Các quốc gia làm gì để khởi đầu một năm mới suôn sẻ?

Bảo Trân (Tổng hợp) |

Sắp sửa kết thúc năm 2020 đầy biến động, hãy cùng xem các quốc gia trên khắp thế giới làm gì trong ngày đầu tiên của năm mới để cầu mong một năm vui vẻ, bình an và suôn sẻ.

Ăn nho

Các loại quả hình tròn được ăn ở Tây Ban Nha và Phillipines. Đồ họa: Bảo Trân
Các loại quả hình tròn được ăn ở Tây Ban Nha và Phillipines. Đồ họa: Bảo Trân

Ở Tây Ban Nha, người dân sẽ ăn một quả nho tương ứng với mỗi tiếng chuông đồng hồ kêu từ khoảnh khắc Giao thừa đến khi hồi chuông thứ 12 kết thúc. 12 quả nho này là đại diện cho 12 tháng may mắn sắp tới.

Người Phillipines cũng có truyền thống tương tự. Cũng có một số người ăn 12 quả nho vào lúc nửa đêm, tuy nhiên theo quan niệm của người dân, bất cứ thứ gì hình tròn đều có thể mang lại may mắn cho năm mới. Lý giải cho điều này là bởi hình tròn có ý nghĩa tượng trưng cho tiền xu và là biểu tượng của sự thịnh vượng. Người ta cũng có thể sắp xếp những loại hoa quả này thành những hình tròn để trang trí cho bàn tiệc hoặc dùng để trang trí như một kiểu họa tiết chấm bi.

Đập vỡ đồ đạc

Truyền thống đập vỡ đồ cũ để trở thành đồ mới. Đồ họa: Bảo Trân
Truyền thống đập vỡ đồ cũ để trở thành đồ mới. Đồ họa: Bảo Trân

Điều này nghe có vẻ lạ và khác biệt so với Việt Nam. Người Đan Mạch thường tổ chức vui chơi và đập vỡ những chiếc đĩa không sử dụng ngay trước cửa nhà để cầu may. Trong khi đó, ở Johannesburg (Nam Phi) mọi người ném đồ đạc ra ngoài cửa sổ để biểu thị cho một khởi đầu mới.

Việc làm này có thể được giải nghĩa đơn giản là những chiếc đĩa hay đồ đạc cũ khi bị vỡ sẽ trở thành một thứ khác, đây là cách người dân những nước này để cái cũ và cái mới giao thoa trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.

Đọc các dấu hiệu

Ở Phần Lan, như một cách để dự đoán tương lai, người ta đúc thiếc nóng chảy và đợi cho kim loại cứng lại. Khi thiếc đã “nên hình nên dạng”, người ta sẽ đi tìm các ký hiệu trên đó. Nếu nhìn thấy hình trái tim là biểu tượng của tình yêu, thì con tàu có nghĩa là du lịch…

Rung chuông

Phong tục rung chuông 108 lần của người Nhật. Đồ họa: Bảo Trân
Phong tục rung chuông 108 lần của người Nhật. Đồ họa: Bảo Trân

Người Nhật rung chuông 107 lần vào cuối năm và một lần sau nửa đêm để khởi động năm mới. Đây là một phần của nghi lễ thanh lọc và đổi mới của Nhật Bản được gọi là “Joya no Kane”. Là đại diện cho việc tẩy sạch 108 đam mê trần tục, 108 lần rung chuông được cho là sẽ thanh lọc những người tham gia và cả người nghe, đảm bảo một năm mới bình an.

Lập kế hoạch

Lập kế hoạch cho năm mới. Đồ họa: Bảo Trân
Lập kế hoạch cho năm mới. Đồ họa: Bảo Trân

Mặc dù việc lên kế hoạch cho năm mới có vẻ giống như những điều hiện đại mà chúng ta vẫn làm gần đây theo tư duy “new year, new you” (tạm dịch: năm mới, con người mới), nhưng thực chất lập kế hoạch đã có từ lâu ở Babylon. Theo thần thoại, các kế hoạch đầu năm được cho là để giữ cho các tín đồ có được mỗi quan hệ tốt với các vị thần. Ngày nay, việc lập kế hoạch bằng việc đưa ra những mục tiêu, những điều phải làm bao gồm mọi khía cạnh của đời sống, từ tình yêu, sức khỏe đến giáo dục và cả sự nghiệp.

Vì vậy, cho dù ở bất kỳ đất nước nào, dù khởi động năm mới bằng cách ăn nho hay đập vỡ đồ đạc hoặc lên kế hoạch… mong đây sẽ là một năm 2021 thật may mắn, hạnh phúc và thành công.

Bảo Trân (Tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Lân Nhã 10 năm mới có 1 album 

DI PY |

Kỷ niệm 10 năm đi hát, Lân Nhã mới phát hành album đầu tiên mang tên "Nhã".

Kỳ công phục dựng xe cổ: 4-5 năm mới nếm mùi nhựa đường

Khánh Linh |

Người đã mê xe cổ lâu năm và hiểu xe thì công sức bỏ ra phục dựng chiếc xe rất nhiều, thậm chí quá trình phục dựng một chiếc xe lên tới vài ba năm.

Jun Phạm hóa "soái ca" trong bộ ảnh thời trang đầu năm mới

Hà Minh |

Trong loạt ảnh mới đây, nam ca sĩ Jun Phạm gây ấn tượng với phong cách thời trang năng động, cá tính. Đặc biệt, anh cùng êkip đầu tư gần chục set đồ nhằm mang đến sự biến hóa ấn tượng về thời trang.

Lân Nhã 10 năm mới có 1 album 

DI PY |

Kỷ niệm 10 năm đi hát, Lân Nhã mới phát hành album đầu tiên mang tên "Nhã".

Kỳ công phục dựng xe cổ: 4-5 năm mới nếm mùi nhựa đường

Khánh Linh |

Người đã mê xe cổ lâu năm và hiểu xe thì công sức bỏ ra phục dựng chiếc xe rất nhiều, thậm chí quá trình phục dựng một chiếc xe lên tới vài ba năm.

Jun Phạm hóa "soái ca" trong bộ ảnh thời trang đầu năm mới

Hà Minh |

Trong loạt ảnh mới đây, nam ca sĩ Jun Phạm gây ấn tượng với phong cách thời trang năng động, cá tính. Đặc biệt, anh cùng êkip đầu tư gần chục set đồ nhằm mang đến sự biến hóa ấn tượng về thời trang.