Masan trao tặng 250 tỉ đồng cho các hoạt động chống dịch

T.Trang |

Tập đoàn Masan là một trong những doanh nghiệp Việt tích cực chung tay đẩy lùi đại dịch qua nhiều đợt bùng phát dịch trên cả nước. Tính tới nay, Tập đoàn này đã ủng hộ tới 250 tỉ đồng cho các hoạt động chống dịch. Riêng trong tháng 7 và tháng 8 cao điểm phòng chống dịch, Tập đoàn Masan đã trao tặng tới 50 tỉ đồng trang thiết bị vật tư y tế cho các bệnh viện tuyến đầu.

Làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát trở lại mang theo ảnh hưởng nặng nề rõ rệt hơn. Lực lượng y bác sỹ dốc toàn bộ nhân lực và vật lực để kịp thời chi viện cho những vùng tâm dịch. Những tháng cao điểm bùng phát dịch, số ca nhiễm mới mỗi ngày lên tới hàng ngàn ca, đặc biệt tại các TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam khiến cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế trở nên quá tải.

Sẻ chia với công cuộc chống dịch của lực lượng tuyến đầu trên cả nước có sự góp sức đồng hành của rất nhiều người dân và doanh nghiệp, từ những mùa dịch trước cho tới những đợt cao điểm bùng phát dịch trở lại, Tập đoàn Masan đã thường xuyên chủ động tìm hiểu, cập nhật thông tin, đi tới những nơi tuyến đầu, trao tới tận tay lực lượng công an, quân đội, biên phòng, đội ngũ y bác sĩ tại các bệnh viện.

Tập đoàn Masan trao tặng máy thở CARESCAPE R860 cho Bệnh viện Hùng Vương
Tập đoàn Masan trao tặng máy thở CARESCAPE R860 cho Bệnh viện Hùng Vương

Liên tiếp mới đây nhất, trong tháng 7 và tháng 8 cao điểm, ngày 16 – 17.8, Masan trao tặng 2 máy thở chức năng dòng cao CARESCAPE R860 đến Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ và Bệnh viện Hùng Vương; 5 máy thở chức năng cao Bellavista đến Bệnh viện Nhiệt Đới, Bệnh viện Bình Tân và Bệnh viện Gò Vấp. Từ ngày 9.7 đến ngày 13.8, hàng chục nghìn bộ bảo hộ y tế, hàng chục ngàn kit xét nghiệm, hơn 40 máy thở dòng cao đã được trao tặng Sở Y tế Bình Dương, Hậu Giang, Long An, Hải Dương, Bệnh viện E Hà Nội…

Cùng với đó, Tập đoàn cũng trao tiền mặt 1 tỉ đồng đến lực lượng Công an TP.Hồ Chí Minh, 500 triệu đồng đến Bộ Tư lệnh TP.Hồ Chí Minh, 300 triệu đồng tới Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên... Nhiều sản phẩm thiết yếu như mì OMACHI, KOKOMI, thịt MEATDeli… đã được ủng hộ trực tiếp đến các chốt kiểm soát dịch, đồn biên phòng, bệnh viện và các khu cách ly y tế để tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu hoàn thành nhiệm vụ chống dịch.

Đại diện Tập đoàn Masan trao tặng 500 triệu đồng và nhu yếu phẩm đến Bộ Tư lệnh TPHCM
Đại diện Tập đoàn Masan trao tặng 500 triệu đồng và nhu yếu phẩm đến Bộ Tư lệnh TPHCM

Các hoạt động được thực hiện thường xuyên, liên tục trong suốt những mùa dịch trước cho tới hiện tại với tổng kinh phí lên tới hơn 250 tỉ đồng. Cuộc chiến chống đại dịch còn nhiều cam go và Tập đoàn Masan vẫn tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và người dân cả nước, đặc biệt tại các vùng tâm dịch.

Cùng với các hoạt động thiện nguyện kể trên, Tập đoàn Masan còn là một trong những doanh nghiệp Việt đã và đang nỗ lực từng ngày để duy trì ổn định chuỗi cung ứng hàng thiết yếu toàn diện từ khâu sản xuất đến phân phối bán lẻ. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong mọi hoàn cảnh, Tập đoàn đã không để bị đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân, nhất là người dân trong vùng dịch, vượt khó khăn để duy trì tốt lưu thông hàng hóa thiết yếu. Hơn 30 nhà máy của Tập đoàn trên khắp cả nước thực hiện tốt và nghiêm ngặt chủ trương “3 tại chỗ” của Chính phủ. Đồng thời, doanh nghiệp cũng luôn chủ động, sáng tạo và linh hoạt đề xuất với Chính phủ, Bộ, Ban, ngành, chính quyền địa phương các giải pháp hữu ích trong công tác phòng chống dịch, đảm bảo sản xuất an toàn.

Tập đoàn Masan trao tặng 1 tỷ đồng và trang bị y tế cho Công An TPHCM
Tập đoàn Masan trao tặng 1 tỉ đồng và trang bị y tế cho Công An TPHCM

Trên mặt trận bán lẻ, Cán bộ nhân viên của Tập đoàn làm việc trong điều kiện nguy cơ tiếp xúc nguồn bệnh cao nhưng tuân thủ tuyệt đối 5K và các quy trình phòng dịch để thiết lập không gian mua sắm an toàn, không ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm nhu yếu phẩm của nhân dân. Các siêu thị/cửa hàng VinMart/VinMart+ đảm bảo hàng hóa phong phú, giá cả ổn định, tăng cường bán hàng đa kênh để nhanh chóng phục vụ người dân, ngay cả trong các khu vực thực hiện cách ly.

T.Trang
TIN LIÊN QUAN

Masan hợp tác Phúc Long, gia tăng sức cạnh tranh của thương hiệu Việt

V.P |

Sau một tuần thu hút dòng vốn ngoại 400 triệu USD vào The CrownX, Masan đã khiến thị trường “dậy sóng” với một thương vụ đình đám khác. Lần này “ông lớn” M&A chọn hợp tác với một thương hiệu Việt. Phúc Long là thương hiệu trà – cà phê có tiếng tại Việt Nam với trên 50 năm. Việc bắt tay với Masan và cộng hưởng cùng mạng lưới 2.200 cửa hàng VinMart+ trên toàn quốc sẽ giúp Phúc Long gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Masan trong cuộc chơi thương mại điện tử

VINH PHÚ |

Thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang chứng kiến sự tham gia và đặt kỳ vọng lớn của các doanh nghiệp bán lẻ giàu tiềm lực. Động thái này vừa phản ánh xu thế phát triển tất yếu của lĩnh vực tiêu dùng – bán lẻ, vừa là tín hiệu tích cực cho thấy, người tiêu dùng Việt Nam sẽ được “tận hưởng” nhiều giá trị và lợi ích hơn.

Masan Group: Từ “Nóc nhà Đông Dương” đến khát vọng vươn tầm thế giới

VINH PHÚ |

Ngày 1.4 vừa qua, tại Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2021 của Tập đoàn Masan đã thành công tốt đẹp. Sự kiện mang đến cho các cổ đông, nhà đầu tư và các quan khách tham dự nhiều xúc cảm bên cạnh những thành tựu được đánh dấu bằng những con số biết nói. Đặc biệt, cùng ngày, Masan tổ chức Lễ kỉ niệm 25 năm ngày thành lập chính tại nơi có đỉnh Fansipan - ngọn núi cao nhất Việt Nam và được mệnh danh là “Nóc nhà Đông Dương”.

Masan Group liên tiếp có trong danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất

T.Trang |

Tập đoàn Masan (Masan Group) vừa được vinh danh tại Lễ công bố 50 Công ty Niêm yết Tốt nhất Việt Nam năm 2020 do Tạp chí Forbes tổ chức vào ngày 15.10.2020 ở TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là năm thứ tám liên tiếp Masan Group có mặt trong bảng xếp hạng này.

Masan hợp tác Phúc Long, gia tăng sức cạnh tranh của thương hiệu Việt

V.P |

Sau một tuần thu hút dòng vốn ngoại 400 triệu USD vào The CrownX, Masan đã khiến thị trường “dậy sóng” với một thương vụ đình đám khác. Lần này “ông lớn” M&A chọn hợp tác với một thương hiệu Việt. Phúc Long là thương hiệu trà – cà phê có tiếng tại Việt Nam với trên 50 năm. Việc bắt tay với Masan và cộng hưởng cùng mạng lưới 2.200 cửa hàng VinMart+ trên toàn quốc sẽ giúp Phúc Long gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Masan trong cuộc chơi thương mại điện tử

VINH PHÚ |

Thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang chứng kiến sự tham gia và đặt kỳ vọng lớn của các doanh nghiệp bán lẻ giàu tiềm lực. Động thái này vừa phản ánh xu thế phát triển tất yếu của lĩnh vực tiêu dùng – bán lẻ, vừa là tín hiệu tích cực cho thấy, người tiêu dùng Việt Nam sẽ được “tận hưởng” nhiều giá trị và lợi ích hơn.

Masan Group: Từ “Nóc nhà Đông Dương” đến khát vọng vươn tầm thế giới

VINH PHÚ |

Ngày 1.4 vừa qua, tại Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2021 của Tập đoàn Masan đã thành công tốt đẹp. Sự kiện mang đến cho các cổ đông, nhà đầu tư và các quan khách tham dự nhiều xúc cảm bên cạnh những thành tựu được đánh dấu bằng những con số biết nói. Đặc biệt, cùng ngày, Masan tổ chức Lễ kỉ niệm 25 năm ngày thành lập chính tại nơi có đỉnh Fansipan - ngọn núi cao nhất Việt Nam và được mệnh danh là “Nóc nhà Đông Dương”.

Masan Group liên tiếp có trong danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất

T.Trang |

Tập đoàn Masan (Masan Group) vừa được vinh danh tại Lễ công bố 50 Công ty Niêm yết Tốt nhất Việt Nam năm 2020 do Tạp chí Forbes tổ chức vào ngày 15.10.2020 ở TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là năm thứ tám liên tiếp Masan Group có mặt trong bảng xếp hạng này.