Cận cảnh nông dân Cần Thơ chăm sóc hoa chuẩn bị đón Tết Tân Sửu 2021

Thành Nhân |

Chuẩn bị cho thị trường hoa Tết Tân Sửu 2021, tại thời điểm này, làng hoa kiểng lâu đời nhất TP.Cần Thơ đã bắt đầu nhộn nhịp công tác chuẩn bị.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, từ giữa tháng 8 âm lịch, người dân làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ đã bắt tay chuẩn bị cho vụ hoa Tết Tân Sửu 2021, dưới tác động của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến thu nhập của người dân cộng với thua lỗ hoa Tết Canh Tý 2020 dẫn đến người trồng hoa năm nay đã giảm đáng kể. Mặc khác, quy mô trồng hoa cũng giảm khoảng 30% so với năm rồi. Ảnh:Thành Nhân
Từ giữa tháng 8 âm lịch, người dân làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ đã bắt tay chuẩn bị cho vụ hoa Tết Tân Sửu 2021. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay người trồng hoa đã giảm quy mô trồng hoa khoảng 30% so với năm rồi. Ảnh:Thành Nhân
Năm nay, nông dân ở Làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ trồng các loại hoa để chuẩn bị bán Tết Tân Sửu 2021 như: cúc mâm xôi, cúc đồng tiền, hướng dương, Ly (bách hợp), pha lê,.... Trong ảnh là các loại hoa như: Trạng Nguyên, Vạn Thọ, cúc mâm xôi. Ảnh: Thành Nhân
Năm nay, nông dân ở Làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ trồng các loại hoa để chuẩn bị bán Tết Tân Sửu 2021 như: cúc mâm xôi, cúc đồng tiền, hướng dương, Ly (bách hợp), pha lê,.... Trong ảnh là các loại hoa như: Trạng Nguyên, Vạn Thọ, cúc mâm xôi. Ảnh: Thành Nhân
Năm nay, nông dân ở Làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ trồng các loại hoa để chuẩn bị bán Tết Tân Sửu 2021 như: cúc mâm xôi, cúc đồng tiền, hướng dương, Ly (bách hợp), pha lê,.... Trong ảnh là các loại hoa như: Trạng Nguyên, Vạn Thọ, cúc mâm xôi. Ảnh: Thành Nhân
Năm nay, nông dân ở Làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ trồng các loại hoa để chuẩn bị bán Tết Tân Sửu 2021 như: Cúc mâm xôi, cúc đồng tiền, hướng dương, ly (bách hợp), pha lê,.... Ảnh: Thành Nhân
Để có được những chậu hoa đẹp mang ra chợ, người trồng đã phải tốn bao mồ hôi công sức và trải qua một quá trình lao động nghiêm túc. Mỗi loài hoa đều có “tính ý” khác nhau, người trồng phải biết để chăm sóc, nâng niu và nắm bắt được diễn biến của thời tiết để chăm sóc hoa cho phù hợp, sớm quá cũng không được mà muộn quá cũng không xong. Trong ảnh là những nông dân đang chăm sóc, phun thuốc sâu và tưới nước. Ảnh: Thành Nhân
Để có được những chậu hoa đẹp mang ra chợ, người trồng đã phải tốn bao mồ hôi công sức và trải qua một quá trình lao động nghiêm túc. Mỗi loài hoa đều có “tính ý” khác nhau, người trồng phải biết để chăm sóc, nâng niu và nắm bắt được diễn biến của thời tiết để chăm sóc hoa cho phù hợp, sớm quá cũng không được mà muộn quá cũng không xong. Trong ảnh là những nông dân đang chăm sóc, phun thuốc sâu và tưới nước. Ảnh: Thành Nhân
Để có được những chậu hoa đẹp mang ra chợ, người trồng đã phải tốn bao mồ hôi công sức và trải qua một quá trình lao động nghiêm túc. Người trồng chăm sóc, nâng niu và nắm bắt được diễn biến của thời tiết để chăm sóc hoa cho phù hợp, sớm quá cũng không được mà muộn quá cũng không xong. Trong ảnh là những nông dân đang chăm sóc, phun thuốc sâu và tưới nước. Ảnh: Thành Nhân
Anh Nguyễn Thanh Sơn (35 tuổi, cư trú ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) cho biết: Dịch COVID-19 tác động đến thu nhập của người dân nên năm nay tôi đã giảm quy mô trồng lại 30% . Năm rồi tôi trồng 3.000 chậu hoa các loại nhưng năm nay tôi chỉ trồng 2.000 chậu hoa như: Cúc mâm xôi, Cúc Đài Loan, Mai Dạ Thảo,...
Anh Nguyễn Thanh Sơn (35 tuổi, cư trú ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) cho biết: Dịch COVID-19 tác động đến thu nhập của người dân nên năm nay tôi đã giảm quy mô trồng lại 30% . Năm rồi tôi trồng 3.000 chậu hoa các loại nhưng năm nay tôi chỉ trồng 2.000 chậu hoa như: Cúc mâm xôi, Cúc Đài Loan, Mai Dạ Thảo,...
Anh Nguyễn Thanh Sơn (35 tuổi, cư trú ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) cho biết: Dịch COVID-19 tác động đến thu nhập của người dân nên năm nay tôi đã giảm quy mô trồng lại 30% . Năm rồi tôi trồng 3.000 chậu hoa các loại nhưng năm nay tôi chỉ trồng 2.000 chậu hoa như: Cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, mai dạ thảo,... Ảnh: Thành Nhân
Được biết năm 2019, dọc theo các tuyến đường Hai Bà Trưng, Trần Văn Hoài, Châu Văn Liêm, Huỳnh Cương, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn An Ninh (thuộc Trung tâm quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ),... Những người nông dân ở Làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ thuê xe tải đem hoa từ vườn trồng ra để thuê mặt bằng vỉa hè để bán hoa. Ảnh: Thành Nhân
Được biết năm 2019, dọc theo các tuyến đường Hai Bà Trưng, Trần Văn Hoài, Châu Văn Liêm, Huỳnh Cương, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn An Ninh (thuộc Trung tâm quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ),... Những người nông dân ở Làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ thuê xe tải đem hoa từ vườn trồng ra để thuê mặt bằng vỉa hè để bán hoa. Ảnh: Thành Nhân
Hoa của làng hoa kiểng này chủ yếu phục vụ tại chợ hoa Tết hàng năm dọc theo các tuyến đường Hai Bà Trưng, Trần Văn Hoài, Châu Văn Liêm, Huỳnh Cương, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn An Ninh (thuộc Trung tâm quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ),... Trong ảnh: Nông dân ở Làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ thuê xe tải đem hoa từ vườn trồng ra để thuê mặt bằng vỉa hè để bán hoa dịp Tết Canh Tý 2020. Ảnh: Thành Nhân
Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Hành khách có thể mua trả góp vé tàu Tết Tân Sửu 2021

Thế Kỷ |

Ngành đường sắt đã chính thức mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đồng thời đưa thêm một phương thức mua vé trả góp 0% giúp hành khách giảm áp lực trong chi tiêu.

Hướng dẫn mua vé tàu cho trẻ em dịp Tết Tân Sửu 2021

Minh Hương |

Mỗi vé tàu của hành khách người lớn được mua kèm thêm một vé trẻ em ghế phụ, khi lên tàu được bố trí sử dụng chỗ chung với người lớn đi cùng.

Hành khách mua vé tàu Tết Tân Sửu 2021 từ ngày 1.10

MINH QUÂN |

Từ ngày 1.10, ngành đường sắt bắt đầu mở bán vé tàu Tết Tân Sửu 2021. Hành khách có thể mua vé qua mạng, tại nhà ga, các đại lý và tổng đài của ngành đường sắt.

Hành khách có thể mua trả góp vé tàu Tết Tân Sửu 2021

Thế Kỷ |

Ngành đường sắt đã chính thức mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đồng thời đưa thêm một phương thức mua vé trả góp 0% giúp hành khách giảm áp lực trong chi tiêu.

Hướng dẫn mua vé tàu cho trẻ em dịp Tết Tân Sửu 2021

Minh Hương |

Mỗi vé tàu của hành khách người lớn được mua kèm thêm một vé trẻ em ghế phụ, khi lên tàu được bố trí sử dụng chỗ chung với người lớn đi cùng.

Hành khách mua vé tàu Tết Tân Sửu 2021 từ ngày 1.10

MINH QUÂN |

Từ ngày 1.10, ngành đường sắt bắt đầu mở bán vé tàu Tết Tân Sửu 2021. Hành khách có thể mua vé qua mạng, tại nhà ga, các đại lý và tổng đài của ngành đường sắt.