Câu chuyện cảm động đằng sau mái tóc dài của chàng trai 26 tuổi

Thúy Quỳnh |

An Đức Huy (26 tuổi, hiện đang sống tại TP.HCM), quyết định nuôi tóc dài để dành tặng bệnh nhi bị ung thư, bỏ ngoài tai những lời bàn tán xung quanh. 

Chuyện cảm động của chàng trai có mái tóc dài

Bất kỳ ai khi gặp An Đức Huy ngoài đời, ấn tượng về cậu bạn quê gốc Khánh Hòa chính là mái tóc dài, óng mượt đến con gái cũng phải ghen tị. Quyết định nuôi tóc dài từ tháng 6.2016, nhưng ít ai biết lý do một anh chàng điển trai với mái tóc ngắn và má lúm đồng tiền mỗi khi cười lại đột nhiên nuôi tóc dài.

"Thực ra đó là một câu chuyện buồn đối Huy và cả gia đình mình. Ai cũng cho rằng con trai phải đầu tóc gọn gàng nhưng bản thân mình thấy phù hợp là được. Suy cho cùng ngoại hình không thể quyết định được tính cách, chỉ cần mình sống tốt và không gây hại cho ai là được", Đức Huy nói. 

Mái tóc dài được búi gọn gàng của An Đức Huy.
Mái tóc dài được búi gọn gàng của An Đức Huy.

Chia sẻ với Lao Động, Đức Huy cho biết, đầu năm 2015, khi phát hiện mẹ bị ung thư dạ dày, cuộc sống của gia đình Huy bị đảo lộn. Đó là khoảng thời gian Huy vừa phụ bố lo toan, quán xuyến việc nhà, vừa vào viện chăm sóc mẹ. Không ngần ngại, không xấu hổ, Huy luôn tự tay xoa bóp tay chân, chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho mẹ. 

Thời gian mẹ nằm viện, An Đức Huy cũng được chứng kiến nhiều hoàn cảnh tương tự. Là những em bé còn chưa cai sữa đã phải chịu đau đớn của kim tiêm, bình truyền nước; là những bé gái vì mặc cảm do đầu không còn tóc sau hóa trị nên đã đội mũ sụp xuống mặt. 

An Huy ngày còn để tóc ngắn.
Đức Huy ngày còn để tóc ngắn.

Sau 5 tháng điều trị kiên cường, mẹ Huy qua đời. Cũng từ đó nam sinh quyết định nuôi tóc dài để dành tặng các em nhỏ bị bệnh. 

Trước đó, Đức Huy cũng từng xem một clip về việc tặng tóc cho bệnh nhân ung thư của một bé trai. "Em ấy nuôi tóc dài và tặng cho bạn nhỏ bị ung thư nên mình rất ngưỡng mộ và hy vọng có thể làm một điều tương tự", Huy nói. 

9x tâm niệm rằng, có những người mẹ sẵn sàng xuống tóc để cùng con chiến đấu với bệnh tật, còn với An Huy, anh nuôi tóc để tự an ủi chính mình, nhắc nhở bản thân phải cố gắng vì luôn có mẹ ở bên. Và hơn nữa anh muốn làm một điều gì đó cho các bệnh nhi bị ung thư. 

Nếu nhìn không kỹ thì ai cũng tưởng Đức Huy là con gái.
Nếu nhìn không kỹ thì ai cũng tưởng Đức Huy là con gái.

Vuốt nhẹ mái tóc của mình, Huy nghẹn lời: "Tóc mình đẹp chắc nhờ gen của mẹ. Tóc mẹ mình đẹp lắm nhưng không may mẹ mất vì ung thư. Khi tóc mình dài mình sẽ cắt đi làm tóc giả rồi tặng cho các bé bị ung thư".

Trong quá trình nuôi tóc, cuối năm 2017 khi mái tóc đã dài đến ngực, vì quá vướng víu Huy quyết định cắt ngắn. Ở thời điểm hiện tại Huy nuôi tóc dài để khi cắt sẽ được từ 20 – 30cm tóc dành tặng bệnh nhi. 

Đằng sau mái tóc dài của Đức Huy ẩn chứa rất nhiều câu chuyện cảm động.
Đằng sau mái tóc dài của Đức Huy ẩn chứa rất nhiều câu chuyện cảm động.

Sẽ tặng tóc cho các bệnh nhi ung thư

Nhắc đến quá trình chăm sóc, Huy chia sẻ sự phiền phức và khó khăn của mái tóc dài. Thời gian đầu do chưa quen 9x phải gội đầu, xả, sấy tóc mỗi ngày và dùng kem ủ tóc mỗi tuần.

Được bố và bạn bè ủng hộ việc nuôi tóc dài dành tặng trẻ em ung thư, Đức Huy càng có thêm động lực chăm sóc tóc, để có được một mái tóc đẹp như tóc mẹ. Có như vậy khi tặng cho các em nhỏ, bản thân 9x cũng cảm thấy hạnh phúc hơn. 

          

Sau khi tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Kế toán của Đại học Hoa sen, dự kiến trong tháng 8.2019, Huy lên đường sang Canada du học. Nhắc về dự định tặng tóc của mình cho các em bé bị ung thư, Đức Huy cho biết do chưa tìm được tổ chức nhận từ thiện tóc ở trong nước, vì vậy cậu bạn dự tính sẽ nuôi tóc rồi từ thiện ở nước ngoài. 

"Mình không quan trọng phải làm từ thiện ở đâu, chỉ cần tóc đến đúng với tay người cần là mình thấy vui rồi!", Đức Huy bộc bạch.

Không chỉ có suy nghĩ tích cực, phương châm sống của 9x luôn hướng tới 3 điều: Chân - Thiện - Nhẫn. Việc nuôi tóc một phần nhỏ giúp bản thân mình rèn luyện được cả những điều trên. Cuối cùng Đức Huy hy vọng mỗi người chúng ta bằng việc này hay việc khác sẽ đóng góp được một chút gì đó nhỏ bé của mình cho xã hội để xã hội ngày càng văn minh và ngập tràn yêu thương.

Thúy Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Các bậc cha mẹ thường giấu con cái vấn đề sức khỏe, vì sao?

M.T |

Trong video clip ngắn mang tên “Những điều cha mẹ chưa kể”, những người thực hiện vừa công bố kết quả của cuộc khảo sát tìm hiểu về những mong ước, tâm tư và động lực sống của người lớn tuổi.

Đừng từ bỏ hy vọng khi mắc phải ung thư

T.TH |

Một liệu pháp tân tiến hỗ trợ giúp giảm ung bướu bằng Fucoidan hiện đang được rất nhiều người chú ý. Kể cả các nhà khoa học nghiên cứu cũng rất quan tâm tới loại chất nhờn được chiết xuất từ tảo biển này.

Loan Vương cùng nhiều nghệ sĩ chung tay phòng chống ung thư từ gốc

M.T |

Hoa hậu Quý bà quốc tế 2018 xuất hiện xinh đẹp, lộng lẫy khi tham dự một sự kiện mang tính cộng đồng mang tên "Phòng chống ung thư từ gốc" diễn ra tại TPHCM tối 9.5.

Hội nghị về giải pháp chống ung thư bằng Fucoidan của Nhật Bản

Huân Cao |

Nhật Bản vừa nghiên cứu và sáng chế thành công một loại sản phẩm y khoa có thể ngăn ngừa ung thư là Fucoidan. Sản phẩm này vừa được giới thiệu tại Hội nghị về giải pháp chống ung thư có sự phối hợp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Các bậc cha mẹ thường giấu con cái vấn đề sức khỏe, vì sao?

M.T |

Trong video clip ngắn mang tên “Những điều cha mẹ chưa kể”, những người thực hiện vừa công bố kết quả của cuộc khảo sát tìm hiểu về những mong ước, tâm tư và động lực sống của người lớn tuổi.

Đừng từ bỏ hy vọng khi mắc phải ung thư

T.TH |

Một liệu pháp tân tiến hỗ trợ giúp giảm ung bướu bằng Fucoidan hiện đang được rất nhiều người chú ý. Kể cả các nhà khoa học nghiên cứu cũng rất quan tâm tới loại chất nhờn được chiết xuất từ tảo biển này.

Loan Vương cùng nhiều nghệ sĩ chung tay phòng chống ung thư từ gốc

M.T |

Hoa hậu Quý bà quốc tế 2018 xuất hiện xinh đẹp, lộng lẫy khi tham dự một sự kiện mang tính cộng đồng mang tên "Phòng chống ung thư từ gốc" diễn ra tại TPHCM tối 9.5.

Hội nghị về giải pháp chống ung thư bằng Fucoidan của Nhật Bản

Huân Cao |

Nhật Bản vừa nghiên cứu và sáng chế thành công một loại sản phẩm y khoa có thể ngăn ngừa ung thư là Fucoidan. Sản phẩm này vừa được giới thiệu tại Hội nghị về giải pháp chống ung thư có sự phối hợp giữa Việt Nam và Nhật Bản.