Lan tỏa những phần việc đẹp giữa đêm khuya của sinh viên

Minh Khang |

Những ổ bánh mì, tô cháo nóng hổi, phần sữa được trao tận tay đến các bác xe ôm, cụ già, trẻ em khó khăn giữa đêm khuya thật ấm áp. Đó là những hoạt động thiện nguyện đang lan tỏa đến từng nẻo đường, góc phố mà các sinh viên thực hiện trong suốt thời gian qua, tô thêm vẻ đẹp cho thành phố đầy nghĩa tình

Lan tỏa từ những ổ “bánh mì sẻ chia”

Một ngày tháng 6, khi màn đêm buông xuống, thành phố dần chìm sâu vào giấc ngủ cũng là lúc các bạn sinh viên thuộc Câu lạc bộ Sinh viên Tình nguyện Khoa Đào tạo Chất Lượng Cao (Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM) chia nhau tỏa ra các tuyến đường (ở quận 5 quận 10, quận 11,..) đi phát từng  bát cháo, bánh mì, sữa cho những người lao động nghèo, người cơ nhỡ.

Những ngày có chương trình phát bánh mì, hay cháo, các thành viên trong câu lạc bộ tự đi chợ mua các loại rau củ quả, thịt, gạo... Nhiều tiểu thương thấy việc làm ý nghĩa của nhóm đã ủng hộ chút rau, thịt để nấu được nhiều cháo hơn.  Buổi tối, nhóm lại tất tả nấu cháo rồi đóng hộp, cho vào thùng xốp để giữ ấm và phân chia tuyến đường phát cháo. Trương Ngọc Tân, sinh viên khóa 18 ngành Cơ Điện Tử Khoa Đào Tạo Chất Lượng Cao Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết: Mỗi lần đi phát cháo, hay tổ chức phát bánh mì, số tiền này nhóm kiếm được từ việc gây quỹ và vận động các mạnh thường quân cùng các thành viên quyên góp.

Ði phát cháo đêm trên tuyến đường, với các tình nguyện viên không chỉ là việc làm san sẻ yêu thương, mà còn giúp các thành viên có nhiều trải nghiệm. Trương Ngọc Tân chia sẻ: thêm: "Mỗi lần đến chương trình phát cháo, hay bánh mì, các bạn phải thức khuya và cần di chuyển qua nhiều tuyến đường để phát. Tuy mệt nhưng ai cũng vui vì đã làm được việc thật ý nghĩa. Phần công sức bé nhỏ của chúng tôi giúp đem niềm vui đến cho những người nghèo".

Và nhiều phần việc ý nghĩa

Ngoài ra, dù bộn bề học hành, công việc nhưng các bạn vẫn tranh thủ thời gian tham gia nhiều hoạt động xã hội, những việc làm cụ thể, ý nghĩa.  

Khởi đầu là công việc dọn dẹp lại Bếp tình thương tại hội chữ thập đỏ quận 9. Tiếp đến là chương trình “Ngày Hội Tuổi Thơ” tại Trung tâm bảo trợ trẻ em Linh Xuân (Thủ Đức-TPHCM) đem lại cho các bé không gian vui chơi tích cực cũng như những trò chơi trí tuệ, khéo léo và gửi đến các bé các phần quà gồm sữa, bánh, kẹo để các bé vui hơn...

Không chỉ là những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, Câu lạc bộ còn là một “sân chơi” ý nghĩa cho các bạn trẻ sau những giờ học tập và làm việc mệt mỏi. Những buổi sinh hoạt hàng tuần với các trò chơi độc đáo đem lại những chiếc bánh kem thân thương vào ngày sinh nhật, ngày lễ để các bạn trẻ không cảm thấy cô đơn nơi thành phố ồn ào nhộn nhịp này khi không có gia đình bên cạnh, hay là những chuyến dã ngoại để mọi người thân nhau hơn hiểu nhau hơn và gần nhau lâu hơn….

Với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, các thành viên sẽ còn mang lại thêm nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa nhân văn trong thời gian tới. Góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp của thành phố văn minh ngĩa tình

Dưới đây là những hình ảnh họa động của các bạn trong thời gian qua.

Nhưng ổ bánh mì được các bạn trao tận tay cho người nghèo khó giữa đếm khuya. Ảnh Minh Khang
Nhưng ổ bánh mì được các bạn trao tận tay cho người nghèo khó giữa đếm khuya. Ảnh Minh Khang
Nấu cháo chuẩn bị đi phát cho người khó khăn, cơ nhở. Ảnh: Minh Khang
Nấu cháo chuẩn bị đi phát cho người khó khăn, cơ nhỡ. Ảnh: Minh Khang
Tô cháo nóng hổi được các thành viên trao tận tay cho người nghèo, ấm lòng giữa đêm khuya Thành phố. Ảnh: Minh Khang
Tô cháo nóng hổi được các thành viên trao tận tay cho người nghèo, ấm lòng giữa đêm khuya thành phố. Ảnh: Minh Khang
Thực hiện bê tông hóa 200m tuyến đường nông thôn tại Chiến dịch Xuân tình nguyện 2020 ở xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thực hiện bê tông hóa 200m tuyến đường nông thôn tại Chiến dịch Xuân tình nguyện 2020 ở xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Phát quà và vui chơi cùng các bé trong chương trình Ngày Hội Tuổi Thơ (1.6) tại trung tâm bảo trợ trẻ em Linh Xuân (Thủ Đức). Ảnh: Minh Khang
Phát quà và vui chơi cùng các bé trong chương trình Ngày Hội Tuổi Thơ (1.6) tại trung tâm bảo trợ trẻ em Linh Xuân (Thủ Đức). Ảnh: Minh Khang
Minh Khang
TIN LIÊN QUAN

Giải quyết vấn đề lao động trẻ em: Hãy để trẻ em được đi học

THANH THANH-THU HIỀN |

Ngày 12.6, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị tổ chức tọa đàm hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Lao động trẻ em 2020 với chủ đề “COVID-19: Bảo vệ trẻ khỏi lao động trẻ em, khẩn cấp hơn bao giờ hết!”

Bình Phước sớm hoàn thành chi trả hỗ trợ người dân khó khăn do COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Việc giải ngân chi trả hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Bình Phước đạt tỷ lệ cao. Tỉnh này dự kiến hoàn thành việc chi trả vào ngày 15.6 tới đây.

TPHCM: Thêm 400 tỷ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 vay vốn

Minh Khang |

UBND TPHCM vừa yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH VN)  Chi nhánh TPHCM trong quý II/2020 cấp bổ sung thêm tối thiểu 400 tỷ đồng để cho vay trên địa bàn, hỗ trợ người nghèo, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có vốn làm ăn, phục hồi nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

TPHCM: Tuổi trẻ chung sức sẻ chia cho cộng đồng

Minh Khang |

Những ngày đầu tháng 5 này, đến phường Tăng Nhơn Phú A (Quận 9, TPHCM) sẽ thấy được hình ảnh các “chiến sĩ” là thanh niên thuộc lực lượng vũ trang phường hồ hởi với những công việc bình dị nhưng hết sức ý nghĩa. Họ đang nỗ lực đóng góp công việc không chỉ trong công tác phòng chống dịch COVID-19, mà để thành phố mỗi ngày thêm văn minh, nghĩa tình, hiện đại hơn.

Giải quyết vấn đề lao động trẻ em: Hãy để trẻ em được đi học

THANH THANH-THU HIỀN |

Ngày 12.6, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị tổ chức tọa đàm hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Lao động trẻ em 2020 với chủ đề “COVID-19: Bảo vệ trẻ khỏi lao động trẻ em, khẩn cấp hơn bao giờ hết!”

Bình Phước sớm hoàn thành chi trả hỗ trợ người dân khó khăn do COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Việc giải ngân chi trả hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Bình Phước đạt tỷ lệ cao. Tỉnh này dự kiến hoàn thành việc chi trả vào ngày 15.6 tới đây.

TPHCM: Thêm 400 tỷ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 vay vốn

Minh Khang |

UBND TPHCM vừa yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH VN)  Chi nhánh TPHCM trong quý II/2020 cấp bổ sung thêm tối thiểu 400 tỷ đồng để cho vay trên địa bàn, hỗ trợ người nghèo, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có vốn làm ăn, phục hồi nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

TPHCM: Tuổi trẻ chung sức sẻ chia cho cộng đồng

Minh Khang |

Những ngày đầu tháng 5 này, đến phường Tăng Nhơn Phú A (Quận 9, TPHCM) sẽ thấy được hình ảnh các “chiến sĩ” là thanh niên thuộc lực lượng vũ trang phường hồ hởi với những công việc bình dị nhưng hết sức ý nghĩa. Họ đang nỗ lực đóng góp công việc không chỉ trong công tác phòng chống dịch COVID-19, mà để thành phố mỗi ngày thêm văn minh, nghĩa tình, hiện đại hơn.