Người dân nên mang khẩu trang để tránh dịch bùng phát trở lại

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM – Người dân nên duy trì việc mang khẩu trang khi đi ra đường, đặc biệt tại các nơi công cộng để tránh việc dịch bùng phát trở lại.

Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tính đến tối ngày 24.8, số ca mắc COVID-19 ghi nhận tại các tỉnh thành trên cả nước là 3.591 ca, tăng 396 ca so với ngày hôm trước. Đây là số ca mắc mới trong ngày cao nhất ghi nhận trong nhiều tháng qua.

Tại TPHCM, sau một thời gian không ghi nhận số ca mắc COVID-19 chuyển nặng phải nhập viện, thì thời gian gần đây trung bình một ngày TPHCM tiếp nhận từ 120 – 130 ca mắc COVID-19 nhập bệnh viện tuyến cuối điều trị.

 
Nhiều người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng. 

Ghi nhận của Lao Động, tại một số nơi công cộng ở trung tâm thành phố, nhiều người dân không mang khẩu trang, lơ là trong việc phòng dịch.

“Thật sự mình rất quan ngại vì nhiều người không mang khẩu trang khi ra đường. Mình nghĩ nên mang khẩu trang khi ra đường vì không mang khẩu trang rất nguy hiểm, mình không biết là ai đã nhiễm bệnh trở lại". - Chị Nguyễn Thị Ngọc Thi, ngụ quận 7, chia sẻ.

 
 Người dân nên đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân và cộng đồng 

Để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Sở Y tế TPHCM đã đề nghị tất cả bệnh viện, trung tâm y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn TPHCM chủ động rà soát nguồn lực về nhân sự, trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện phòng hộ cá nhân... để sẵn sàng ứng phó khi tình hình dịch bệnh COVID-19 có dấu hiệu tăng trở lại.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cũng đang đẩy mạnh việc tiêm vaccine, đặc biệt là tăng cường độ bao phủ vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi trước thềm năm học mới.

Trong tình hình các loại dịch bệnh diễn biến phức tạp và nguy cơ xâm nhập của các bệnh mới thì việc tiêm chủng vaccine là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, người dân cũng cần nâng cao ý thức, mang khẩu trang khi ở nơi công cộng.

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Vaccine AstraZeneca ước tính ngăn ngừa 232.766 ca tử vong do COVID-19 ở VN

T.TH |

Với tổng số hơn 72 triệu liều đã được cung ứng tới Việt Nam, vaccine AstraZeneca là một trong những loại vaccine COVID-19 được sử dụng nhiều nhất trong nước và cũng là vaccine COVID-19 đầu tiên được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng khẩn cấp để hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng quốc gia, ứng phó với đại dịch. 

Chuyến xe nhân ái: Chồng qua đời vì COVID-19, người vợ gồng gánh nuôi con

An Nhiên |

Mất đi người đàn ông trụ cột của gia đình, hai người phụ nữ vừa là mẹ, vừa là cha để gồng gánh lo toan cho các con ăn học khiến khán giả "Chuyến xe nhân ái" xúc động.

Nhịp sống 24h: TPHCM công bố lịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: TPHCM công bố lịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi; Ga quốc tế Tân Sơn Nhất nhộn nhịp khách, nhiều chuyến bay đã kín chỗ...

Vaccine AstraZeneca ước tính ngăn ngừa 232.766 ca tử vong do COVID-19 ở VN

T.TH |

Với tổng số hơn 72 triệu liều đã được cung ứng tới Việt Nam, vaccine AstraZeneca là một trong những loại vaccine COVID-19 được sử dụng nhiều nhất trong nước và cũng là vaccine COVID-19 đầu tiên được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng khẩn cấp để hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng quốc gia, ứng phó với đại dịch. 

Chuyến xe nhân ái: Chồng qua đời vì COVID-19, người vợ gồng gánh nuôi con

An Nhiên |

Mất đi người đàn ông trụ cột của gia đình, hai người phụ nữ vừa là mẹ, vừa là cha để gồng gánh lo toan cho các con ăn học khiến khán giả "Chuyến xe nhân ái" xúc động.

Nhịp sống 24h: TPHCM công bố lịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: TPHCM công bố lịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi; Ga quốc tế Tân Sơn Nhất nhộn nhịp khách, nhiều chuyến bay đã kín chỗ...