Đắk Lắk: “ATM gạo nghĩa tình” đến với người dân khó khăn

Thanh Hải |

Ngày 17.4, ông Phạm Trọng Phát – Uỷ viên  Ban Thường vụ Tỉnh đoàn  Đắk Lắk cho biết,  “ATM gạo nghĩa tình” vừa được đưa vào sử dụng  tại Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột – số 02 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) hỗ trợ người dân khó khăn trong mùa COVID-19.

Đây là sáng kiến từ Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Đắk Lắk và Ban quản lý Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức để hỗ trợ người dân khó khăn trên địa bàn

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, lực lượng thanh niên tình nguyện đã vẽ các ô vuông cách nhau 2 m, cho người dân xếp hàng theo thứ tự. Ngoài ra, người dân cũng tự giác đeo khẩu trang, được hướng dẫn rửa tay sát khuẩn khi tiến vào nhận gạo.

Ông Phạm Trọng Phát – Uỷ viên  Ban thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Phong trào cho biết: Vừa tiếp nhận từ Công đoàn Công ty Thủy điện Buôn Kuốp 02 tấn gạo cho “ATM gạo nghĩa tình”, tương đương 26 triệu đồng, tiếp thêm “sức mạnh” chia sẻ khó khăn với người dân trên địa bàn. Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân trên địa bàn, Lãnh đạo và Công đoàn Công ty Thủy điện Buôn Kuốp thống nhất trích quỹ phúc lợi để tặng "ATM gạo nghĩa tình”.

Ban chấp hành Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã tổ chức mua và trao tặng cho cây ATM gạo. Ảnh: MK
Ban chấp hành Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã tổ chức mua và trao tặng cho cây ATM gạo. Ảnh: MK

"ATM gạo nghĩa tình” là hoạt động nhằm chia sẻ với người nghèo trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19. Ban tổ chức kêu gọi và được nhiều nhà hảo tâm đem gạo đến quyên góp, cùng chung sức giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. "Máy ATM gạo" sử dụng hệ thống cảm biến tự động, người đến nhận gạo chỉ cần quét tay vào nút cảm biến, mỗi lần quét sẽ nhận được 2 kg gạo.

Được biết, từ ngày 13.4 đến ngày 16.4, “ATM gạo nghĩa tình” đã nhận được hơn 30 tấn gạo do các nhà hảo tâm ủng hộ người dân khó khăn Đắk Lắk.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Tất bật lắp thêm "ATM gạo" hỗ trợ người dân tại TPHCM

Thanh Chân |

Một cây "ATM" phát gạo miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn đang được tiến hành lắp đặt tại Nhà thiếu nhi quận Thủ Đức (TPHCM). Thông tin này làm nhiều người cảm thấy ấm lòng giữa mùa dịch COVID-19.

Bữa ăn yêu thương bất ngờ đến với công nhân khó khăn, mất việc

ĐÌNH TRỌNG |

Công nhân tự tay vào bếp chuẩn bị đồ ăn và quà, sau đó vào các khu nhà trọ trao bữa ăn yêu thương đến những công nhân khác gặp khó khăn, mất việc làm do ảnh hưởng dịch bệnh.

Hà Nội triển khai chiến dịch 10.000 việc làm, chống thất nghiệp

AT |

“Chiến dịch 10.000 việc làm vì cộng đồng-Chống thất nghiệp mùa dịch" do Thành đoàn Hà Nội tổ chức với mong muốn đào tạo, giải quyết việc làm cho hàng nghìn ứng viên thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Máy "ATM" phát gạo miễn phí, chan chứa tình thương giữa mùa dịch COVID-19

Anh Tú |

Những ngày qua trên đường Vườn Lài, quận Tân Phú đã xuất hiện một chiếc máy "ATM" phát gạo tự động. Những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn chỉ cần đến xếp hàng, nhấn nút là có thể  nhận được 1,5kg đến 2kg gạo mang về.

Tất bật lắp thêm "ATM gạo" hỗ trợ người dân tại TPHCM

Thanh Chân |

Một cây "ATM" phát gạo miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn đang được tiến hành lắp đặt tại Nhà thiếu nhi quận Thủ Đức (TPHCM). Thông tin này làm nhiều người cảm thấy ấm lòng giữa mùa dịch COVID-19.

Bữa ăn yêu thương bất ngờ đến với công nhân khó khăn, mất việc

ĐÌNH TRỌNG |

Công nhân tự tay vào bếp chuẩn bị đồ ăn và quà, sau đó vào các khu nhà trọ trao bữa ăn yêu thương đến những công nhân khác gặp khó khăn, mất việc làm do ảnh hưởng dịch bệnh.

Hà Nội triển khai chiến dịch 10.000 việc làm, chống thất nghiệp

AT |

“Chiến dịch 10.000 việc làm vì cộng đồng-Chống thất nghiệp mùa dịch" do Thành đoàn Hà Nội tổ chức với mong muốn đào tạo, giải quyết việc làm cho hàng nghìn ứng viên thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Máy "ATM" phát gạo miễn phí, chan chứa tình thương giữa mùa dịch COVID-19

Anh Tú |

Những ngày qua trên đường Vườn Lài, quận Tân Phú đã xuất hiện một chiếc máy "ATM" phát gạo tự động. Những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn chỉ cần đến xếp hàng, nhấn nút là có thể  nhận được 1,5kg đến 2kg gạo mang về.