Làng hoa quận 12 rộn ràng vào Tết Kỷ Hợi

T.S |

Dù diện tích đất dành cho nông nghiệp nói chung, trồng hoa nói riêng bị thu giảm đáng kể do đô thị hóa nhưng với sự cần cù, sáng tạo, nông dân quận 12, TPHCM vẫn duy trì sản xuất. Mùa hoa Tết Nguyên đán năm nay, hàng vạn chậu hoa, hàng nghìn mai tết đã được chuẩn bị để cung cấp ra thị trường.

Chùm ảnh ghi nhận không khí rộn ràng tại những cánh đồng hoa của bà con nơi đây:

Những ngày này, trên các “cánh đồng hoa” của bà con nông dân, không khí lao động vui tươi hơn vì vụ hoa tết đang sắp sửa bước vào giai đoạn quan trọng, đòi hỏi thường xuyên chăm bón. Ảnh: T.S
Những ngày này, trên các “cánh đồng hoa” của bà con nông dân, không khí lao động vui tươi hơn vì vụ hoa tết đang sắp sửa bước vào giai đoạn quan trọng, đòi hỏi thường xuyên chăm bón. Ảnh: T.S
Theo bà con nơi đây thì thời tiết năm này khá thuận lợi cho hoa sinh trưởng, phát triển. Hiện có chừng 70% hoa các loại đã nảy nụ. Ảnh: T.S
Theo bà con nơi đây thì thời tiết năm này khá thuận lợi cho hoa sinh trưởng, phát triển. Hiện có chừng 70% hoa các loại đã nảy nụ. Ảnh: T.S
Do đang trong giai đoạn quan nhất của vụ mùa nên ngày nào cũng có hàng chục bà con ra đồng chăm sóc cho hoa. Ảnh: T.S
Do đang trong giai đoạn quan nhất của vụ mùa nên ngày nào cũng có hàng chục bà con ra đồng chăm sóc cho hoa. Ảnh: T.S
Năm nay, dự báo được nhu cầu của người dân TPHCM ưu chuộng các loại hoa mới nên bà con đã nhập về trồng, nâng cao được hiệu quả kinh tế. Ảnh: T.S
Năm nay, dự báo được nhu cầu của người dân TPHCM ưu chuộng các loại hoa mới nên bà con đã nhập về trồng, nâng cao được hiệu quả kinh tế. Ảnh: T.S
Tuy nhiên, bà con vẫn không quên duy trì các loại hoa truyền thống phải có trong những ngày tết như cúc, vạn thọ và đặc biệt là mào gà với sắc đỏ thắm - biểu trưng cho màu của may mắn trong năm mới. Ảnh: T.S
Tuy nhiên, bà con vẫn không quên duy trì các loại hoa truyền thống phải có trong những ngày tết như cúc, vạn thọ và đặc biệt là mào gà với sắc đỏ thắm - biểu trưng cho màu của may mắn trong năm mới. Ảnh: T.S
Những năm gần đây, do tình trạng đô thị hóa phát triển mạnh ở các quận huyện vùng ven nên diện tích đất nông nghiệp nói chung, đất trồng hoa nói riêng thu hẹp khiến việc duy trì sản xuất của bà con gặp nhiều khó khăn. Ảnh: T.S
Những năm gần đây, do tình trạng đô thị hóa phát triển mạnh ở các quận huyện vùng ven nên diện tích đất nông nghiệp nói chung, đất trồng hoa nói riêng thu hẹp khiến việc duy trì sản xuất của bà con gặp nhiều khó khăn. Ảnh: T.S
Theo nhiều bà con thì hiện nay giá đất nông nghiệp quá cao nên việc thuê được những mảnh đất rộng hàng nghìn mét vuông để trồng hoa là rất khó, chưa kể ngày đắc đỏ. Cộng với chi phí vật tư, giống, nhân công cao nên bà con rất lo lắng trong khâu tiêu thụ, cạnh trang với hoa các tỉnh khác đổ về. Ảnh: T.S
Theo nhiều bà con thì hiện nay giá đất nông nghiệp quá cao nên việc thuê được những mảnh đất rộng hàng nghìn mét vuông để trồng hoa là rất khó, chưa kể giá ngày càng đắt đỏ. Cộng với chi phí vật tư, giống, nhân công cao nên bà con rất lo lắng trong khâu tiêu thụ, cạnh tranh với hoa các tỉnh khác đổ về. Ảnh: T.S
Để kiếm được mảnh đất trông hoa tết, đa phần bà con nhắm vào các khu đất đã được quy hoạch hay dự án xây dựng chưa được triển khai. Trên mảnh đất ở quận 12 này, nhiều bà con cho hay trước đây gắn bó với làng hoa Gò Vấp nhưng do không còn đất để trồng hoa nên sang đây để thuê nhắm duy trì nghề truyền thống của cha ông để lại. Ảnh: T.S
Để kiếm được mảnh đất trông hoa tết, đa phần bà con nhắm vào các khu đất đã được quy hoạch hay dự án xây dựng chưa được triển khai. Trên mảnh đất ở quận 12 này, nhiều bà con cho hay trước đây gắn bó với làng hoa Gò Vấp nhưng do không còn đất để trồng hoa nên sang đây để thuê nhắm duy trì nghề truyền thống của cha ông để lại. Ảnh: T.S
Vất vả với hoa, một nắng hai sương với đồng ruộng nên thấy hoa phát triển tốt ai cũng mừng. Tuy nhiên, điều bà con lo nhất vẫn là giá và thói quen mua hoa của một bộ phận người dân khi chờ đến cuối ngày 30 tháng Chạp mới mua khiến giá cũng như chát lượng sụt giảm, ảnh hưởng lớn đến thu nhập. Ảnh: T.S
Vất vả với hoa, một nắng hai sương với đồng ruộng nên thấy hoa phát triển tốt ai cũng mừng. Tuy nhiên, điều bà con lo nhất vẫn là giá và thói quen mua hoa của một bộ phận người dân khi chờ đến cuối ngày 30 tháng Chạp mới mua khiến giá cũng như chát lượng sụt giảm, ảnh hưởng lớn đến thu nhập. Ảnh: T.S
Gạt đi bao nỗi âu lo, những ngày này bà con nông dân trồng hoa dồn toàn tâm toàn ý vào vụ màu quan trọng nhất năm. Điều trước mắt bà con mong muốn nhất là thời tiết thuận lợi để hoa được sinh trưởng tốt. Ảnh: T.S
Gạt đi bao nỗi âu lo, những ngày này bà con nông dân dồn toàn tâm toàn ý vào vụ hoa quan trọng nhất năm. Điều trước mắt bà con mong muốn nhất là thời tiết thuận lợi để hoa được sinh trưởng tốt. Ảnh: T.S
T.S
TIN LIÊN QUAN

Cuối năm, hạn chế cho mượn tài sản, xe cộ

T.S |

Đó là lời khuyên của các thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (“hiệp sĩ” Bình Dương) sau khi các anh đã phải ra tay truy tìm hai đối tượng lợi dụng quan hệ bạn bè mượn xe rồi nảy sinh ý định chiếm đoạt, mang đi cầm cố.

Ngân hàng ồ ạt cảnh báo chiêu lừa đảo trong mua sắm online dịp Tết

Gia Miêu |

Thời điểm cuối năm khi các doanh nghiệp chi trả lương, thưởng tết, nhu cầu mua sắm online tăng mạnh cũng là "mùa" mà tội phạm thẻ hoạt động mạnh nhất. Do đó, các ngân hàng đã liên tục ra cảnh báo các chủ tài khoản hay chủ thẻ phải đề cao cảnh giác với những kịch bản lừa đảo mới nhằm đánh cắp thông tin tài khoản giao dịch trực tuyến, lừa tiền của khách hàng.

Đồng Nai: Cuối năm, voi rừng lại phá hoa màu người dân

HÀ ANH CHIẾN |

Theo thống kê của UBND xã Thanh Sơn, H.Định Quán, tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm 2018 đến nay, đã có hơn 100 lần voi rừng ra phá hoại chòi, hoa màu của hàng chục hộ dân.

Người lao động ở Bình Dương được thưởng Tết trung bình 6,5 triệu đồng

LÊ TUYẾT |

Theo báo cáo công tác chăm lo Tết của LĐLĐ tỉnh Bình Dương, đa số doanh nghiệp (DN) thưởng Tết bằng 1 tháng lương theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) (lương tháng thứ 13), mức thưởng bình quân 6.500.000 đồng/người. DN có mức thưởng tết Nguyên đán Kỷ Hợi cao nhất theo báo cáo là 120 triệu đồng/người.

Cuối năm, hạn chế cho mượn tài sản, xe cộ

T.S |

Đó là lời khuyên của các thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (“hiệp sĩ” Bình Dương) sau khi các anh đã phải ra tay truy tìm hai đối tượng lợi dụng quan hệ bạn bè mượn xe rồi nảy sinh ý định chiếm đoạt, mang đi cầm cố.

Ngân hàng ồ ạt cảnh báo chiêu lừa đảo trong mua sắm online dịp Tết

Gia Miêu |

Thời điểm cuối năm khi các doanh nghiệp chi trả lương, thưởng tết, nhu cầu mua sắm online tăng mạnh cũng là "mùa" mà tội phạm thẻ hoạt động mạnh nhất. Do đó, các ngân hàng đã liên tục ra cảnh báo các chủ tài khoản hay chủ thẻ phải đề cao cảnh giác với những kịch bản lừa đảo mới nhằm đánh cắp thông tin tài khoản giao dịch trực tuyến, lừa tiền của khách hàng.

Đồng Nai: Cuối năm, voi rừng lại phá hoa màu người dân

HÀ ANH CHIẾN |

Theo thống kê của UBND xã Thanh Sơn, H.Định Quán, tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm 2018 đến nay, đã có hơn 100 lần voi rừng ra phá hoại chòi, hoa màu của hàng chục hộ dân.

Người lao động ở Bình Dương được thưởng Tết trung bình 6,5 triệu đồng

LÊ TUYẾT |

Theo báo cáo công tác chăm lo Tết của LĐLĐ tỉnh Bình Dương, đa số doanh nghiệp (DN) thưởng Tết bằng 1 tháng lương theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) (lương tháng thứ 13), mức thưởng bình quân 6.500.000 đồng/người. DN có mức thưởng tết Nguyên đán Kỷ Hợi cao nhất theo báo cáo là 120 triệu đồng/người.