Dùng mạng xã hội lừa đảo - chiêu cũ nhưng nhiều người vẫn sập bẫy

Hoàng Huy |

Dùng mạng xã hội (MXH) từ Zalo, Facebook để lừa những người nhẹ dạ bằng hình thức trúng thưởng, hoặc kết bạn hẹn hò tình cảm... Tất cả những chiêu này thuộc dạng “cũ rích”, nhưng lắm người ở miền quê Cà Mau sập bẫy.

Đủ chiêu lừa qua mạng xã hội

Tháng 4.2018, anh L, đến Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) trình báo về việc bị 1 đối tượng lấy cắp tài sản. Theo trình bày, trong quá trình sử dụng Zalo, anh làm quen với một nickname tên Ngọc với hình nền là một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, đầy hấp dẫn. Làm quen không bao lâu, anh L. được Ngọc chấp nhận “hẹn hò” tại một địa điểm vắng vẻ. Tưởng “cá đã cắn câu”, anh L. đến chỗ hẹn với người đẹp. Mất cảnh giác khi được người đẹp cho “mân mê” dễ dàng, đến lúc kịp tỉnh thì chiếc điện Oppo bị mất theo “người đẹp” cùng bạn trai đang chờ xe sẵn bên ngoài.

Tháng 6.2018, Công an huyện Trần Văn Thời lại tiếp nhận trình báo của anh M về việc bị một “bạn nữ” mới quen trên Zalo rủ đến khu vực đất trống ở xã Lợi An gặp mặt. Trong lúc trò chuyện, “người đẹp” đã thực hiện hành vi kích dục anh M, sau đó lấy trộm 1 ĐTDĐ Samsung rồi lên xe đồng bọn tẩu thoát… Tại một số địa điểm khác cũng xảy ra sự việc tương tự. Hầu hết bị hại dính vào chiêu lừa này ít khi đến cơ quan công an trình báo vì mắc cỡ.

Trên MXH Facebook cũng có nhiều người bị lừa bằng tin nhắn trúng thưởng. Anh T. nhận được tin nhắn là mình đã trúng thưởng chiếc xe SH giá trên 100 triệu đồng từ tin nhắn của MXH này. Để được nhận tiền thưởng, anh phải làm theo hướng dẫn kèm theo điều kiện là không tiết lộ thông tin với bất cứ ai. Tưởng được xe, nào ngờ anh bị trừ tiền điện thoại đến vài trăm ngàn đồng.

Ngay cả người viết bài này cũng nhận được tin nhắn từ Facebook với nội dung mã số trúng thưởng, liên hệ tổng đài để hệ thống Facebook xác nhận sau đó nhận tiền. Dĩ nhiên đây là thông tin không đúng sự thật. Tuy nhiên, đối với những người mới chơi MXH dễ dàng bị những tin nhắn loại này lừa gạt mà không biết khiếu nại nơi đâu.

Cũng tại Cà Mau, cuối năm 2017 xảy ra vụ lừa gạt gần 1 tỉ đồng từ những kết bạn làm quen qua Facebook mà cho đến nay vẫn không thể tìm lại tiền cho khổ chủ bởi người lừa gạt ở nước ngoài. Đó là một nữ chủ cơ sở kinh doanh tôm khô ở xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau vì tin một tài khoản kết bạn trên facebook đã bị lừa mất số tiền lên đến 800 triệu đồng.

Theo chị N, một người bạn ở nước ngoài (quen qua Facebook) hứa giúp đỡ với số tiền vài chục tỉ đồng gửi cho chị thông qua một gói hàng hóa. Tin lời chị nhận hàng. Tuy nhiên, chúng hướng dẫn chị chuyển tiền vào một tài khoản nói là đóng thuế thông quan. Lúc đầu chỉ vài chục triệu, sau đó tăng dần lên với lý do giá trị hàng hóa cao quá nên bị phạt tại hải quan Việt Nam cần phải nộp tiền phạt. Lúc đầu chị tin tưởng, sau đó cộng lại thấy số tiền đã gửi đi quá lớn (trên 800 triệu đồng) mà chẳng thấy hàng hóa đâu. Khi báo chí vào cuộc thông tin thì các tài khoản Facebook liên lạc với chị tự nhiên… mất tích.

Gái đẹp trên zalo là “đực rựa”

Trở lại chuyện các anh bị các cô gái đẹp kết bạn trên Zalo rồi cướp tài sản ở địa bàn huyện Trần Văn Thời. Dù manh mối phá án rất ít, bởi nạn nhân ít trình báo, phần vì do mình mê “mát mẻ” phần sợ lộ ra bạn bè cười chê. Mặt khác, các đối tượng sau khi lừa xong liền xóa bỏ tài khoản nên lần ra rất khó khăn.

Không thể để tình hình trật tự địa phương mất trật tự, Công an huyện Trần Văn Thời quyết định lập tổ chuyên án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua rà soát phát hiện hai đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nhất. Đó là Nguyễn Văn Hết (23 tuổi, ngụ xã Lợi An) và Nguyễn Chí Quyên (18 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng) cùng huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Hai đối tượng trên được mời về trụ sở để làm việc. Tại đây, trước các chứng cứ cơ quan Công an đưa ra, hai đối tượng đã cúi đầu thừa nhận chính là thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp trên.

Theo lời khai của các đối tượng, vào tháng 3.2018, do thiếu tiền tiêu, nên Quyên và Hết nảy sinh ý định dùng Zalo lập tài khoản ảo, sau đó kết bạn, nhắn tin nói chuyện với nam giới, hẹn gặp mặt nói chuyện ở những nơi vắng vẻ để trộm tài sản.

Trong đó, Quyên là nam giới, nhưng đóng giả làm “bóng hồng” gợi cảm để các thanh niên truy cập làm quen. Quyên tìm cách thay đổi ngoại hình để giống phụ nữ, sau đó chụp ảnh giả gái đăng lên Zalo, với nhiều tên gọi khác nhau, như: Ngọc, Hồng, Loan, Bích, Bé Lùn, Tí Nị… và dùng tính năng “Tìm bạn quanh đây” của Zalo để kết bạn và “săn mồi”. Qua nhiều lần nhắn tin trò chuyện, khi lấy được lòng tin của các nạn nhân, Quyên hẹn gặp những người này tại những chỗ vắng vẻ để nói chuyện “riêng tư”. Sau đó, Quyên “rỉ tai” những người này cởi quần áo để Quyên kích dục. Lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của nạn nhân, Quyên nhanh tay “nẫng” tài sản rồi nhanh chóng vọt lên xe của Hết đợi sẵn để tẩu thoát. Theo Công an huyện Trần Văn Thời, từ tháng 4.2018 đến gần cuối tháng 9.2018, hai đối tượng Quyên và Hết đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn trên.

Còn theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau, thời gian trước đây đã có nhiều trường hợp bị lừa đảo qua MXH với hình thức tặng quà, tặng tiền sau đó đề nghị chuyển tiền thông quan, chi phí vận chuyển. Tổng số tiền mà bọn lừa đảo chiếm đoạt đã lên đến vài tỉ đồng.

Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo, khi kết bạn trên facebook cũng như trong quá trình nghe điện thoại mà phát hiện điện thoại lạ mà chúng ta chưa từng quen biết, và họ đặt vấn đề kinh doanh hoặc kết bạn và nhiều thủ đoạn khác thì bà con nên hết sức lưu ý, cân nhắc cho kỹ. Để phòng tránh bị lừa đảo với thủ đoạn như trên là điều không khó, trong đó việc đề cao cảnh giác của người dân đóng vai trò hết sức quan trọng và phải được đặt lên hàng đầu.

Hoàng Huy
TIN LIÊN QUAN

Xả rác nơi công cộng, cần biện pháp chế tài

ĐÔNG ANH |

Trước sức ép gia tăng dân số, đồng nghĩa việc quá tải về rác thải ở TP.HCM cũng tăng theo. Trong khi chuyện xử lý khối lượng rác thải khủng bình quân 8.700 tấn/ngày còn chưa tới đâu, thì “vấn nạn” xả rác thải nơi công cộng lại đặt ra cho bộ máy quản lý nhà nước TP.HCM nhiều gai góc, chưa biết giải quyết như thế nào…

Để nữ công nhân không còn e ngại khi nói về sức khỏe sinh sản

LÊ AN NHIÊN |

Theo chương trình hợp tác y tế giữa Marie Stopes Việt Nam và Tập đoàn PouChen, nữ công nhân (CN) ở các nhà máy thuộc Tập đoàn PouChen không chỉ được tập huấn về kiến thức sức khỏe sinh sản mà còn được tiếp cận với các dịch vụ chăm...

Lập tổ công nhân tự quản tại khu nhà trọ đông công nhân

L.TUYẾT |

LĐLĐ quận Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Ban chấp hành công đoàn (CĐ) cơ quan phường Tam Phú thành lập tổ công nhân tự quản về an ninh trật tự tại khu nhà trọ đông công nhân trên địa bàn.

Dịch vụ đòi nợ thuê biến tướng, TPHCM muốn cấm

M.Q |

Dịch vụ đòi nợ thuê đang biến tướng, một số vụ việc có dấu hiệu cấu kết băng nhóm gây nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Xả rác nơi công cộng, cần biện pháp chế tài

ĐÔNG ANH |

Trước sức ép gia tăng dân số, đồng nghĩa việc quá tải về rác thải ở TP.HCM cũng tăng theo. Trong khi chuyện xử lý khối lượng rác thải khủng bình quân 8.700 tấn/ngày còn chưa tới đâu, thì “vấn nạn” xả rác thải nơi công cộng lại đặt ra cho bộ máy quản lý nhà nước TP.HCM nhiều gai góc, chưa biết giải quyết như thế nào…

Để nữ công nhân không còn e ngại khi nói về sức khỏe sinh sản

LÊ AN NHIÊN |

Theo chương trình hợp tác y tế giữa Marie Stopes Việt Nam và Tập đoàn PouChen, nữ công nhân (CN) ở các nhà máy thuộc Tập đoàn PouChen không chỉ được tập huấn về kiến thức sức khỏe sinh sản mà còn được tiếp cận với các dịch vụ chăm...

Lập tổ công nhân tự quản tại khu nhà trọ đông công nhân

L.TUYẾT |

LĐLĐ quận Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Ban chấp hành công đoàn (CĐ) cơ quan phường Tam Phú thành lập tổ công nhân tự quản về an ninh trật tự tại khu nhà trọ đông công nhân trên địa bàn.

Dịch vụ đòi nợ thuê biến tướng, TPHCM muốn cấm

M.Q |

Dịch vụ đòi nợ thuê đang biến tướng, một số vụ việc có dấu hiệu cấu kết băng nhóm gây nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.