1. So sánh con bạn với những đứa trẻ khác
Nếu bạn so sánh con mình với “đứa trẻ hoàn hảo” xung quanh, chúng sẽ cảm thấy mình như kẻ thất bại. Hoặc so sánh những đứa trẻ trong cùng một gia đình sẽ dẫn đến một sự cạnh tranh không đáng có. Hơn thế nữa, một trong hai người sẽ cảm thấy họ không được yêu thương trong khi người còn lại sẽ phải chịu gánh nặng của một đứa trẻ lý tưởng phải làm mọi thứ theo cách tốt nhất để giữ được vị trí. Theo nghiên cứu này, nếu bạn ưu ái đứa trẻ này hơn đứa trẻ khác, nó sẽ dẫn đến nhiều triệu chứng trầm cảm hơn khi chúng lớn lên.
2. Đánh lừa hoặc nói dối
Nhiều ba mẹ dùng cách nói dối để trốn tránh việc phải đối diện trực tiếp với con cái. Điều này xảy ra ngay cả khi bạn giả vờ như bạn chưa bao giờ hứa với con mình, mặc dù bạn đã hứa, nhưng bạn không làm. Nó sẽ khiến trẻ nghi ngờ bản thân và thế giới xung quanh, từ đó dẫn đến lòng tự trọng thấp. Điều này có thể dẫn đến lo lắng, trầm cảm và trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến rối loạn tâm thần.
3. Yêu có điều kiện
Có thể nhiều ba mẹ chỉ muốn làm thế để tạo động lực cho con cái. Nhưng đó chỉ là những gì mà bạn nghĩ, những gì con bạn nghe được là: “Bạn sẽ không đáng được yêu nếu không có thành quả xuất sắc”. Điều này sẽ gây ra áp lực không đáng có cho trẻ.
4. Nhắc đi nhắc lại về khuyết điểm của trẻ
Đây có thể được coi là một hành động bắt nạt, khiến trẻ bị tổn thương nặng nề. Cho dù bạn đang chỉ ra những khuyết điểm về thể chất hay tinh thần của trẻ, thì điều đó cũng có thể khiến trẻ có những suy nghĩ sai lệch về bản thân.
5. Nghi ngờ khả năng của trẻ
Điều này không giúp một đứa trẻ cố gắng hơn. Mà còn đem đến những tác dụng ngược lại. Bạn càng không có niềm tin với khả năng của trẻ thì khả năng chúng từ bỏ càng cao. Sự không tin tưởng của cha mẹ khiến con trẻ mất tự tin vào bản thân, sẽ dẫn đến trầm cảm và lo lắng khi lớn lên.