Hiệu quả từ những buổi tuyên truyền BHXH tự nguyện

LAM SƠN |

Qua các buổi tuyên truyền BHXH tự nguyện do BHXH quận, huyện ở TPHCM phối hợp với Bưu điện và các đơn vị liên quan tổ chức, người dân đã hiểu hơn về chính sách, quyền lợi mà mình được hưởng. Nhiều người đã nhanh chóng đăng ký tham gia BHXH tự nguyện ngay sau khi được nghe tư vấn tại hội nghị.

Đơn cử tại quận 9 (TPHCM), mô hình hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện do 3 bên (BHXH - Bưu điện - chính quyền địa phương) phối hợp tổ chức, đã phát huy hiệu quả đáng kể khi tính đến hết tháng 3.2019, với có 9 hội nghị được tổ chức, thu hút hàng trăm người ở đủ mọi thành phần tham dự và có 66 người dân đăng ký tham gia ngay tại hội nghị.

Mới đây, vào tối 10.4, tại trụ sở khu phố 5 thuộc phường Tăng Nhơn Phú A, BHXH quận 9 cùng với Bưu điện Trung tâm Thủ Đức, lãnh đạo phường đã tổ chức lễ trao sổ BHXH tự nguyện cho 12 người mới đăng ký tham gia. Đây là 12 người dân ở sinh sống ở khu phố 1, những người đã quyết định tham gia BHXH tự nguyện sau khi nghe tuyên truyền BHXH tự nguyện hôm 22.3. Buổi tuyên truyền hôm 22.3 có 50 người dân tham gia ở đủ mọi ngành nghề, sau buổi tuyên truyền, có 12 người quyết định tham gia BHXH tự nguyện. Nhiều người vốn là công nhân nhưng do sức khỏe, điều kiện gia đình nên nghỉ việc, sau đó không xin được việc làm mới dù chưa đủ số năm đóng BHXH bắt buộc; Hoặc có chồng đi làm, muốn vợ cũng được nhận lương hưu nên tham gia luôn cho vợ…

Sau lễ trao sổ, nhân viên Bưu điện đã trình bày chi tiết hình thức tham gia BHXH tự nguyện thật đơn giản, mức đóng- mức hưởng được hướng dẫn rõ ràng. Ngoài ra, còn nêu bật những quyền lợi đính kèm ngoài tiền hưu khi tham gia BHXH tự nguyện như người hưởng lương hưu được Quỹ BHXH cấp thẻ bảo hiểm y tế, được hưởng 95% chi phí khi đi khám chữa bệnh, trong khi nếu tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện thì chỉ được hưởng 80%. Khi qua đời, thân nhân của họ được mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở. Ngoài ra, người lao động đóng BHXH tự nguyện từ đủ 5 năm trở lên khi mất đi thì thân nhân sẽ được hưởng mai táng phí và tuất một lần… Đặc biệt, được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đóng từ 10% đến 30% tùy đối tượng.

LAM SƠN
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Bình Phước phát động “Tháng Công nhân năm 2019”

HOÀNG HƯNG - SÔNG HƯƠNG |

Ngày 21.4.2019, tại Trụ sở Công đoàn Khu công nghiệp khu vực Đồng Xoài – Đồng Phú, LĐLĐ tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn - vệ sinh lao động năm 2019”.

TPHCM thưởng nóng cho công an trong chuyên án bắt hơn 1 tấn ma túy

Huân Cao |

TP.HCM đã quyết định thưởng nóng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án bắt giữ các đối tượng, thu hơn 1,1 tấn ma túy vừa qua.

Đẩy mạnh việc thực hiện BHXH cho lao động người nước ngoài

KHÁNH NINH |

Theo thống kê từ Sở LĐTBXH TPHCM, trên địa bàn hiện đang có tổng cộng gần 10.000 lao động là người nước ngoài (NNN), chiếm khoảng 1/9 tổng số lao động NNN đang làm việc tại Việt Nam. Lao động NNN là đối tượng hoàn toàn mới tham gia BHXH nên từ cuối năm 2018 đến nay, bên cạnh một số doanh nghiệp (DN) thực hiện nghiêm túc thì vẫn còn có DN phớt lờ.

Chị nội trợ bỏ suy nghĩ “đi làm nhận lương mới có lương hưu”

LAM SƠN |

Sau khi tham gia buổi tuyên truyền do cơ quan BHXH TPHCM phối hợp với Bưu điện và Hội phụ nữ tổ chức, nhiều chị em lâu nay làm các công việc gia đình, buôn bán ngoài chợ thích thú chia sẻ “vậy mà lâu nay cứ nghĩ, có đi làm nhà nước, lãnh lương tháng mới có lương hưu”.

LĐLĐ tỉnh Bình Phước phát động “Tháng Công nhân năm 2019”

HOÀNG HƯNG - SÔNG HƯƠNG |

Ngày 21.4.2019, tại Trụ sở Công đoàn Khu công nghiệp khu vực Đồng Xoài – Đồng Phú, LĐLĐ tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn - vệ sinh lao động năm 2019”.

TPHCM thưởng nóng cho công an trong chuyên án bắt hơn 1 tấn ma túy

Huân Cao |

TP.HCM đã quyết định thưởng nóng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án bắt giữ các đối tượng, thu hơn 1,1 tấn ma túy vừa qua.

Đẩy mạnh việc thực hiện BHXH cho lao động người nước ngoài

KHÁNH NINH |

Theo thống kê từ Sở LĐTBXH TPHCM, trên địa bàn hiện đang có tổng cộng gần 10.000 lao động là người nước ngoài (NNN), chiếm khoảng 1/9 tổng số lao động NNN đang làm việc tại Việt Nam. Lao động NNN là đối tượng hoàn toàn mới tham gia BHXH nên từ cuối năm 2018 đến nay, bên cạnh một số doanh nghiệp (DN) thực hiện nghiêm túc thì vẫn còn có DN phớt lờ.

Chị nội trợ bỏ suy nghĩ “đi làm nhận lương mới có lương hưu”

LAM SƠN |

Sau khi tham gia buổi tuyên truyền do cơ quan BHXH TPHCM phối hợp với Bưu điện và Hội phụ nữ tổ chức, nhiều chị em lâu nay làm các công việc gia đình, buôn bán ngoài chợ thích thú chia sẻ “vậy mà lâu nay cứ nghĩ, có đi làm nhà nước, lãnh lương tháng mới có lương hưu”.