Lan tỏa những công trình của đoàn viên trong tháng thanh niên

Minh Khang |

Trong tháng 3, hàng triệu đoàn viên, thanh niên thành phố đang nỗ lực thực hiện các công trình ý nghĩa tại đơn vị, cơ sở của mình.

Tháng 3 - Tháng Thanh niên là sự kiện quan trọng của tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ thành phố nói riêng. Trong tháng 3, hàng triệu đoàn viên, thanh niên thành phố đang nỗ lực thực hiện các công trình ý nghĩa tại đơn vị, cơ sở của mình.

Hòa trong không khí sổi nổi nhiệt huyết đó, Đoàn thanh niên phường Tăng Nhơn phú A (Quận 9, TP.HCM) cùng ban ngành đoàn thể khu phố 4 và Đội CTV Đại học Giao Thông Vận Tải tại TPHCM, liên tục ra quân vì môi trường.

Đặc biệt, để tạo thêm sân chơi cho trẻ em, các đoàn viên thanh niên tổng vệ sinh mặt bằng và bê tông hoá trên 100m2 tại Công viên hoa Hồng Ngọc. Gắn thiết bị tập thể dục tại công viên. Tổng kinh phí cho công trình trên 60 triệu đồng.

Đoàn viên thanh niên tổng vệ sinh mặt bằng và bê tông hoá trên 100m vuông tại Công viên hoa Hồng Ngọc
Đoàn viên thanh niên tổng vệ sinh mặt bằng và bê tông hoá trên 100m2 tại Công viên hoa Hồng Ngọc
Đoàn viên thanh niên dựng bia công viên Thanh Niên tại Khu phố 4
Đoàn viên thanh niên dựng bia công viên Thanh Niên tại Khu phố 4
Gắn thiết bị tập thể dục tại công viên, tạo thêm sân chơi cho trẻ em
Gắn thiết bị tập thể dục tại công viên, tạo thêm sân chơi cho trẻ em

Nguyễn Thị Bích Trâm, Phó Bí thư Đoàn phường phấn khởi cho biết: Tuổi trẻ phường nhà đã góp một phần công sức vào công trình tại khu phố. Cả tập thể rất vui mừng, phấn khởi khi người dân và đặc biêt các em nhỏ xung quanh có khu vui chơi, sinh hoạt tập thể.

Minh Khang
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Ô tô dừng, đỗ bát nháo trên đường cấm

Chân Phúc - Anh Tú |

Mặc dù trên nhiều tuyến đường ở trung tâm TPHCM đã được đặt biển báo cấm dừng, đỗ nhưng nhiều phương tiện giao thông vẫn bất chấp quy định, ngang nhiên dừng, đỗ gây cản trở giao thông.

Bất chấp nguy hiểm, giới trẻ vô tư trèo vào đường tàu để chụp ảnh

Minh Thảo |

Vài tuần trở lại đây, với hai hàng hoa huỳnh liên rực sắc vàng, đoạn tàu chạy qua đường Lê Văn Sỹ (quận 3) và Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Quận) đang trở thành địa điểm thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh tại TPHCM. Tuy nhiên, hành động này không chỉ làm mất trật tự vận tải đường sắt mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng.

Hàng rong "bám trụ" ven cầu - nguy hiểm rình rập

VĨNH HY |

Hàng quán lấn chiếm hành lang một số cây cầu để tụ tập buôn bán diễn ra khá phổ biến tại TPHCM. Tình trạng này không những gây mất mỹ quan, mà còn cản trở lưu thông, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Phát miễn phí 10.000 chai nước rửa tay nano bạc tại trường học và bệnh viện

HÀ ANH CHIẾN |

Tính đến nay, trường Đại học Lạc Hồng đã tự sản xuất và phát miễn phí được 10.000 chai nước rửa tay miễn phí cho các trường trung học phổ thông, tiểu học, một số sở ban ngành, người dân, giáo viên và sinh viên Đại học Lạc Hồng, tỉnh Đồng Nai, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân trước dịch COVID-19.

TPHCM: Ô tô dừng, đỗ bát nháo trên đường cấm

Chân Phúc - Anh Tú |

Mặc dù trên nhiều tuyến đường ở trung tâm TPHCM đã được đặt biển báo cấm dừng, đỗ nhưng nhiều phương tiện giao thông vẫn bất chấp quy định, ngang nhiên dừng, đỗ gây cản trở giao thông.

Bất chấp nguy hiểm, giới trẻ vô tư trèo vào đường tàu để chụp ảnh

Minh Thảo |

Vài tuần trở lại đây, với hai hàng hoa huỳnh liên rực sắc vàng, đoạn tàu chạy qua đường Lê Văn Sỹ (quận 3) và Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Quận) đang trở thành địa điểm thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh tại TPHCM. Tuy nhiên, hành động này không chỉ làm mất trật tự vận tải đường sắt mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng.

Hàng rong "bám trụ" ven cầu - nguy hiểm rình rập

VĨNH HY |

Hàng quán lấn chiếm hành lang một số cây cầu để tụ tập buôn bán diễn ra khá phổ biến tại TPHCM. Tình trạng này không những gây mất mỹ quan, mà còn cản trở lưu thông, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Phát miễn phí 10.000 chai nước rửa tay nano bạc tại trường học và bệnh viện

HÀ ANH CHIẾN |

Tính đến nay, trường Đại học Lạc Hồng đã tự sản xuất và phát miễn phí được 10.000 chai nước rửa tay miễn phí cho các trường trung học phổ thông, tiểu học, một số sở ban ngành, người dân, giáo viên và sinh viên Đại học Lạc Hồng, tỉnh Đồng Nai, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân trước dịch COVID-19.