Cần hiểu đúng về mức hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT

Đức Long |

Không phải tất cả mọi người có thẻ BHYT thì sẽ được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh khi khám, chữa bệnh trái tuyến ở các bệnh viện tuyến tỉnh

Thời gian gần đây, có nhiều thông tin cho rằng, kể từ ngày 1.1.2021, bệnh nhân có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh thì sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh, do BHYT đã được thông tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước. Tuy nhiên, cách hiểu như trên chưa thật sự đúng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc BHXH TPHCM, cho biết, theo quy định tại tiết b, khoản 3 và khoản 6 Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13, từ ngày 1.1.2021 Quỹ BHYT sẽ chi trả 100% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng cho người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

Còn nếu bệnh nhân có thẻ BHYT, nhưng nếu đi khám chữa bệnh trái tuyến ở các bệnh viện tuyến trung ương, mà phải điều trị nội trú, thì bệnh nhân cũng chỉ được hưởng 40% mức hưởng theo quy định.

Với các bệnh nhân có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh trái tuyến nếu chỉ cần điều trị ngoại trú, thì vẫn phải tự chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh, kể cả đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh hoặc bệnh viện tuyến trung ương. Riêng trường hợp bệnh nhân đi khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện trong cả nước, thì sẽ được Quỹ BHYT chi trả 100% mức hưởng quy định cho cả nội và ngoại trú.

Ví dụ, người dân ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp có thẻ BHYT, nếu đi khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện trong phạm vi cả nước sẽ được được Quỹ BHYT chi trả 100% mức hưởng quy định cho cả nội và ngoại trú. Nếu người dân đó đi khám, chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh của TPHCM, Quỹ BHYT sẽ chi trả 100% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định cho người tham gia BHYT; còn nếu chỉ phải điều trị ngoại trú, người dân đó vẫn phải chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh.

Nếu người dân đó đến khám, chữa bệnh trái tuyến ở các bệnh viện tuyến Trung ương tại TPHCM (Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện 175, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương) mà phải điều trị nội trú thì chỉ được Quỹ BHYT trả 40% chi trả khám, chữa bệnh; còn nếu chỉ phải điều trị ngoại trú, người dân đó vẫn phải chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh.

Như vậy, không phải tất cả mọi người có thẻ BHYT thì sẽ được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh khi khám, chữa bệnh trái tuyến ở các bệnh viện tuyến tỉnh.

Đức Long
TIN LIÊN QUAN

Những tiện lợi của thẻ BHYT mới

Đức Long |

Mẫu thẻ BHYT mới được cải tiến với nhiều tiện ích giúp người dân sử dụng và tra cứu thông tin dễ dàng hơn

Công đoàn mua BHYT cho nữ công nhân mang thai bị cắt giảm việc làm

Nam Dương |

Các nữ công nhân này thuộc 1.577 lao động mà Công ty Huê Phong phải tiếp tục cắt giảm vào cuối tháng 8.2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Phát triển BHXH tự nguyện từ người tham gia BHYT hộ gia đình

Nam Dương |

Mới đây, anh Nguyễn Quang Nguyên, nhà ở Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM, đã tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. Điều đáng nói việc tham gia BHXH tự nguyện của anh Nguyên bắt đầu từ việc anh đã tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình.

Đóng BHYT hộ gia đình ngay khi ngừng việc để được bảo đảm quyền lợi

Nam Dương |

Cuối tháng 3.2020, khi công ty gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, anh Đào Minh Huy, một người dân ở Quận Bình Thạnh, TPHCM phải nghỉ việc. Đầu tháng 4.2020, anh Huy đã liên hệ với Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Quận Bình Thạnh, để tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình  nhằm để hưởng quyền lợi về BHYT. 

Giám định đúng để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHYT

Nam Dương |

Tốt nghiệp chuyên khoa nhi Đại học Y Hà Nội năm 1992, sau hơn 10 năm làm công tác chuyên môn, BS Trần Thị Kim Thu, “bén duyên” với công việc giám định BHYT của BHXH TP.Hồ Chí Minh từ năm 2006. 

Những tiện lợi của thẻ BHYT mới

Đức Long |

Mẫu thẻ BHYT mới được cải tiến với nhiều tiện ích giúp người dân sử dụng và tra cứu thông tin dễ dàng hơn

Công đoàn mua BHYT cho nữ công nhân mang thai bị cắt giảm việc làm

Nam Dương |

Các nữ công nhân này thuộc 1.577 lao động mà Công ty Huê Phong phải tiếp tục cắt giảm vào cuối tháng 8.2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Phát triển BHXH tự nguyện từ người tham gia BHYT hộ gia đình

Nam Dương |

Mới đây, anh Nguyễn Quang Nguyên, nhà ở Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM, đã tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. Điều đáng nói việc tham gia BHXH tự nguyện của anh Nguyên bắt đầu từ việc anh đã tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình.

Đóng BHYT hộ gia đình ngay khi ngừng việc để được bảo đảm quyền lợi

Nam Dương |

Cuối tháng 3.2020, khi công ty gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, anh Đào Minh Huy, một người dân ở Quận Bình Thạnh, TPHCM phải nghỉ việc. Đầu tháng 4.2020, anh Huy đã liên hệ với Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Quận Bình Thạnh, để tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình  nhằm để hưởng quyền lợi về BHYT. 

Giám định đúng để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHYT

Nam Dương |

Tốt nghiệp chuyên khoa nhi Đại học Y Hà Nội năm 1992, sau hơn 10 năm làm công tác chuyên môn, BS Trần Thị Kim Thu, “bén duyên” với công việc giám định BHYT của BHXH TP.Hồ Chí Minh từ năm 2006.