"Hốt bạc" nhờ ăn theo dịch vụ "tự sướng" mùa Tết

Đình Trường - Chân Phúc |

Tại nhà văn hoá Thanh Niên (quận 1, TPHCM), nơi đang có những trải nghiệm giúp du khách tìm về hương vị Tết truyền thống, có những dịch vụ ăn theo đang "hái ra tiền". 

Cho thuê áo dài hút cả trăm lượt khách

Tại lễ hội Tết Việt năm nay, có rất nhiều không gian để người dân vui chơi, chụp hình lưu niệm với người thân, bạn bè như phố ông đồ, con đường mai, đặc biệt là khu vực tiểu cảnh, tái hiện không gian của 4 làng nghề truyền thống là làng gốm, làng mây, làng nhang và làng lụa.

Theo ghi nhận của PV Lao Động mỗi ngày, lượng du khách đổ về sự kiện này lên tới cả ngàn lượt người. Hầu hết đều tỏ ra thích thú với những không gian bài trí mà ban tổ chức đã dày công tạo dựng.

Trên con đường mai ngợp sắc vàng, chị Vũ Bình (quận 12, TPHCM) cho biết: "Năm nào tôi và người thân cũng tới đây chơi Tết sớm, tôi thích những không gian có hơi hướng hoài cổ ở đây. Mỗi lần ra về đều có cả bộ ảnh với Tết truyền thống, rất ưng ý". 

Ở một góc khác, khu vực cho thuê áo dài luôn trong tình trạng làm không hết việc. Theo nhiều người chia sẻ, lý do đơn giản là bởi đã đi chơi Tết xưa thì phải chụp ảnh với áo dài truyền thống mới "ton sur ton".

Người dân lựa thuê áo dài để chụp hình.
Người dân lựa thuê áo dài để chụp hình.

Hơn nữa, không nhiều người chọn phương án mặc áo dài sẵn từ nhà nên dịch vụ này được đánh giá khá tiện lợi. Áo dài cho thuê có đầy đủ cho cả cho nam và nữ, người lớn lẫn trẻ em. 

Chị Thanh (29 tuổi, quận 5, TPHCM) - chủ một gian hàng cho thuê áo dài cho hay, giá thuê với người lớn là 100.000 đồng/bộ/giờ, còn với trẻ em là 50.000 đồng/bộ/giờ.

"Mỗi ngày cũng tới cả trăm lượt khách, người dân tới lựa áo thuê đông lắm. Chúng tôi sẽ duy trì dịch vụ tới 29 tháng Chạp để phục vụ bà con" - chủ gian hàng chia sẻ. 

Thiếu nữ chụp hình bên các tiểu cảnh tại lễ hội Tết Việt.
Thiếu nữ chụp hình bên các tiểu cảnh tại lễ hội Tết Việt.

Chẳng riêng dịch vụ áo dài, hoạt động trang điểm thuê cũng đắt khách không kém. Theo tìm hiểu, việc trang điểm và làm tóc tại chỗ có mức giá 300.000 đồng/người. 

"Cứ mỗi năm có đường mai là tôi lại tới đây làm. Khách đông lắm, nhiều người lo xa đã đặt gọi điện đặt lịch từ hôm trước, nay ra tới nơi chỉ việc ngồi vào mình làm. Mỗi ngày như vậy tôi thu nhập khoảng 2 - 3 triệu đồng" - chị Lan Hương, người trang điểm thuê tại nhà văn hoá Thanh Niên cho biết. 

Thợ ảnh mỗi ngày kiếm từ 3-5 triệu

Sẽ không quá khó nếu đến lễ hội Tết việt để có cho mình một bức hình chất lượng. Bởi chỉ cần bạn có nhu cầu, hàng trăm tay máy luôn sẵn sàng đáp ứng. Mỗi khi có một cô mẫu tạo dáng, âm thanh màn chập có thể khiến bạn choáng ngợp nếu chứng kiến lần đầu. 

Anh Trần Minh Chiến (36 tuổi, quận 4) làm nghề chụp ảnh đã hơn chục năm. Vài năm trở lại đây, cứ giáp Tết là anh Chiến lại xách máy đến nhà văn hoá Thanh Niên tìm khách thuê chụp. 

"Theo kinh nghiệm của tôi thì phải tầm 20 âm lịch trở đi, lượng khách đổ về đây mới đông nhất. Mỗi ngày như vậy tôi có thể thu nhập từ 3 tới 5 triệu đồng/ngày" - anh Chiến cho biết.

Theo chia sẻ của thợ ảnh này, khách hàng có thể thuê chụp hình theo giờ, theo ngày hoặc chỉ chụp một số tấm nhất định theo yêu cầu.

Đông đảo thợ chụp ảnh có mặt tại nhà văn hoá Thanh Niên những ngày giáp Tết.
Đông đảo thợ chụp ảnh có mặt tại nhà văn hoá Thanh Niên những ngày giáp Tết.

"Mức giá để chụp theo giờ là 500 nghìn đồng/giờ, khách muốn chụp bao nhiêu tấm tuỳ ý. Còn chụp từng tấm thì tuỳ kích cỡ mà sẽ có giá khác nhau, dao động khoảng vài chục ngàn đồng. Như tấm cỡ 20x30cm thì giá 60 ngàn đồng" - anh Chiến nói.

Đình Trường - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Giới trẻ Sài Gòn nhộn nhịp xuống phố du xuân

Phúc Chân |

Đường hoa mai, phố ông đồ, làng quê truyền thống,... cùng nhiều hoạt cảnh khác tại Lễ hội Tết Việt đang trở thành địa điểm mới thu hút giới trẻ Sài Gòn đến tham quan, chụp ảnh trong dịp cuối năm.

Ngắm chuột Mickey, chuột ôm thỏi vàng tạo hình bằng tắc đón Tết Canh Tý

SỞ HẠ |

Đáp ứng nhu cầu thị trường chơi kiểng vui Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhiều nhà vườn ở thủ phủ hoa Chợ Lách đã tạo ra nhiều mẫu kiểng chuột. Khác với những mẫu thông thường, ông Út Dị nổi tiếng kiểng tắc còn tạo thêm nhiều mẫu độc lạ...

Bạn trẻ mê mẩn với “Đường hoa Mai vô cực”

QUỲNH NHƯ |

“Đường hoa Mai vô cực” tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM hút hồn nhiều bạn trẻ đến chụp hình. Tại đây còn có cây mai đại thụ - cây “nguyện ước” làm mê mẩn các đôi tình nhân trong dịp Tết này.

Phiên chợ Tết 0 đồng giúp hàng trăm hộ nghèo "có Tết"

TRẦN TUẤN |

Sáng 10.1, tại Nhà Văn hóa xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Hội doanh nhân trẻ Hà Tĩnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Can Lộc tổ chức Chương trình "Phiên chợ Tết 0 đồng" đã giúp cho 250 hộ nghèo, cận nghèo ở xã Thanh Lộc được mua hàng mà không mất tiền.

Giới trẻ Sài Gòn nhộn nhịp xuống phố du xuân

Phúc Chân |

Đường hoa mai, phố ông đồ, làng quê truyền thống,... cùng nhiều hoạt cảnh khác tại Lễ hội Tết Việt đang trở thành địa điểm mới thu hút giới trẻ Sài Gòn đến tham quan, chụp ảnh trong dịp cuối năm.

Ngắm chuột Mickey, chuột ôm thỏi vàng tạo hình bằng tắc đón Tết Canh Tý

SỞ HẠ |

Đáp ứng nhu cầu thị trường chơi kiểng vui Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhiều nhà vườn ở thủ phủ hoa Chợ Lách đã tạo ra nhiều mẫu kiểng chuột. Khác với những mẫu thông thường, ông Út Dị nổi tiếng kiểng tắc còn tạo thêm nhiều mẫu độc lạ...

Bạn trẻ mê mẩn với “Đường hoa Mai vô cực”

QUỲNH NHƯ |

“Đường hoa Mai vô cực” tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM hút hồn nhiều bạn trẻ đến chụp hình. Tại đây còn có cây mai đại thụ - cây “nguyện ước” làm mê mẩn các đôi tình nhân trong dịp Tết này.

Phiên chợ Tết 0 đồng giúp hàng trăm hộ nghèo "có Tết"

TRẦN TUẤN |

Sáng 10.1, tại Nhà Văn hóa xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Hội doanh nhân trẻ Hà Tĩnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Can Lộc tổ chức Chương trình "Phiên chợ Tết 0 đồng" đã giúp cho 250 hộ nghèo, cận nghèo ở xã Thanh Lộc được mua hàng mà không mất tiền.