Hệ lụy của việc trẻ em tham gia thị trường lao động

Trần Kiều |

Các chuyên gia cho rằng, lao động sớm sẽ để lại nhiều hậu quả to lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất và tâm lý của trẻ em; đồng thời cũng cản trở việc tiếp cận giáo dục.

Đây là những thông tin được đưa ra trong hội thảo “Đối thoại chính sách về tiêu chuẩn lao động quốc tế về lao động trẻ em trong bối cảnh các cam kết quốc tế về thương mại” do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tổ chức ngày 13.3.

Điều tra quốc gia về lao động trẻ em (LĐTE) năm 2012 cho thấy: Tỉ lệ LĐTE tại Việt Nam thấp hơn tỉ lệ trung bình của toàn thế giới và khá gần với tỉ lệ của khu vực. LĐTE tồn tại nhiều trong khu vực kinh tế phi chính thức.

Hiện vẫn tồn tại thực tế trên là do LĐTE có giá rẻ và nhiều trẻ em sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động nên người sử dụng lao động đã tận dụng lợi thế này để tăng cường LĐTE.

Ngoài ra, việc sử dụng LĐTE trong các chuỗi cung ứng cũng là một vấn đề nguy cơ cần được quan tâm để phòng ngừa.

Việc phải lao động sớm để lại nhiều hậu quả không nhỏ, tác động tiêu cực tới tương lai của chính trẻ em cũng như tới việc thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà, để phòng ngừa và giảm thiểu, tiến tới chấm dứt lao động trẻ em cần được thay đổi từ chính nhận thức của các em, gia đình và của cả doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết, từ kết quả Điều tra LĐTE năm 2012, để giảm thiểu LĐTE Việt Nam đã ban hành hệ thống pháp luật, chính sách nhằm đảm bảo hiện thực hóa quyền của trẻ em. Bộ luật Lao động cũng có các quy định về độ tuổi lao động tối thiểu, thời giờ và điều kiện làm việc đối với người chưa thành niên. Luật Trẻ em có các quy định cụ thể về nghiêm cấm bóc lột trẻ em.

"Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Chương trình phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE giai đoạn 2016 - 2020. Điều này có ý nghĩa thiết thực khi toàn cầu đang cam kết triển khai việc phòng ngừa LĐTE và Việt Nam đang có những bước chuẩn bị để trở thành quốc gia tiên phong trong Liên minh 8.7 nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đã cam kết, trong đó có mục tiêu phát triển bền vững về xoá bỏ cưỡng bức lao động, chấm dứt chế độ nô lệ hiện đại, mua bán người và xóa bỏ các hình thức LĐTE nặng nhọc, nguy hiểm", Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nói.

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Công nhân được tư vấn tâm lý và sửa xe miễn phí

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 10.3, nhiều công nhân đang làm việc trong các khu công nghiệp ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã đến Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân và Lao động trẻ tỉnh Bình Dương để được tư vấn tâm lý và được sửa xe miễn phí.

800 trẻ em từ các mái ấm vui Tết Trung thu

M.T |

Với mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn  những mùa Trung thu trọn vẹn, sau 3 năm, chương trình “Trung thu mơ ước” đã mang đến nhiều niềm vui cho những em thiếu nhi kém may mắn.

Tặng 300 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM

KIM NHO |

Ngày 3.8, tại TPHCM đã diễn ra chương trình “Gắn kết yêu thương 2018” do Nhà Văn hóa Thanh niên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Gạo Hoa Lúa tổ chức.

Ngôi sao Ngoại hạng Anh Shay Given tập huấn bóng đá cho trẻ em dịp Quốc tế Thiếu nhi

Thế Lâm |

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chiến dịch BlueSquad được TECNO Mobile tiến hành, với việc tập huấn về bóng đá cho 64 trẻ ở TP.HCM  tại sân bóng trên tầng thượng của Trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC) trong khoảng thời gian 4 ngày. Tối ngày 31.5, 64 em đã được trao nhận chứng về đợt tập huấn.

Công nhân được tư vấn tâm lý và sửa xe miễn phí

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 10.3, nhiều công nhân đang làm việc trong các khu công nghiệp ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã đến Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân và Lao động trẻ tỉnh Bình Dương để được tư vấn tâm lý và được sửa xe miễn phí.

800 trẻ em từ các mái ấm vui Tết Trung thu

M.T |

Với mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn  những mùa Trung thu trọn vẹn, sau 3 năm, chương trình “Trung thu mơ ước” đã mang đến nhiều niềm vui cho những em thiếu nhi kém may mắn.

Tặng 300 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM

KIM NHO |

Ngày 3.8, tại TPHCM đã diễn ra chương trình “Gắn kết yêu thương 2018” do Nhà Văn hóa Thanh niên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Gạo Hoa Lúa tổ chức.

Ngôi sao Ngoại hạng Anh Shay Given tập huấn bóng đá cho trẻ em dịp Quốc tế Thiếu nhi

Thế Lâm |

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chiến dịch BlueSquad được TECNO Mobile tiến hành, với việc tập huấn về bóng đá cho 64 trẻ ở TP.HCM  tại sân bóng trên tầng thượng của Trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC) trong khoảng thời gian 4 ngày. Tối ngày 31.5, 64 em đã được trao nhận chứng về đợt tập huấn.