Bình Phước:

Bị bệnh hiểm nghèo, một công nhân được hỗ trợ hàng chục triệu đồng

ĐÔNG ANH - THU HẰNG |

Một nữ công nhân nghèo khó, bị bệnh hiểm nghèo đã được tổ chức công đoàn và tập thể công nhân hỗ trợ hết mình, vượt qua bệnh tật, khó khăn trong đời sống.

Đó là trường hợp chị Bùi Thị Trang – công nhân, đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Freewell (Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Từ Hà Tĩnh vào Bình Phước lập nghiệp, chị Trang có 3 con nhỏ, đang ở trọ tại xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài.

Chị Trang bị  bệnh ung thư vòm họng giai đoạn 3. Trước tình cảnh này, với sự yêu thương, đùm bọc của đoàn viên và Ban chấp hành Công đoàn Công ty Freewell, một đợt phát động quyên góp, ủng hộ chị Trang đã được lãnh đạo Công đoàn Công ty Freewell tổ chức trong nhiều ngày qua.

Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Freewell đã trao tặng cho chị Bùi Thị Trang,  số tiền là 84,6 triệu đồng. Trong  đó, Công đoàn Công ty Freewell hỗ trợ 10 triệu, đồng, số tiền còn lại 74,6 triệu đồng là sự quyên góp hỗ trợ của tập thể  đoàn viên công đoàn và người lao động tại Công ty Freewell.

Ông Lê Mộng Hoàng – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Freewell – nói: “Mỗi người đóng góp một chút, nhưng gom chung lại, đó là số tiền lớn đối với một công nhân xa nhà, nghèo khó như chị Trang. Đó là tấm lòng, tình cảm của tập thể người lao động và tổ chức công đoàn của doanh nghiệp, góp phần giúp cho chị Trang có thêm động lực chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo, chăm lo cho gia đình, vươn lên trong cuộc sống.

ĐÔNG ANH - THU HẰNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước biểu dương, khen thưởng 20 gia đình công nhân tiêu biểu

ĐÔNG ANH - SÔNG HƯƠNG |

Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển an sinh xã hội, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ hạnh phúc, nêu gương người tốt việc tốt; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; nâng cao nhận thức của toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ” .

TPHCM đề nghị các đơn vị vân tải cần giữ trật tự tại trạm thu phí

Huân Cao |

Chiều 19.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết, vừa đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố cần chấp hành quy định, quy tắc giao thông khi đi qua trạm thu phí BOT.

Bình Phước dạy cồng, chiêng cho học sinh dân tộc thiểu số

HOÀNG HƯNG |

Ngày 18.3, Phòng văn hoá – thông tin huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết, một lớp học cồng, chiêng đã được khai trương để dạy cho học sinh người dân tộc thiểu số, tại Trường THCS Bù Gia Mập.

Nỗi lo "ngáo đá" từ ma túy đá

Kim Đồng |

Hiện nay, tình trạng người sử dụng các loại ma túy mới, điển hình là ma túy đá ngày càng nhiều. Nhiều đối tượng nghiện chỉ bị phát hiện khi có biểu hiện "ngáo đá", loạn thần, thậm chí đã gây ra những tội ác tày trời. Đây là nỗi lo ngại không chỉ riêng người thân mà còn là của cả xã hội.

Bình Phước biểu dương, khen thưởng 20 gia đình công nhân tiêu biểu

ĐÔNG ANH - SÔNG HƯƠNG |

Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển an sinh xã hội, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ hạnh phúc, nêu gương người tốt việc tốt; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; nâng cao nhận thức của toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ” .

TPHCM đề nghị các đơn vị vân tải cần giữ trật tự tại trạm thu phí

Huân Cao |

Chiều 19.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết, vừa đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố cần chấp hành quy định, quy tắc giao thông khi đi qua trạm thu phí BOT.

Bình Phước dạy cồng, chiêng cho học sinh dân tộc thiểu số

HOÀNG HƯNG |

Ngày 18.3, Phòng văn hoá – thông tin huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết, một lớp học cồng, chiêng đã được khai trương để dạy cho học sinh người dân tộc thiểu số, tại Trường THCS Bù Gia Mập.

Nỗi lo "ngáo đá" từ ma túy đá

Kim Đồng |

Hiện nay, tình trạng người sử dụng các loại ma túy mới, điển hình là ma túy đá ngày càng nhiều. Nhiều đối tượng nghiện chỉ bị phát hiện khi có biểu hiện "ngáo đá", loạn thần, thậm chí đã gây ra những tội ác tày trời. Đây là nỗi lo ngại không chỉ riêng người thân mà còn là của cả xã hội.