ngợi của lãnh đạo tỉnh, ông Võ Minh Cường cho biết đây là nguồn động viên, khích lệ to lớn để ông tiếp tục tích cực với công tác xã hội, chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Thêm khoản hỗ trợ hàng tháng cho người lao động đến hết tháng 6.2022

Minh Hương |

Từ ngày 1.7.2021 đến hết 30.6.2022, người sử dụng lao động đóng 0% vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Phương Anh tặng 50 tấn gạo cho công nhân nghèo

DI PY |

Không chỉ nấu cơm phục vụ đội ngũ tuyến đầu chống dịch, “Bà trùm Hoa hậu” Phạm Kim Dung cùng Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Phương Anh, Ngừoi đẹp Mai Phương còn nhanh chóng trao tặng lương thực để cứu trợ công nhân nghèo.

Bà Rịa - Vũng Tàu đưa chợ ra phố phục vụ người dân

HOÀNG HẢI |

Thịt heo giá từ 110.000-170.000 đồng/kg, nhãn lồng 20.000 đồng/kg, trứng 35.000 đồng/chục… là những mặt hàng người dân huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có thể dễ dàng mua được tại điểm cung ứng hàng hóa cố định hay "đưa chợ ra phố".

Công an thành phố Bà Rịa trao trả tiền đánh rơi cho một shipper

HOÀNG HẢI |

Công an thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu đã trao trả số tiền 5.000.000 đồng cho anh Nguyễn Đại Dương (thành phố Bà Rịa), đây là số tài sản mà anh Dương đã đánh rơi trước đó.

Thêm khoản hỗ trợ hàng tháng cho người lao động đến hết tháng 6.2022

Minh Hương |

Từ ngày 1.7.2021 đến hết 30.6.2022, người sử dụng lao động đóng 0% vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Phương Anh tặng 50 tấn gạo cho công nhân nghèo

DI PY |

Không chỉ nấu cơm phục vụ đội ngũ tuyến đầu chống dịch, “Bà trùm Hoa hậu” Phạm Kim Dung cùng Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Phương Anh, Ngừoi đẹp Mai Phương còn nhanh chóng trao tặng lương thực để cứu trợ công nhân nghèo.

Bà Rịa - Vũng Tàu đưa chợ ra phố phục vụ người dân

HOÀNG HẢI |

Thịt heo giá từ 110.000-170.000 đồng/kg, nhãn lồng 20.000 đồng/kg, trứng 35.000 đồng/chục… là những mặt hàng người dân huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có thể dễ dàng mua được tại điểm cung ứng hàng hóa cố định hay "đưa chợ ra phố".

Công an thành phố Bà Rịa trao trả tiền đánh rơi cho một shipper

HOÀNG HẢI |

Công an thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu đã trao trả số tiền 5.000.000 đồng cho anh Nguyễn Đại Dương (thành phố Bà Rịa), đây là số tài sản mà anh Dương đã đánh rơi trước đó.